Việc thí sinh chỉ cần đạt trung bình khoảng 3 điểm cho mỗi môn thi vẫn có thể giành suất vào trường chuyên đã đưa cơ sở giáo dục này vào nhóm những trường có đầu vào thấp nhất cả nước năm nay.

Thông tin về điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 của Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh đang thu hút sự chú ý lớn từ dư luận khi xuất hiện những lớp có mức điểm trúng tuyển thấp kỷ lục.

Trường THPT chuyên Lê Văn Chánh, phường Tuy Hòa. Ảnh: Ngọc Oanh
Cổng trường THPT chuyên Lương Văn Chánh. Ảnh: VnExpress.

Mức điểm chuẩn gây ngỡ ngàng tại các lớp chuyên

Dù điểm chuẩn đã được công bố từ cuối tháng 6, những tranh cãi xung quanh kết quả tuyển sinh của Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh chỉ vừa bùng nổ gần đây. Theo bảng điểm được công bố, lớp chuyên Lịch sử có mức điểm trúng tuyển chỉ 15 trên tổng thang điểm 40 (được tính bằng tổng điểm 3 môn bắt buộc Toán, Văn, Anh cùng môn chuyên nhân hệ số 2). Tính trung bình, thí sinh chỉ cần đạt tầm 3 điểm/môn là đủ điều kiện trúng tuyển.

Chung trạng thái điểm chuẩn chạm đáy, lớp chuyên Địa lý ghi nhận mức điểm trúng tuyển là 18,75 điểm (trung bình khoảng 3,75 điểm/môn), trong khi lớp chuyên Tin học lấy 19,65 điểm (khoảng 3,95 điểm/môn). So mặt bằng chung của khối trường chuyên trên toàn quốc trong kỳ tuyển sinh năm nay, đây được xem là ngưỡng điểm đầu vào thuộc hàng thấp nhất.

Được biết, tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm nay của nhà trường là 350 học sinh. Ngoài lớp chuyên Toán tuyển 70 em, tất cả các lớp chuyên còn lại — bao gồm Văn, Sử, Địa, Hóa, Lý, Sinh, Anh và Tin học — đều tuyển 35 học sinh cho mỗi lớp. Đối với các lớp chuyên ngoài nhóm Sử, Địa và Tin, điểm chuẩn ghi nhận mức dao động từ 26 đến 33,7/50 điểm. Nhà trường cũng lưu ý đây chỉ là ngưỡng sàn thấp nhất để trúng tuyển, trên thực tế có rất nhiều thí sinh đạt điểm số cao hơn.

Giải mã nguyên nhân và phản hồi từ phía ngành giáo dục

Lý giải về hiện tượng điểm chuẩn giảm sâu ở một số môn, ông Huỳnh Tấn Châu — Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh — cho hay năm nay là thời điểm đầu tiên nhà trường mở lớp tuyển sinh chuyên Sử và Địa. Do mới đưa vào vận hành, số lượng học sinh nộp hồ sơ đăng ký chưa nhiều, dẫn đến việc xuất hiện một vài trường hợp trúng tuyển với mức điểm khiêm tốn.

Về góc độ quản lý, ông Phạm Huy Văn — Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk — giải thích rằng quy chế thi tuyển của địa phương không đưa ra quy định về điểm sàn đối với các môn chuyên. Thay vào đó, hội đồng tuyển sinh sẽ căn cứ vào tổng điểm thi của thí sinh để xét lấy từ cao xuống thấp cho đến khi hoàn thành chỉ tiêu.

"Việc nhiều học sinh trúng tuyển vào trường chuyên có điểm môn chuyên khá thấp, không có gì bất thường", ông Văn nhận định, đồng thời cho biết thêm Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành rà soát, đánh giá lại toàn bộ công tác này vào đầu tuần tới.

Kỳ thi tuyển sinh năm nay trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được triển khai theo hình thức thi tuyển đối với các trường chuyên gồm THPT chuyên Nguyễn Du, THPT chuyên Lương Văn Chánh cùng ba trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT (gồm N'Trang Lơng, Đam San và Phú Yên). Thực tế, tình trạng điểm chuẩn rơi xuống mức thấp không chỉ diễn ra tại chuyên Lương Văn Chánh mà còn xuất hiện tại lớp chuyên tiếng Pháp của Trường THPT chuyên Nguyễn Du với mức 19,9/40 điểm (tương đương 3,98 điểm/môn).

Đối với các trường còn lại trên địa bàn, địa phương áp dụng phương thức xét học bạ. Phương thức này cũng vừa dấy lên nhiều bàn luận khi một số thí sinh sở hữu điểm học bạ gần như tuyệt đối (49/50) vẫn bị đánh trượt, buộc Sở Giáo dục và Đào tạo phải đưa ra phương án bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh cho một số trường THPT.

Tổng hợp

PV (SHTT)