Xã hội
26/01/2025 20:28Xôn xao clip người bố giao vô lăng cho con trai 12 tuổi lái xe
Đoạn video dài hơn 2 phút do chính người bố ghi lại bằng điện thoại và được cho là còn livestream trên trang cá nhân của mình.
"Hôm nay bố uống rượu và cậu út lái xe chở bố về", "Con là con trai của bố thì phải chở bố về chứ, mỗi khi bố say", "Báo cáo với các bác cháu năm nay mới 12 tuổi đang học lớp 6", người bố liên tục nói trong đoạn video.
Xem video:
Đoạn clip sau đó nhanh chóng được chia sẻ trên các diễn đàn mạng xã hội về ô tô và lập tức nhận được "mưa gạch đá" từ cộng đồng.
"Cho trẻ 12 tuổi lái ô tô, ông bố này đúng là tội to khi đem tính mạng con người ra đùa giỡn, cần nghiêm trị làm gương", độc giả Mạnh Thắng bình luận.
"Thấy trên xe có cả thẻ, có thể ông này là giáo viên dạy lái xe và xe có phanh phụ nên quá tự tin giao xe cho con. Nhưng càng là người dạy lái thì càng phải biết tuân thủ pháp luật, nên phạt thật nặng và tước bằng vĩnh viễn", độc giả Thanh Minh nêu quan điểm.
"Có khả năng xe được xe cứu hộ hoặc xe cẩu kéo về và ông bố này muốn đùa mọi người trên mạng. Nhưng đùa kiểu ấy là cũng rất đáng trách và vẫn nên bị phạt", độc giả Khắc Tín có góc nhìn khác.

Nếu việc giao xe cho con trai 12 tuổi trong clip là đúng, người bố nói trên đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và có thể bị phạt rất nặng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.
Cụ thể, Điều 9 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực từ 1/1/2025 có nêu rõ hành vi "Giao xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cho người không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để điều khiển xe tham gia giao thông đường bộ" thuộc nhóm 27 hành vi bị nghiêm cấm.
Còn tại Điều 56 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định điều kiện của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ, trong đó người lái xe tham gia giao thông đường bộ phải đủ tuổi, sức khỏe theo quy định của pháp luật; có giấy phép lái xe đang còn điểm, còn hiệu lực phù hợp với loại xe đang điều khiển do cơ quan có thẩm quyền cấp.
Về mức xử phạt cho trường hợp trên, tại điểm i khoản 14 Điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định, phạt tiền từ 28-30 triệu đồng đối với cá nhân và từ 56-60 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự xe ô tô thực hiện hành vi giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 56 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 điều khiển xe tham gia giao thông.
Theo Hoàng Hiệp (VietNamNet)
Tin cùng chuyên mục








-
Diệp Lâm Anh: "Tôi xin thề chưa một lần sử dụng ma túy" (24/07)
-
Nhóm 3 người làm điều "không tưởng" trong cơn lũ dữ trên sông Lam (24/07)
-
Campuchia bác việc rải mìn sát thương mới ở khu vực tranh chấp với Thái Lan (24/07)
-
Liverpool đón tân binh 79 triệu bảng Hugo Ekitike, bùng nổ chi tiêu mùa hè (24/07)
-
"Dịu dàng màu nắng" tập 38: Lan Anh sốc khi biết bí mật của Nam và Xuân Bắc (24/07)
-
Hộ chiếu Việt Nam thăng hạng quyền lực toàn cầu (24/07)
-
Hàn Quốc: Bà mẹ sát hại 2 con sinh đôi vì phải chăm con một mình sau sinh, chồng liên tục quát mắng "Nuôi con thì có gì khó” (24/07)
-
VĐV Olympic bị truy nã vì buôn ma tuý (24/07)
-
Hiện trạng 3 cửa hàng nằm trên đất vàng sau khi NTK Công Trí bị bắt (24/07)
-
Khách Tây trầm trồ trước đặc sản "cho người nghèo" ở Huế, nhận xét: Ấn tượng với nguyên liệu trong đây (24/07)