-
Nhật ký "hộ đê" cười ra nước mắt của anh chồng bất ổn: Khi tình yêu làm "bay màu" lý trí -
Nghẹt thở khoảnh khắc tài xế dừng xe, lao qua dải phân cách cứu em bé giữa làn xe container -
Sẵn sàng cho ngày khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI -
Everest: Nơi những "cột mốc tử thần" dẫn lối cho người sống lên đỉnh vinh quang -
Giới nghệ sĩ "trải lòng" trước lệnh siết chặt tình trạng hát nhép tại TP.HCM -
Giá vàng trong nước ngược chiều thế giới, Bộ Tài chính lý giải nguyên nhân -
Danh tính thi thể nam giới dưới hồ Hao Hao, Thanh Hóa, phát hiện loạt chi tiết bất thường -
Người đàn ông Hải Phòng bất ngờ ngã quỵ khi tập thể dục lúc rạng sáng, chuyên gia cảnh báo rủi ro -
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn sau hành trình 5 năm nhiệm kỳ -
Bảo Tín Minh Châu phát thông báo quan trọng, nhiều cửa hàng vàng trên cả nước cũng đồng loạt cảnh báo
Xã hội
09/04/2018 16:23Xe máy phải dán nhãn năng lượng!
Đó là một trong những nội dung chính được Cục Đăng kiểm Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) báo cáo trong đề cương chi tiết Thông tư Dán nhãn năng lượng đối với môtô, xe máy. Dự kiến tuần này, Bộ GTVT sẽ chủ trì cuộc họp với đại diện Bộ Công Thương, Cục Đăng kiểm Việt Nam và Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) để bàn về vấn đề này.
Bắt buộc dán nhãn từ năm 2020
Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, tổng số xe đã đăng ký tại cơ quan công an tính đến ngày 15-3 là 3,76 triệu ôtô, hơn 55,1 triệu môtô và xe máy. Trong đó, xe máy là phương tiện giao thông đường bộ chủ yếu, số lượng dự kiến tăng khoảng 10% trong những năm tới.
Dự thảo nêu rõ việc dán nhãn năng lượng áp dụng bắt buộc với môtô, xe máy được sản xuất, lắp ráp hoàn toàn mới hoặc nhập khẩu chưa qua sử dụng. Các loại xe bán ra thị trường để lưu thông sẽ phải minh bạch thông tin về mức tiêu thụ nhiên liệu của xe, ghi trên nhãn năng lượng dán trên xe. Nhờ đó, khách hàng biết và lựa chọn xe tiết kiệm nhiên liệu. Mức tiêu thụ nhiên liệu sẽ do nhà sản xuất đăng ký, công bố, có sự kiểm tra, xác nhận của cơ quan quản lý về thông tin mà nhà sản xuất công bố.
Theo Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 9-3-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện, việc thực hiện bắt buộc dán nhãn năng lượng đối với xe từ 7 chỗ ngồi trở xuống; thực hiện dán nhãn năng lượng tự nguyện đối với xe từ 7-9 chỗ ngồi đến hết ngày 31-12-2017; môtô, xe máy tới hết ngày 31-12-2019. Thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc đối với ôtô từ 7-9 chỗ ngồi từ ngày 1-1-2018; môtô, xe máy từ ngày 1-1-2020.
Cục Đăng kiểm dẫn chứng nhiều quốc gia trên thế giới như các nước châu Âu, Mỹ, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ đã thực hiện dán nhãn năng lượng. Ở Đông Nam Á, Singapore, Thái Lan cũng đang triển khai. Trong tình hình ngày càng khan hiếm, cạn kiệt nhiên liệu dầu mỏ, Cục Đăng kiểm nhìn nhận việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thông qua dán nhãn năng lượng cần được quan tâm.
Lãng phí
Theo một chuyên gia của Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam, việc dán nhãn năng lượng xe máy giống như yêu cầu dán nhãn năng lượng đối với ôtô 9 chỗ trở xuống.
"Quy định về dán nhãn năng lượng đối với ôtô, khi xây dựng dự thảo đã gặp nhiều ý kiến phản đối. Chúng tôi cũng đã có ý kiến đóng góp với ban soạn thảo nhưng không được tiếp thu. Thực tế cho thấy việc dán thêm nhãn năng lượng là không cần thiết với cả ôtô, môtô, xe máy mới" - vị này nói.
Ông Bùi Danh Liên, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội, cho rằng với các xe sản xuất, lắp ráp mới, các nhà sản xuất đều công bố những thông số kỹ thuật của xe, bao gồm cả mức tiêu thụ nhiên liệu ở tài liệu kỹ thuật liên quan và họ chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông số này. Do đó, việc dán thêm nhãn năng lượng về mức tiêu thụ nhiên liệu là lặp lại, không cần thiết và gây lãng phí.
Là người tiêu dùng sử dụng cả ô tô dưới 7 chỗ và môtô, anh Nguyễn Nam Hưng (ngụ TP HCM) lo lắng rằng chi phí để nhà sản xuất hay nhà nhập khẩu xe dán nhãn năng lượng sẽ được tính vào giá thành bán xe và người tiêu dùng khi mua xe phải trả.
Trong khi đó, ông Thân Văn Thanh, nguyên Vụ trưởng Vụ Vận tải - Bộ GTVT, lại khẳng định yêu cầu dán nhãn năng lượng với môtô, xe máy là xu thế quản lý chung theo hướng tiến bộ và nên làm. Cơ quan quản lý nên thực hiện với các xe sản xuất trong nước trước, sau đó rút kinh nghiệm rồi hãy áp dụng với xe nhập khẩu vì thông thường xe nhập khẩu tốt hơn, có tiêu chuẩn cao hơn xe sản xuất trong nước.
"Việc dán nhãn năng lượng với xe máy, làm khi nào thì phải tính vì phải phù hợp với điều kiện kinh tế và mức độ quản lý kỹ thuật của nước ta, để quy định có tính khả thi" - ông Thanh lưu ý.
Giá xe tăng tùy vào số lần kiểm tra
Đại diện các hãng xe máy cho biết việc dán nhãn năng lượng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến giá thành sản xuất, lắp ráp xe máy do không phải đầu tư mới.
Các thông số kỹ thuật như mức tiêu hao nhiên liệu đều đã được cung cấp trên sách hướng dẫn cung cấp cho người mua xe nên chỉ cần in ấn các thông số kỹ thuật về năng lượng lên tem khá đơn giản. Tuy nhiên, cái khó là mức tiêu hao nhiên liệu do nhà sản xuất đăng ký, công bố này phải có sự kiểm tra, xác nhận của cơ quan quản lý. Theo đó, cơ quan quản lý kiểm tra, xác nhận theo hình thức nào, từng lô xe hay từng dòng xe, mỗi năm kiểm tra một lần hay hãng đưa ra mẫu mới là phải kiểm tra. Tần suất kiểm tra, chi phí kiểm tra sẽ tác động đến giá thành sản xuất.
N.Hải
Theo Văn Duẩn (Nld.com.vn)
- Cả nước bước vào đợt nắng nóng diện rộng, mức nhiệt chạm ngưỡng 39 độ C (22:18)
- Thương hiệu thời trang của bà xã Quang Hải vấp làn sóng tranh luận vì “kén khách” (1 giờ trước)
- Clip: Thoát chết thần kỳ khi vừa nghe điện thoại vừa vượt rào chắn đường sắt tại Hà Nội (2 giờ trước)
- 3 NSND là biểu tượng nhan sắc Việt: Tuổi xế chiều sống lặng lẽ, cô độc một mình (2 giờ trước)
- Serbia ngăn chặn âm mưu đánh bom đường ống khí đốt Nga – Hungary (2 giờ trước)
- Khoảnh khắc sinh tử: Người đàn ông lao xuống sông "tử thần" cứu người rồi lặng lẽ rời đi (2 giờ trước)
- Rau mầm gai là gì mà “gây bão” mạng xã hội, người TP.HCM săn lùng vẫn khó tìm (3 giờ trước)
- Phát hiện thi thể bé trai còn nguyên dây rốn trong túi vải, treo trên cột đèn báo hiệu tại chân cầu Phú Mỹ (3 giờ trước)
- Miếng dán ống kính giá rẻ: “Kẻ phá hoại” thầm lặng của camera smartphone (4 giờ trước)
- Người mua vàng “đu đỉnh” lỗ nặng sau hơn một tháng (4 giờ trước)