-
"Mẹ ơi cứu con" - cuộc gọi cuối cùng xé lòng trước khi cả nhà 4 người mất trong vụ cháy kinh hoàng ở Hà Nội
-
Ông Nguyễn Khắc Toàn làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
-
Ông Nguyễn Thanh Nghị nói về việc người dân sẽ có thêm lựa chọn đơn vị cung cấp điện
-
59 hộ dân phía Đông hồ Hoàn Kiếm di dời, tái định cư tại Đông Anh hoặc Việt Hưng
-
Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác
-
Hơn 230 chủ xe máy, ô tô Hà Nội có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
-
Đề nghị thu hồi Huân chương Lao động đối với ông Nguyễn Văn Tuấn, trưởng bộ môn Trường Đại học Y Hà Nội
-
Xót xa khi vô tình gặp thầy dạy Toán cấp 2 nhặt ve chai trên phố
-
Nhà xưởng ở TPHCM bốc cháy, xuất hiện "quả cầu lửa" khiến nhiều người hoảng sợ
-
Áp lực học tập, nữ sinh lớp 9 luôn nghĩ bị bạn nói xấu, chê bai rồi phải nhập viện tâm thần
Công nghệ
28/11/2024 10:143 triệu người đặt mua 'siêu phẩm' điện thoại mới của Huawei: Không Android, chip vô danh - Vẫn cháy hàng
Màn lột xác kinh ngạc của Huawei
Huawei vừa ra mắt mẫu điện thoại cao cấp mới sử dụng hoàn toàn phần mềm do chính công ty tự phát triển với mục đích cung cấp cho người dùng một lựa chọn thay thế cho Android của Google và iOS của Apple.
Đây là nỗ lực của gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc nhằm ứng phó trước các biện pháp hạn chế tiếp cận công nghệ đến từ Mỹ.
Mate 70 mới, có giá khởi điểm 5.499 nhân dân tệ (760 USD), cạnh tranh trực tiếp với đối thủ iPhone tại Trung Quốc với cấu hình mạnh mẽ trong mức giá rẻ.
Máy được trang bị hệ điều hành HarmonyOS Next, không còn hỗ trợ các ứng dụng dựa trên Android. Thiết bị được quảng cáo là công nghệ "thuần chủng" do các kỹ sư của Huawei phát triển riêng.

"Đây là điện thoại mạnh mẽ nhất của chúng tôi", Richard Yu, chủ tịch mảng kinh doanh tiêu dùng của Huawei, cho biết trong sự kiện ra mắt. "Chúng tôi luôn bị sao chép nhưng chưa bao giờ bị vượt qua".
Ông nói thêm rằng từ năm sau, tất cả điện thoại và máy tính bảng mới của Huawei sẽ chạy trên hệ điều hành riêng.
Theo Gizmochina, Huawei Mate70 có màn hình 6,7 inch, tần số 120Hz, pin 5.300mAh, sạc nhanh 66W với cáp USB-C và sạc không dây ở tốc độ lên đến 50W.
Máy có camera chính 50MP với tính năng ổn định hình ảnh quang học (OIS), camera tiềm vọng tele 12MP, camera góc siêu rộng 40MP và camera selfie siêu rộng 13MP ở mặt trước. Con chip không được tiết lộ tích hợp RAM 12GB và bộ nhớ trong 256GB.
Mate 70 là phiên bản kế nhiệm của dòng Mate 60 ra mắt năm ngoái, khiến các chuyên gia trong ngành kinh ngạc vì không hiểu thế nào công ty có thể sở hữu công nghệ để tạo ra một con chip tiên tiến sau những nỗ lực toàn diện của Mỹ nhằm hạn chế quyền tiếp cận công nghệ bán dẫn nước ngoài của Trung Quốc.
Sự thay đổi mạnh mẽ của Huawei thời gian qua nhanh chóng trở thành biểu tượng của sự cạnh tranh công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc, đồng thời khơi dậy sự quan tâm đến các sản phẩm điện thoại thông minh cao cấp của Huawei.
Theo Canalys, thị phần của Huawei tại thị trường Trung Quốc đối với điện thoại có giá trên 600 USD đã tăng từ 11% trong quý 3 năm 2022 lên 33% trong cùng kỳ năm nay, đây là sự đảo ngược vận may đáng chú ý của công ty. Trong cùng kỳ, thị phần của Apple tương ứng đã giảm từ 72% xuống 52%.
Ly hôn Android để tạo thế kiềng ba chân
Người tiêu dùng ở Trung Quốc rất hào hứng khi mua một chiếc điện thoại có linh kiện hiện đại được sản xuất hoàn toàn trong nước cũng như chạy hệ điều hành nội địa.
Sau khi ra mắt, hơn ba triệu người đã đăng ký trên trang web của Huawei để đặt trước mẫu điện thoại hàng đầu mới nhất của công ty.
Lucas Zhong, nhà phân tích nghiên cứu tại Canalys, nói với CNN rằng Mate 70 là một "bước tiến quan trọng" trong quá trình phát triển phần mềm của Huawei.
Ông cho biết, sự dịch chuyển khỏi hệ sinh thái Android "sẽ rất cần thiết để Huawei duy trì đà phát triển trong phân khúc cao cấp, củng cố lòng trung thành của người tiêu dùng và thu hút những người dùng tiềm năng chuyển đổi nền tảng".
Trong nhiều năm qua, Huawei đã tập trung nguồn lực vào phát triển HarmonyOS – nền tảng được công ty tự hào là tự thân phát triển để cạnh tranh với các tiêu chuẩn phương Tây. Các công ty công nghệ lớn của Trung Quốc được cho là đã cùng tham gia phát triển ứng dụng tương thích.
Phát biểu cách đây không lâu, Eric Xu, khi đó là chủ tịch luân phiên của Huawei, cho biết: "Khi chuyển hàng chục nghìn ứng dụng từ hệ sinh thái Android sang HarmonyOS, nền tảng của chúng tôi sẽ thực sự thành hình và trở thành hệ điều hành di động thứ ba trên thế giới bên cạnh iOS của Apple và Android của Google".
"Đầu tiên, chúng tôi sẽ xây dựng hệ sinh thái ứng dụng HarmonyOS dựa trên thị trường Trung Quốc, sau đó triển khai theo từng quốc gia trong tương lai và dần dần quảng bá ra toàn thế giới."
Lãnh đạo Huawei đang hướng đến mục tiêu phát triển 100.000 ứng dụng cho hệ điều hành của mình trong năm tới. Ông cho biết điều "quan trọng" là phải có số lượng lớn ứng dụng và thiết bị.
"Nếu không ai sử dụng, thì dù hệ điều hành có tiên tiến đến đâu, nó cũng chẳng có giá trị gì", ông nói.
Mengmeng Zhang, nhà phân tích cấp cao tại Counterpoint Research, kỳ vọng dòng Mate 70 sẽ đạt được hơn 10 triệu lô hàng trong suốt vòng đời: "Huawei sẽ cần thời gian để mở rộng cộng đồng nhà phát triển và thiết lập một hệ sinh thái cạnh tranh".
Theo Mạnh Kiên (Nhịp Sống Thị Trường)








- Tham gia đường dây mua bán nội tạng người, cô gái trẻ bị khởi tố (21:00)
- iPhone 17 bản Mỹ vẫn khác biệt (19 phút trước)
- Hoa hậu Yến Nhi: "Tôi cho ba mẹ nghỉ làm phụ hồ, bán vé số" (23 phút trước)
- Bộ Công an đề xuất miễn thuế thu nhập cá nhân với tiền lương, tiền công từ ngân sách (29 phút trước)
- Lĩnh 15 năm tù vì thuê xe rồi làm giả giấy tờ đem bán (50 phút trước)
- Khai trừ nhiều đảng viên vi phạm trong vụ án xảy ra ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương (1 giờ trước)
- Cháy chung cư mini ở Hà Nội, mùi khét nồng nặc, người dân hoảng loạn (1 giờ trước)
- Vietnam Airlines nêu lý do cấm sử dụng pin sạc dự phòng lithium trên máy bay (2 giờ trước)
- Nguyên "Bộ trưởng bão lụt" Lê Huy Ngọ qua đời (2 giờ trước)
- Công Vinh gây phản cảm vì hình ảnh lố "nhức mắt" (2 giờ trước)




