Xã hội

Xe ô tô của giám đốc bị xịt sơn giữa ban ngày tại cơ quan

Ngày 13/5, ông Phạm Cường, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giống cây trồng Gia Lai, Sở NN&PT tỉnh Gia Lai, cho biết ô tô của ông vừa bị người lạ xịt sơn đỏ khi đậu tại trung tâm ở xã An Phú.

Cụ thể, Công an TP Pleiku (Gia Lai) cho biết, cơ quan này đang tiến hành điều tra, xác minh vụ kẻ xấu vào trụ sở Trung tâm Nghiên cứu Giống cây trồng xịt sơn lên xe ô tô của lãnh đạo cơ quan này, thông tin báo Giao thông phản ánh.

Theo đó, khoảng 13h30 ngày 11/5, có 4 người đàn ông bịt kín mặt đi 2 xe mô tô đến Trung tâm Nghiên cứu Giống cây trồng Gia Lai (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tại địa thôn 2, xã An Phú, TP Pleiku.

Xe ô tô của giám đốc bị xịt sơn giữa ban ngày tại cơ quan
Ô tô của Phạm Cường bị các đối tượng lạ mặt xịt sơn. Ảnh: Báo Gia Lai

Tại đây, các đối tượng dùng sơn đỏ xịt quanh xe ô tô của ông Phạm Cường, Giám đốc trung tâm đang đậu trong nhà xe của cơ quan.

Ông Phạm Cường - chủ nhân chiếc xe cho biết: "Từ trước đến nay tôi chưa có bất kỳ mâu thuẫn hay xích mích với ai ở khu vực này".

Theo ông Hoàng Minh Khang, người làm công tại trung tâm, cho biết vào thời điểm trên, ông đang chăm sóc vườn cây và nhìn thấy bốn thanh niên ăn mặc lịch sự, che kín mặt đi xe máy đến đây. Ban đầu, nghĩ là khách đến mua cây giống nên không chú ý.

Sau khi thấy hai chiếc xe máy chạy vòng quanh sân, có biểu hiện lạ nên người này chạy ra xem thì nhóm người lạ lên xe máy bỏ chạy. Kiểm tra nhà xe phát hiện xe ô tô đỗ nơi đây đã bị xịt sơn.

Được biết, trung tâm là nơi sản xuất, cung ứng các loại giống cây trồng chất lượng cao, như: lúa, hoa, chanh dây, cà phê... cho người dân địa phương. Hàng ngày, nhiều người đến tìm mua giống nên người lạ ra vào thường xuyên, khó kiểm soát.

Theo Pháp Luật TP. HCM, ngay sau khi vụ việc xảy ra, công an xã An Phú và công an TP Pleiku đến kiểm tra hiện trường, lập biên bản vụ, điều tra vụ việc.

Theo Thùy Dung (Đời Sống & Pháp Luật)




https://www.doisongphapluat.com/gia-lai-xe-o-to-cua-giam-doc-bi-xit-son-giua-ban-ngay-tai-co-quan-a575301.html