Trong một động thái được xem là "bom tấn" của làng công nghệ, Apple được cho là đang hoàn tất một thỏa thuận khổng lồ, chấp nhận chi 1 tỷ USD mỗi năm để sử dụng mô hình AI 1.200 tỷ tham số của Google. Mục tiêu không gì khác là xây dựng lại nền tảng cho trợ lý Siri phiên bản mới, dự kiến ra mắt vào năm 2026.

Theo nhà phân tích Mark Gurman từ Bloomberg, sau một thời gian đánh giá kỹ lưỡng, hai gã khổng lồ công nghệ đang đi đến thỏa thuận cuối cùng. Con số 1.200 tỷ tham số của mô hình Gemini vượt xa đáng kể các mô hình "cây nhà lá vườn" mà Apple đang sử dụng, vốn chỉ có 150 tỷ tham số cho bộ công cụ Apple Intelligence.

Sau khi thử nghiệm cả Gemini, ChatGPT và Claude, Apple đã quyết định chọn giải pháp của Google như một phương án "tạm thời" để giúp Siri mạnh mẽ hơn. Với tên nội bộ Glenwood, dự án phát triển Siri mới này được dẫn dắt bởi Giám đốc bộ phận Vision Pro, Mike Rockwell, và Giám đốc Kỹ thuật Phần mềm, Craig Federighi.

Theo kế hoạch, mô hình Gemini sẽ xử lý các chức năng phức tạp như tóm tắt và lập kế hoạch, giúp trợ lý giọng nói mới (tên mã Linwood) có thể tổng hợp thông tin và thực hiện các tác vụ phức tạp. Phiên bản Siri này dự kiến sẽ ra mắt cùng với iOS 26.4. Các tính năng khác của Siri dự kiến vẫn tiếp tục sử dụng mô hình nội bộ của Apple.

Một điểm then chốt trong thỏa thuận là mô hình AI của Google sẽ chạy trên máy chủ Private Cloud Compute của Apple. Điều này đảm bảo dữ liệu nhạy cảm của người dùng sẽ không bị chuyển đến máy chủ của Google.

Dù giá trị thương vụ là rất lớn, Gurman cho rằng Apple sẽ không quảng bá rộng rãi thỏa thuận này. Thay vào đó, Táo khuyết sẽ chỉ giới thiệu Google dưới dạng một nhà cung cấp công nghệ, khác biệt hoàn toàn so với thỏa thuận đưa Google Search làm mặc định trên Safari.

Trên thực tế, động thái này được xem là một sự thừa nhận ngầm rằng Apple đang tụt hậu trong cuộc đua AI và sẵn sàng sử dụng công nghệ của bên thứ ba để bắt kịp đối thủ. Tuy nhiên, Apple không có kế hoạch phụ thuộc vào Google lâu dài. Dù để mất một số nhân tài trong bộ phận AI, công ty vẫn đang ráo riết tự phát triển một mô hình đám mây "khủng" với 1.000 tỷ tham số. Mục tiêu của Apple là có thể thay thế hoàn toàn giải pháp Gemini bằng công nghệ nội bộ vào cuối năm sau.

Theo PV (SHTT)