-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Công nghệ
03/04/2019 17:39Cuộc chiến với ứng dụng Android độc hại vẫn nan giải

Cụ thể, tỷ lệ PHA được tải xuống từ Google Play tăng từ 0,02 % trong 2017 lên 0,04% trong 2018. Báo cáo của Google có nêu: "Nếu loại trừ các con số về gian lận quảng cáo khỏi các thống kê này, dữ liệu cho thấy PHA trên Google Play giảm 31% so với cùng kỳ năm ngoái".
Google đang phải gánh chịu trách nhiệm không mấy dễ dàng, là phải bảo mật cho hơn hai tỷ thiết bị Android trên toàn thế giới. Nhưng nhờ hệ thống Google Play Protect do AI (trí tuệ nhân tạo) điều khiển ra mắt vào năm 2017, Google có thể lọc quét hơn 50 tỷ ứng dụng mỗi ngày. Trong năm 2018, Google tiếp tục phát triển thêm tính năng học máy của Google Play Protect.
Các số liệu thống kê khác trong bản báo cáo cũng chỉ ra số lượng tải PHA đã giảm xuống. Năm 2018, có 0,45% thiết bị Android chạy chương trình Google Play Protect đã tải PHA. Số liệu này đã giảm từ 0,56% trong năm 2017. Bên cạnh đó, Google Play Protect đã ngăn chặn 1,6 tỷ lượt tải PHA bên ngoài ứng dụng Google Play, tuy vậy báo cáo không nói rõ có bao nhiêu lượt tải mà nó đã chặn trong phạm vi Google Play.
Tuy nhiên, bất chấp nỗ lực của Google nhằm bảo vệ các thiết bị Android, người dùng vẫn chứng kiến một loạt phần mềm độc hại xuất hiện trở lại trên Google Play chỉ nhờ việc thay đổi tên nhà phát hành và tên ứng dụng cùng với vụ lừa đảo quảng cáo hàng loạt trị giá hàng triệu đô. Đầu tháng này, các nhà nghiên cứu của Check Point đã cảnh báo Google về phần mềm quảng cáo có tên gọi "SimBad". Google hiện đã xóa 210 ứng dụng bị nhiễm virus nhưng có vẻ quá muộn sau khi đã có 150 triệu lượt tải xuống. Với tình trạng gian lận quảng cáo ngày một gia tăng - chiếm tới 54,9% tổng lượt tải PHA và chủ yếu nhắm vào Mỹ, Brazil và Mexico – đây sẽ là một bài toán nan giải tiếp theo của Google.
Theo D.N (Vnreview.vn)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)