Xã hội

Xôn xao clip nữ đại gia 'dược phẩm' ở Hà Nội đến tận nhà mắng chửi, tố cáo đối tượng lừa đảo: Mua cám gà rồi đóng lọ giả làm thuốc quý hơn 2 triệu?

Đoạn clip ghi lại cảnh nữ đại gia là chủ một công ty dược phẩm ở Hà Nội đến tận nhà vạch mặt, tố cáo 1 người được cho là đối tượng lừa đảo, mua cám gà rồi đóng lọ bán thành thuốc quý.

Mới đây, trên trang fanpage của công ty dược phẩm H.H (trụ sở ở Hà Nội) đã đăng tải một đoạn clip về việc vạch trần, tố cáo một đối tượng được cho là lừa đảo, mua cám gà 40.000 đồng/kg rồi đóng lọ giả làm thuốc quý.

Xôn xao clip nữ đại gia công ty dược phẩm đến tận nhà vạch mặt đối tượng lừa đảo mua cám gà đóng lọ giả làm thuốc quý

Trong đoạn clip, nữ đại gia là chủ của công ty dược phẩm H.H đã đến tận nhà 1 người khác để đối chất: "Tại sao mày lừa khách của tao? Mày uống không được mà mày cho người ta uống à? Mày lừa cái nắm cám lợn này 2 triệu mấy à?".

Đổ số thuốc trong lọ ra, nữ đại gia "dược phẩm" tiếp tục hỏi: "Mày nói đi, số cám lợn này mày mua ở đâu?".

Người phụ nữ bị tố lừa đảo chỉ dám lí nhí trả lời: "Cái này em mua trên mạng thật ạ. Em thấy người ta đăng bán thì em mua thôi ạ".

Xôn xao clip nữ đại gia 'dược phẩm' ở Hà Nội đến tận nhà mắng chửi, tố cáo đối tượng lừa đảo: Mua cám gà rồi đóng lọ giả làm thuốc quý hơn 2 triệu?
Ngôi nhà đầy lọ vỏ thuốc vương vãi

Ngôi nhà của người bị tố lừa đảo trong đoạn clip la liệt các vỏ hộp thuốc, tem mác, máy tính. Theo những gì được ghi lại trong đoạn clip, người này bị tố giả danh là bác sĩ, trưởng khoa các bệnh viện để lừa bán thuốc chữa bệnh hiểm nghèo.

Xôn xao clip nữ đại gia 'dược phẩm' ở Hà Nội đến tận nhà mắng chửi, tố cáo đối tượng lừa đảo: Mua cám gà rồi đóng lọ giả làm thuốc quý hơn 2 triệu? - 1

Xôn xao clip nữ đại gia 'dược phẩm' ở Hà Nội đến tận nhà mắng chửi, tố cáo đối tượng lừa đảo: Mua cám gà rồi đóng lọ giả làm thuốc quý hơn 2 triệu? - 2
Các vỏ hộp thuốc, tem mác la liệt trên nền nhà

Sau đó, lực lượng công an đã đến để làm việc. Tại đây, cán bộ công an hỏi đối tượng có chuyên môn về ngành dược và giấy phép kinh doanh không. Tuy nhiên, người này đều trả lời là không có.

"Các thuốc này gần như là không có nguồn gốc sản xuất. Em bán này là hàng lậu rồi", cán bộ công an nói.

Hiện tại, sự việc đang nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Theo PV (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/xon-xao-clip-nu-dai-gia-duoc-pham-o-ha-noi-den-tan-nha-mang-chui-to-cao-doi-tuong-lua-dao-mua-cam-ga-roi-dong-lo-gia-lam-thuoc-quy-hon-2-trieu-161211011161859664.htm