Đằng sau ánh hào quang của những cải tiến dự kiến ra mắt vào tháng 10 tới, nhà Táo đã thực hiện một bước đi đầy "tàn nhẫn" khi âm thầm gạch tên toàn bộ các dòng máy tính chạy chip Intel ra khỏi lộ trình phát triển.

Đêm qua, sự kiện WWDC 2026 đã chính thức diễn ra với tâm điểm chú ý đổ dồn vào màn ra mắt của macOS 27 mang tên mã Golden Gate. Tại sân khấu sự kiện, ông lớn công nghệ Apple đã dành phần lớn thời gian để ca ngợi và nhấn mạnh vào các tính năng tân tiến cùng những bước nhảy vọt về mặt hiệu năng trên phiên bản mới này. Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang của những cải tiến dự kiến ra mắt vào tháng 10 tới, nhà Táo đã thực hiện một bước đi đầy "tàn nhẫn" khi âm thầm gạch tên toàn bộ các dòng máy tính chạy chip Intel ra khỏi lộ trình phát triển.

So sánh MacBook Pro 13 inch phiên bản chip Intel và Silicon M1
Hệ điều hành macOS 27 biến loạt MacBook dùng chip Intel bị thành "đồ cổ".

Dù Apple không đưa ra thông báo trực tiếp trên sân khấu về danh sách các thiết bị được quyền cập nhật, nhưng một dòng nội dung ngắn xuất hiện ở phần cuối trang thông tin macOS trên website chính thức của hãng đã xác nhận tất cả: macOS 27 Golden Gate sẽ chỉ tương thích độc quyền với các thiết bị chạy trên dòng chip tự phát triển Apple Silicon.

Tương lai thuộc về Apple Silicon, dấu chấm hết cho kỷ nguyên Intel

Sự thay đổi mang tính bước ngoặt này đồng nghĩa với việc danh sách các thiết bị máy tính Mac được quyền "lên đời" hệ điều hành mới sẽ chỉ gói gọn trong các cái tên bao gồm: MacBook Air M1, MacBook Pro M1, các dòng MacBook Pro M1 phiên bản 13 inch (2020), 14 inch (2021) và 16 inch (2021). Bên cạnh đó là MacBook Neo, iMac M1 (2020), Mac mini M1, Mac Studio (2022) cùng với các phiên bản đời mới hơn của những dòng máy này.

Như vậy, kể từ mùa thu năm nay, sẽ không còn bất kỳ chiếc MacBook, iMac hay Mac mini trang bị chip xử lý của Intel nào được nhận bản cập nhật phần mềm mới. Ngay cả những cỗ máy trạm siêu mạnh mẽ và đắt đỏ một thời như Mac Pro hay iMac Pro cũng chịu chung số phận bị bỏ lại phía sau. Bước đi này khẳng định một thực tế rằng, các dòng máy trạm đỉnh cao của Apple trong tương lai sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào sức mạnh của kiến trúc Apple Silicon.

Theo phân tích từ chuyên trang công nghệ TechRadar, việc kiên quyết dứt tình với công nghệ chip x86 của Intel để tập trung toàn lực vào các dòng chip tự thiết kế dựa trên kiến trúc Arm là một nước đi chiến lược của Apple. Quyết định này giúp đội ngũ phát triển phần mềm macOS giải phóng được một lượng lớn nguồn lực, không còn phải bận tâm đến việc tối ưu hóa cho các dòng máy cũ, từ đó có thể dồn toàn bộ tâm huyết vào việc bứt phá hiệu năng phần mềm và kiến tạo thêm nhiều tính năng đột phá trong tương lai.

Người dùng máy cũ thiệt thòi, cộng đồng Hackintosh đi vào ngõ cụt

Đối với những người dùng đang sở hữu các dòng máy Mac chạy hệ điều hành tiền nhiệm macOS 26 Tahoe – bao gồm MacBook Pro 16 inch (2019), MacBook Pro 13 inch (2020), iMac (2020) và Mac Pro (2019) – Apple vẫn đưa ra một giải pháp an ủi khi cam kết tiếp tục cung cấp các bản vá lỗi bảo mật cần thiết để duy trì hoạt động. Tuy nhiên, nếu muốn trải nghiệm những tính năng thời thượng của Golden Gate, người dùng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải chi tiền để nâng cấp lên các dòng máy Mac thế hệ mới hơn.

Không chỉ gây ảnh hưởng đến người dùng chính hãng, quyết định khai tử chip Intel của Apple còn giáng một đòn chí mạng vào cộng đồng "độ chế" Hackintosh. Từ trước đến nay, cộng đồng này vốn duy trì hoạt động bằng cách dựa vào các phiên bản phần mềm tối ưu cho cấu hình chip Intel để cài đặt hệ điều hành macOS lên các hệ thống máy tính lắp ráp linh kiện không chính hãng. Việc macOS 27 Golden Gate chính thức đóng cửa với chip Intel đã đặt một dấu chấm hết nghiệt ngã cho mọi kỳ vọng nâng cấp và phát triển của cộng đồng công nghệ này.

PV (SHTT)