-
Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa: Phạm nhân được được video call với người thân qua màn hình, tiếp thêm động lực cải tạo -
Bức xúc vụ chủ dắt chó xuống sân dạo nhưng không rọ mõm khiến 1 bé trai bị cắn phải đi tiêm phòng trong đêm -
Siêu bão Champi đổi hướng bất ngờ, Đài Loan hủy 125 chuyến bay, Nhật Bản chịu ảnh hưởng -
Rối loạn tâm thần ảnh hưởng đến động lực và hành vi thế nào? -
4 ngư dân sống sót thần kỳ sau 4 ngày lênh đênh trên biển bằng thuyền thúng -
Nem chua Thanh Hóa nặng đúng 36 gam gây sốt, dân mạng thi nhau lấy cân ra kiểm chứng -
Một người đun nước, cả nhà ung thư? Cảnh báo 3 thói quen đun nước cực nguy hiểm ít ai ngờ! -
Ăn các loại hạt mỗi ngày có thể giảm nguy cơ tăng huyết áp -
Giá xăng dầu hôm nay 23/10: Thế giới tăng cao, xăng trong nước 25.000 đồng/lít -
Không khí lạnh vừa tràn về đã suy yếu, miền Bắc tiếp tục nắng nóng, Hà Nội nguy cơ sẽ thành “chảo lửa”
Công nghệ
25/01/2026 10:40Cảnh giác khi được mời tham gia các nhóm Facebook, Zalo hoặc Telegram qua cuộc gọi lạ
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, các đối tượng lừa đảo thường giả danh nhân viên chăm sóc khách hàng của những thương hiệu quen thuộc như Yody, Điện Máy Xanh, Nguyễn Kim, Malisa… để gọi điện hoặc nhắn tin thông báo trúng thưởng, nhận quà tri ân. Sau bước tiếp cận ban đầu, khách hàng được yêu cầu tham gia các nhóm trên Facebook, Zalo hoặc Telegram.
Trong các nhóm này, nhiều tài khoản tự xưng là giám đốc công ty, giám đốc bán hàng hoặc nhân viên chăm sóc khách hàng, sử dụng hình ảnh đại diện, logo giả mạo nhằm tạo dựng lòng tin. Một kịch bản khác cũng thường xuyên được áp dụng là chuyển cho khách hàng một khoản tiền nhỏ với danh nghĩa tiền thưởng hoặc khuyến mãi để “dẫn dụ”.

Sau đó, các đối tượng tiếp tục hướng dẫn khách hàng chuyển tiền vào những tài khoản được chỉ định để thực hiện các hoạt động như làm nhiệm vụ, nâng cấp gói dịch vụ VIP, đặt cọc hoặc tham gia các chương trình ưu đãi có giá trị lớn hơn. Đáng chú ý, các tài khoản nhận tiền thường mang tên doanh nghiệp hoặc có tên gần giống với các thương hiệu lớn, uy tín nhằm đánh lừa người chuyển tiền.
Khi đã chiếm đoạt được tiền, các đối tượng nhanh chóng khóa tài khoản mạng xã hội và cắt đứt mọi liên lạc với nạn nhân.
Để hạn chế rủi ro, cơ quan chức năng khuyến cáo khách hàng thận trọng với mọi cuộc gọi, tin nhắn thông báo trúng thưởng hoặc nhận quà. Người dân cần chủ động kiểm chứng thông tin thông qua tổng đài hoặc các kênh liên lạc chính thức của doanh nghiệp liên quan.
Người dân cũng cần tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc mã OTP cho bất kỳ cá nhân nào; không nhấp vào các đường link lạ, không tải hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc; chỉ sử dụng các ứng dụng được cung cấp trên những kho chính thức như CH Play hoặc Apple Store.
Trong trường hợp phát hiện hoặc nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.
- Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa: Phạm nhân được được video call với người thân qua màn hình, tiếp thêm động lực cải tạo (12 phút trước)
- Các tỉnh, thành phải chốt chính sách hỗ trợ lắp điện mặt trời mái nhà trước ngày 31/12 (38 phút trước)
- Bức xúc vụ chủ dắt chó xuống sân dạo nhưng không rọ mõm khiến 1 bé trai bị cắn phải đi tiêm phòng trong đêm (38 phút trước)
- Concert "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" chốt lịch Day 3 và 4: Mạng xã hội bùng nổ, "Gai con" đứng ngồi không yên (42 phút trước)
- Siêu bão Champi đổi hướng bất ngờ, Đài Loan hủy 125 chuyến bay, Nhật Bản chịu ảnh hưởng (47 phút trước)
- Du học sinh Việt chiếm gần 90% số người quá hạn visa học tiếng tại Hàn Quốc (58 phút trước)
- Tỷ phú Indonesia đứng sau đội bóng Italy vừa đại thắng MU là ai? (1 giờ trước)
- Omoda X vừa ra mắt toàn cầu, lội nước 700mm, có hẳn dàn karaoke trên xe (1 giờ trước)
- Shark Bình bị cáo buộc chỉ đạo lập “ví giả” đối phó công an, giúp Mr Pips rửa khoảng 320 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Rối loạn tâm thần ảnh hưởng đến động lực và hành vi thế nào? (1 giờ trước)