Công nghệ

Cho ai chưa biết: iPhone ban đầu suýt nữa đã không có tên là iPhone

Apple từng gặp khó khi lựa chọn cái tên iPhone cho sản phẩm của mình.

Ở một số lĩnh vực, đặc biệt là các ngành có đòi hỏi sự sáng tạo, phát minh thường xuyên như công nghệ, yếu tố bản quyền và thương hiệu đặc biệt quan trọng. Bởi lẽ, một thương hiệu "độc nhất vô nhị" có thể tạo nên một cuộc cách mạng thực sự. Điển hình như chính Apple với hình ảnh quả táo cắn dở và tên gọi iPhone đặc biệt với chữ "i" viết thường đã trở thành tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới.

Có lẽ nhiều người sẽ bất ngờ khi biết rằng, ban đầu, cái tên iPhone đã thuộc về Cisco và Apple cũng khá vất vả để sở hữu được tên gọi này cho smartphone của mình. Tuy nhiên, trong thời gian đàm phán thì Apple cũng có tự tạo ra những option khác, như Mobi, TriPod, MicroMac, TelePod và iPad.

Cho ai chưa biết: iPhone ban đầu suýt nữa đã không có tên là iPhone
iPhone có thể sẽ có tên khác với khi ra mắt vào năm 2007

Và những lựa chọn này thực sự đã khiến nhiều người vừa sửng sốt vừa hoài niệm. Không ít trong số những cái tên này sau này đã được biến tấu và sử dụng cho những sản phẩm công nghệ khác của thế giới cũng như củna chính Apple. Và "Mobi" đã từng là lựa chọn tốt nhất thời điểm đó. Trong khi TriPod (với ý nghĩa trộn chung iPod, điện thoại và thiết bị kết nối Internet) sau đã được sử dụng cho thiết bị chân đế cố định điện thoại, máy tính bảng, máy quay phim,... trong lĩnh vực quay phim - chụp ảnh.

Ngoài ra, iPad sau này cũng đã được sử dụng lại cho máy tính bảng của Apple. Nhưng máy tính bảng đã được phát triển trước cả điện thoại. Chỉ có điều sau đó Apple quyết định ưu tiên smartphone trước.

Duy Lộc (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/cho-ai-chua-biet-iphone-ban-dau-suyt-nua-da-khong-co-ten-la-iphone-d211905.html