Công nghệ

Bị buộc phải 'mở cửa' cho ứng dụng bên thứ ba, Apple có cách lách luật cực khéo

Apple vẫn có cách lách luật khi bị châu Âu buộc phải "mở cửa" cho các bên thứ ba.

Như đã biết, Apple bị châu Âu buộc phải tuân theo các Đạo luật của khu vực này, trong việc chia sẻ các tài nguyên của Apple cho các bên thứ ba, từ việc "mở cửa" cho các ứng dụng của bên thứ ba xuất hiện trên App Store cho đến việc cung cấp lõi công nghệ thanh toán NFC của Apple Pay. Tất nhiên, điều này là trái với những gì mà Apple xây dựng: một hệ sinh thái đồng bộ, khép kín trong vòng các sản phẩm của Apple.

Tuy nhiên, Apple cũng có những quy tắc để "lách luật". Cụ thể, đầu tiên chính là việc nhà Táo yêu cầu các ứng dụng bên thứ ba phải đảm bảo một loạt yêu cầu khắc nghiệt về tính bảo mật. Ngoài cơ chế phòng vệ trước mã độc của hệ điều hành, tất cả các ứng dụng sẽ vẫn phải qua kiểm duyệt của Apple về bảo mật, kể cả khi được phân phối trên kho ứng dụng bên thứ ba.

Bị buộc phải 'mở cửa' cho ứng dụng bên thứ ba, Apple có cách lách luật cực khéo
Apple sẽ có những quy định ngặt nghèo cho các ứng dụng bên thứ ba

Đối với các phương thức thanh toán và kho ứng dụng của bên thứ ba, Apple sẽ có áp dụng "phí công nghệ cốt lõi" cho lập trình viên với mức 0,5USD/một lần cài đặt cho mỗi tài khoản Apple. 1 triệu lượt cài đặt đầu tiên là miễn phí, sau đó lập trình viên sẽ bắt đầu phải trả phí. Các ứng dụng do các cơ quan chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận và tổ chức giáo dục sẽ được miễn khoản phí này.

Có thể nói, với những quy định này, Apple vẫn đảm bảo họ sẽ có những ứng dụng bên thứ ba đáp ứng yêu cầu bảo mật, và vừa đủ "khó" để làm nản lòng các nhà cung cấp ứng dụng có ý định lợi dụng Đạo luật của EU để xâm nhập vào hệ sinh thái nhà Táo.

Duy Lộc (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/bi-buoc-phai-mo-cua-cho-ung-dung-ben-thu-ba-apple-co-cach-lach-luat-cuc-kheo-d206311.html