-
Lũ lại đổ về Mường Than, công tác khắc phục hậu quả phải tạm dừng -
Lời thú nhận của giáo viên mang sữa của trẻ mầm non về nhà, nhận cái kết đắng sau khi bị phát giác -
Thanh Hóa: Dân khốn khổ vì các xưởng đá "bủa vây" khu dân cư, ngóng chờ ngày di dời -
14 phút nghẹt thở, giành giật sự sống cho người đàn ông Thanh Hóa nhảy cầu Hóa An -
Cháy xe khách 7 người tử vong, 5 người bỏng nặng: Cục Đăng kiểm nói rõ khái niệm giường và cabin đôi -
Giá vàng hôm nay 24/7 giảm sâu: Điều gì khiến vàng miếng SJC bất ngờ mất hàng triệu đồng? -
Đà Nẵng nói rõ về đề xuất chuyển trung tâm hành chính xuống phía Nam -
Canh xương hầm: Món bổ dưỡng nhưng 3 nhóm người này nên cẩn trọng khi dùng -
Hôm nay, Việt Nam mở màn hành trình bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup bằng cuộc đối đầu Timor Leste -
25 năm nghi phạm chôn xác bạn gái cũ ngay dưới sàn phòng ngủ đầy bí ẩn
Xã hội
24/07/2026 10:36Thanh Hóa: Dân khốn khổ vì các xưởng đá "bủa vây" khu dân cư, ngóng chờ ngày di dời
Nguyên nhân đến từ tình trạng ô nhiễm môi trường do các cơ sở chế biến, sản xuất đá nằm đan xen ngay giữa khu dân cư gây ra. Dù thuộc diện phải di chuyển, những xưởng đá này đến nay vẫn ngang nhiên tồn tại và vận hành.
Bụi bặm, tiếng ồn và nỗi lo mất an toàn giao thông
Việc các xưởng sản xuất đá ốp lát và đá xây dựng nằm xen lẫn trong khu dân cư suốt nhiều năm qua đã tác động tiêu cực đến sức khỏe, làm xáo trộn sinh hoạt người dân và gây bất bình trong dư luận xã hội.
Sống chung với ô nhiễm kéo dài, ông Lê Văn Hòa (người dân khu phố Quang) cay đắng chia sẻ rằng người dân không chỉ vật lộn với bụi bẩn mà còn liên tục bị tra tấn bởi tiếng ồn gầm rú từ máy xẻ, máy cắt và máy mài đá. Có những khoảng thời gian, các xưởng vận hành xuyên đêm đến sáng. Chưa dừng lại ở đó, hoạt động vận tải đá ra vào liên tục khiến giao thông mất an toàn, dẫn đến nhiều vụ va chạm đáng tiếc. Người dân rất mong chính quyền sớm có giải pháp tháo gỡ dứt điểm.

Thông tin rõ hơn về thực trạng này, ông Bùi Đức Báu – Tổ trưởng Tổ dân phố Quang – cho biết cụm dân cư số 4 hiện có 20 hộ với 45 nhân khẩu trực tiếp hứng chịu ảnh hưởng từ các cơ sở sản xuất. Trong các buổi tiếp xúc cử tri và họp dân, bà con đã nhiều lần kiến nghị chuyển 5 xưởng đá ra khỏi khu vực sống, nhưng đến nay việc di dời vẫn chưa thể thực hiện.
Trong giai đoạn chờ cơ quan chức năng đưa ra phương án di dời, ông Báu đề xuất các chủ xưởng cần chủ động đặt máy móc xa nhà dân để giảm tiếng ồn, sản xuất đúng khung giờ quy định và thực hiện che chắn để bụi không phát tán. Đồng thời, việc xe chở vật liệu và sản phẩm ra vào xưởng phải hạn chế gây cản trở giao thông.
Giải pháp nào để xử lý triệt để?
Được biết, phường Đông Quang (trước đây là phường An Hưng, TP Thanh Hóa) vốn là một trong những điểm nóng về hoạt động khai thác, chế biến đá vôi và đá xây dựng. Yếu tố lịch sử để lại khiến nhiều xưởng xẻ đá tồn tại xen kẽ trong khu dân cư từ lâu, trong khi địa phương lại chưa có cụm công nghiệp tập trung để di dời các hộ này.
Sau khi nhận được phản ánh từ người dân, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đông Quang đã thành lập các đoàn kiểm tra thực tế tại 5 cơ sở kinh doanh đá ốp lát trên địa bàn phố Quang. Kết quả cho thấy các cơ sở này đều không có hệ thống che chắn bụi, xả thải không đảm bảo quy định và máy móc vận hành phát ra tiếng ồn lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống cư dân xung quanh.
UBND phường Đông Quang đã lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với các hộ này. Đồng thời, chính quyền bắt buộc 5 cơ sở phải thực hiện các biện pháp khắc phục như: đầu tư hố lắng xử lý nước thải trước khi thải ra môi trường, tuyệt đối không xả trực tiếp; nghiêm cấm sản xuất vào buổi tối và giờ nghỉ trưa (chỉ được làm việc từ 6h00 đến 11h30 và từ 13h00 đến 18h00); yêu cầu đậu đỗ xe bốc xếp hàng hóa đúng nơi quy định để không gây ách tắc.
Trao đổi với báo chí, ông Khương Huy Thái – Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị UBND phường Đông Quang – thừa nhận sau buổi làm việc, các hộ đã khắc phục một số hạn chế nhưng chưa triệt để. Thời gian tới, phường sẽ tiếp tục yêu cầu các cơ sở có giải pháp giảm thiểu tối đa tác động đến môi trường sống của người dân xung quanh trong khi chờ mặt bằng mới.
Về định hướng lâu dài, ông Thái cho hay UBND phường sẽ xin chủ trương lập đề án quy hoạch khu công nghiệp, làng nghề sản xuất đá, đồng thời báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét đưa toàn bộ các cơ sở này vào cụm công nghiệp, làng nghề đã được phê duyệt. Trong giai đoạn chuyển tiếp, lực lượng chức năng sẽ thắt chặt giám sát, buộc các hộ kinh doanh tuân thủ đúng cam kết để bụi đá và tiếng ồn không tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.
- Đại gia may mặc TP.HCM chỉ còn 27 nhân sự, doanh thu trông chờ vào sân pickleball (11:16)
- MC Hoàng Oanh vướng nghi vấn hẹn hò thủ môn tuyển quốc gia Lê Giang Patrik (11:04)
- Không cần biết lập trình vẫn có thể kiếm tiền từ App Store nhờ AI (11:01)
- Lũ lại đổ về Mường Than, công tác khắc phục hậu quả phải tạm dừng (11:01)
- Màn "lột xác" ngoạn mục ở tuổi 19 của em gái thủ môn Đặng Văn Lâm: Thần thái quyến rũ, vóc dáng "đốt mắt" người xem (22 phút trước)
- Tranh cãi màn tạo dáng bikini bên hồ bơi của thí sinh Miss Grand Vietnam (28 phút trước)
- Lời thú nhận của giáo viên mang sữa của trẻ mầm non về nhà, nhận cái kết đắng sau khi bị phát giác (32 phút trước)
- Thanh Hóa: Dân khốn khổ vì các xưởng đá "bủa vây" khu dân cư, ngóng chờ ngày di dời (39 phút trước)
- Iran bác đề xuất ngừng bắn do Iraq chuyển, tiếp tục đặt điều kiện với Mỹ (44 phút trước)
- Tóm gọn nhóm thanh thiếu niên chém người, cướp xe máy lúc rạng sáng (48 phút trước)