-
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược -
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con
Công nghệ
27/03/2019 16:21Apple dành cả sự kiện mới để 'đá đểu' Google, Facebook
Apple tổ chức sự kiện rạng sáng ngày 26/3 để giới thiệu một số dịch vụ mới của hãng như Apple TV+, dịch vụ stream video cạnh tranh với Netfilx, hay Apple New+ tập trung vào việc tăng trải nghiệm đọc tạp chí trên các thiết bị di động. Apple còn cho ra mắt thẻ tín dụng Apple Card với một số ưu điểm so với các loại thẻ tín dụng hiện nay.
Xuyên suốt sự kiện, Apple liên tục đề cập đến vấn đề bảo mật với thông điệp hãng không bao giờ chia sẻ dữ liệu người dùng. Những phát ngôn trên nghe có vẻ vô hại khi hãng chỉ đơn giản khẳng định ưu thế bảo mật của mình, nhưng thật ra là những cú đá đểu mà Apple muốn gửi đến hai “hàng xóm” của mình tại thung lũng Sillicon: Facebook và Google.
Cụ thể như khi giới thiệu dịch vụ đọc báo mới, Apple khẳng định hãng “sẽ không thể biết được bạn đang đọc tin tức gì” và cũng đảm bảo “sẽ không cho phép những quảng cáo theo dõi người dùng”.
“Những gì bạn đọc trên Apple News sẽ không bám theo và làm phiền bạn trên Internet” Roger Rosner, Phó giám đốc mảng ứng dụng của Apple cho biết.
Rõ ràng, Apple đang tung một "cú đấm" nhắm vào Facebook và Google. Hai ông lớn công nghệ này vừa vướng vào vụ lùm xùm khi thu thập thông tin cá nhân của khách hàng để phục vụ cho mục đích marketing. Áp lực từ những nhà lập pháp và công chúng đã buộc hai công ty trên phải tạm ngưng việc thu thập dữ liệu, cũng như chịu những quy định mới theo pháp luật.
Facebook và Google hiện vẫn chưa hồi đáp về phát ngôn được Apple đưa ra vào sự kiện vừa qua.
Đây không phải lần đầu tiên Táo Khuyết khẳng định cam kết đối với quyền riêng tư của người dùng để công kích đối thủ. Tại CES vào tháng 1 vừa qua, trong khi Google chạy chiến dịch quảng cáo rầm rộ cho trợ lý áo Google Assistant bằng cách bán dòng chữ “Hey Google” khắp các toà nhà và chuyến tàu tại Los Angeles thì Apple, dù không tham gia CES, vẫn “ăn ké” bằng cách lắp đặt một tấm banner lớp bên ngoài địa điểm diễn ra sự kiện với dòng chữ “Những gì xảy ra trên iPhone sẽ chỉ nằm trên iPhone của bạn”.
Hồi đầu tháng này, Apple cũng ra mắt một đoạn quảng cáo TV để nhấn mạnh việc bảo mật dữ liệu người dùng. “Nếu bảo mật là một vấn đề quan trọng trong cuộc đời bạn,” quảng cáo trên nói", thì đó cũng là một vấn đề quan trọng trên chiếc điện thoại mà bạn dùng hàng ngày”.
Bảo mật là chủ đề được nhắc lại liên tục suốt hai tiếng của sự kiện vừa qua. Apple nói rằng tất cả những dịch vụ của hãng đều không có khả năng và không có quyền “theo dõi những hoạt động của người dùng”.
Mũi dùi mà Apple nhắm vào Google không chỉ xoay quanh vấn đề bảo mật thông tin. Apple còn sử dụng khả năng chơi game offline trên dịch vụ Arcade của hãng để công kích Google Stadia vừa ra mắt; hay gián tiếp lên án YouTube với những bê bối ấu dâm và việc kiểm duyệt video cho trẻ em thiếu trách nhiệm đã gây nên hậu quả nghiêm trọng gần đây.
Dù không trực tiếp nói ra, nhưng thông điệp mà Apple muốn gửi gắm đã thể hiện rõ: Khả năng bảo mật là vũ khí mạnh nhất của Apple để chứng tỏ ưu thế vượt trội so với những ông lớn công nghệ khác hiện nay.
Theo Hữu Chiến (Tri Thức Trực Tuyến)
- Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược (1 giờ trước)
- MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS Thương Tín, lý do vắng mặt đám tang gây nhiều tranh cãi (1 giờ trước)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (2 giờ trước)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (2 giờ trước)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (2 giờ trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (2 giờ trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (2 giờ trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (2 giờ trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (2 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (2 giờ trước)