-
Suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng: Nhà trường chỉ bị kiểm điểm?
-
Ông bố U70 bơi 4 tiếng qua dòng nước ngập, đem đồ ăn cho con gái ở Thái Nguyên
-
Phát hiện thi thể nữ giới có hình xăm bông hoa ở chân tại bãi biển Vũng Tàu
-
Hiện trạng khu đất "ông bầu" Cao Tiến Đoan thu lợi bất chính 191 tỉ đồng
-
Quân đội xuất quân hỗ trợ nhân dân phòng, chống dịch bệnh sau ngập lụt
-
Đã hết “concert quốc gia” nhưng nữ ca sĩ này vẫn chạy show chính luận mệt nghỉ
-
Phát hiện thi thể người đàn ông mất tích nhiều ngày tại Huế
-
5 chỉ đạo của Thủ tướng sau vụ cháy nhà ở phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám
-
Hình ảnh mới nhất của Phương Oanh
-
Phạm Quỳnh Anh “var thẳng” Miu Lê
Công nghệ
08/02/2018 15:25Cảnh sát TQ đeo 'kính thần' nhận biết tội phạm ngay lập tức

Cảnh sát giao thông ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, đang sử dụng những kính râm công nghệ cao để giúp phát hiện tội phạm hoặc cá nhân đáng ngờ trong dịp Tết. Với công nghệ nhận diện khuôn mặt, công việc của cảnh sát trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Trong thời điểm “Xuân vận” cận kề, hàng tỉ lượt người Trung Quốc nô nức bắt tàu, xe về quê ăn Tết. Công nghệ nhận diện khuôn mặt trong chiếc kính râm giúp cảnh sát chỉ mất một giây để biết được người đối diện có phải là tội phạm.
Chiếc kính này sẽ ghi lại hình ảnh của người đối diện, tải nó lên cơ sở dữ liệu và nhận ra ngay đây có phải là tội phạm hay không. Sau đó, toàn bộ thông tin cá nhân của người này gồm tên, tuổi, địa chỉ, giới tính sẽ được cung cấp cho cảnh sát.
Chỉ trong thời gian ngắn sử dụng, cảnh sát Trung Quốc đã bắt được 7 nghi phạm. 26 người khác bị nghi sử dụng chứng minh thư giả cũng bị bắt giữ.
Kính râm bắt tội phạm là một phần trong hệ sinh thái giám sát của Trung Quốc nhằm kiểm soát số dân hơn 1,4 tỉ người. Quốc gia này sử dụng nhiều hệ thống khác nhau, trong đó có camera an ninh, quét mống mắt, chụp ảnh và dấu vấn tay.
Các chuyên gia nhận định Trung Quốc đang đi trước phương Tây trong cuộc đua công nghệ nhận diện khuôn mặt. Lí do được đưa ra là bởi Trung Quốc có chế tài lỏng lẻo về tự do cá nhân và ảnh của người dân đã được ghi lại đầy đủ trên cơ sở dữ liệu.
Các ngân hàng và trung tâm giải trí cũng bắt đầu ứng dụng công nghệ này để tối ưu hóa nhu cầu của khách hàng. Dù vậy, nhiều người phản đối vì cho rằng hành động trên vi phạm nhân quyền và tự do cá nhân.
Theo Quang Minh (Dân Việt)








- Một bác sĩ dùng bằng giả khám bệnh hơn 4.500 người, công an vào cuộc (14:09)
- Chuyên gia bất động sản gợi ý giải pháp giảm giá nhà tại TP HCM (14:05)
- Katy Perry hôn cựu Thủ tướng Canada đắm đuối trên du thuyền (13 phút trước)
- Phương Oanh không sợ hãi (16 phút trước)
- Mẹ 70 tuổi biến nhà thành "núi rác", con gái thuê 12 chuyến xe mới dọn xong (17 phút trước)
- Mẫu điện thoại có quy trình 300 ngày khắc nghiệt nhất thế giới (22 phút trước)
- Người dân TPHCM góp tiền tiết kiệm, gửi trăm tấn hàng ra Bắc cứu trợ sau mưa lũ (24 phút trước)
- Ba cơn bão liên tiếp tàn phá, thiên tai ngày càng khốc liệt và "dị thường" (27 phút trước)
- Ô tô mới ế ẩm, hãng xe cũ thu hút khách hàng nhờ chương trình ưu đãi hấp dẫn (29 phút trước)
- Ông Zelensky kêu gọi Mỹ chấm dứt xung đột Nga - Ukraine giống như ở Trung Đông (29 phút trước)




