Thanh Hóa đã hoàn thành phê duyệt phương án xử lý hơn 90% cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đồng thời tổ chức tập huấn nghiệp vụ nhằm tháo gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức hội nghị tập huấn về quản lý, sử dụng tài sản công năm 2026 với sự tham gia của lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh cùng cán bộ phụ trách lĩnh vực tài sản công tại các xã, phường. Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh địa phương đang đẩy mạnh việc sắp xếp, xử lý tài sản công dôi dư sau quá trình tinh gọn bộ máy và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Quang Hùng cho biết công tác quản lý, sử dụng và xử lý tài sản công đang đứng trước nhiều yêu cầu mới. Thời gian qua, tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như ban hành các quy định phân cấp quản lý tài sản công, bố trí xe phục vụ công tác, thực hiện chính sách miễn, giảm tiền thuê nhà đối với các đối tượng ưu tiên và đẩy nhanh xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư.

Đến nay, Thanh Hóa đã phê duyệt phương án xử lý đối với 4.528 trong tổng số 5.004 cơ sở nhà, đất, đạt tỷ lệ 90,5%. Số còn lại gồm 476 cơ sở đang tiếp tục được hoàn thiện phương án theo kế hoạch.

25-1784969565-thanh-hoa-phe-duyet-phuong-an-xu-ly-hon-90-co-so-nha-dat-doi-du
Thanh Hóa đã phê duyệt phương án xử lý đối với 4.528 trong tổng số 5.004 cơ sở nhà, đất, đạt tỷ lệ 90,5%

Bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh cũng nhìn nhận nhiều khó khăn trong quá trình triển khai. Sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, số lượng trụ sở và cơ sở nhà, đất không còn nhu cầu sử dụng tăng đáng kể. Nhiều công trình đã xuống cấp, không còn phù hợp với công năng mới, trong khi một số cơ sở vẫn chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý về quyền sử dụng đất, gây trở ngại cho việc xử lý theo quy định.

Ngoài ra, năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ phụ trách tài sản công, đặc biệt ở cấp xã, vẫn còn những hạn chế. Không ít cán bộ gặp khó khăn trong việc xây dựng tiêu chuẩn, định mức cũng như thực hiện các thủ tục mua sắm, thanh lý và xử lý tài sản.

Từ thực tế đó, hội nghị tập huấn được tổ chức nhằm cập nhật các quy định pháp luật mới, bổ sung kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ để đội ngũ cán bộ có thể triển khai thống nhất, đúng quy định. Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các đại biểu tập trung nghiên cứu kỹ các chuyên đề, chủ động trao đổi những khó khăn phát sinh để được các chuyên gia hướng dẫn, tháo gỡ.

Sau hội nghị, các sở, ngành và địa phương được yêu cầu khẩn trương rà soát toàn bộ tài sản công thuộc phạm vi quản lý, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và tham mưu phương án xử lý phù hợp nhằm sớm đưa tài sản vào khai thác, sử dụng hiệu quả, tránh thất thoát và lãng phí.

Trong chương trình tập huấn, Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) đã phổ biến nhiều quy định mới liên quan đến công tác quản lý tài sản công, đồng thời giải đáp trực tiếp các tình huống phát sinh trong thực tế để hỗ trợ địa phương tháo gỡ vướng mắc.

Theo đánh giá của tỉnh, hội nghị không chỉ góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ phụ trách lĩnh vực tài sản công mà còn tạo sự thống nhất trong quá trình triển khai. Đây được xem là bước đi quan trọng để Thanh Hóa đẩy nhanh tiến độ xử lý tài sản công dôi dư, khai thác hiệu quả nguồn lực hiện có, đáp ứng yêu cầu tinh gọn bộ máy và sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả.

Biên Thùy (SHTT)