-
Phó Thủ tướng yêu cầu điều chỉnh trường học quá lớn sau sắp xếp -
Tạm dừng phạt xe chạy dưới 60 km/h trên 3 đoạn dốc cao tốc -
Hà Nội khởi công, khánh thành 18 dự án: Từ Safari Ba Vì đến trường đua ngựa Sóc Sơn -
Vì sao doanh nghiệp của “Bầu Đệ” bị "đá" khỏi cuộc đấu giá dự án 255 tỷ đồng? -
Nỗi mệt mỏi thầm lặng của người dâu sống chung với mẹ chồng "hiền như cục đất" -
Cục Thuế làm rõ nghĩa vụ thuế của người kiếm tiền từ tiếp thị liên kết trên TikTok Shop -
Tìm thấy thi thể người chồng trong vụ lật ghe ở Đà Nẵng sau 2 ngày mất tích -
Khởi tố đối tượng cho vay với lãi suất 108%/năm, thu lợi bất chính hơn 140 triệu đồng -
Hà Nội thay đổi cách tổ chức giao thông trên đường Vành đai 1 từ ngày 9/10 -
Công an Hà Nội thông tin chính thức vụ cháy cửa hàng xe máy trên phố Nguyễn Khánh Toàn
Công nghệ
12/01/2025 22:16Đề xuất chuyển một nhà mạng di động thuộc top lớn nhất Việt Nam về Bộ Công an

Ngày 11/1, Bộ Nội vụ có văn bản báo cáo Ban Chỉ đạo của Chính phủ về việc bổ sung, hoàn thiện báo cáo tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW và phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Chính phủ.
Bộ Nội vụ đề xuất kết thúc hoạt động của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, chuyển 18 tập đoàn, tổng công ty hiện đang giao cho đơn vị này quản lý về Bộ Tài chính quản lý. Riêng Tổng Công ty Viễn thông MobiFone, Bộ Nội vụ đề xuất chuyển về Bộ Công an quản lý. Tổ chức đảng của tổng công ty chuyển về trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương.
Lâu nay, MobiFone nằm trong top 3 các doanh nghiệp viễn thông - công nghệ thông tin - nội dung số lớn nhất Việt Nam, cùng với Viettel và VinaPhone (VNPT). Trang web của MobiFone cho biết, tại Việt Nam, MobiFone là một trong số các doanh nghiệp viễn thông – công nghệ thông tin – nội dung số lớn nhất, là nhà cung cấp mạng thông tin di động đầu tiên, với hơn 30% thị phần.
MobiFone được thành lập ngày 16/04/1993 với tên gọi ban đầu là Công ty thông tin di động (VMS). Đây là mạng viễn thông di động đầu tiên tại Việt Nam. Ngày 1/12/2014, MobiFone được chuyển đổi thành Tổng Công ty Viễn thông MobiFone, thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
Khi công ty được chuyển đổi thành tổng công ty, MobiFone kinh doanh trong các lĩnh vực: dịch vụ viễn thông truyền thống, VAS, Data, Internet & truyền hình IPTV/cable TV, sản phẩm khách hàng doanh nghiệp, dịch vụ công nghệ thông tin, bán lẻ và phân phối và đầu tư nước ngoài.
Sau đó 4 năm, tháng 11/2018, MobiFone được chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Cơ cấu tổ chức của Tổng Công ty Viễn thông MobiFone hiện có: 9 công ty dịch vụ khu vực, Trung tâm Viễn thông quốc tế, Trung tâm Quản lý, điều hành mạng (NOC), Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển, Trung tâm Dịch vụ số, Trung tâm Công nghệ Thông tin, Trung tâm Đo kiểm và sửa chữa thiết bị viễn thông, Trung tâm Tính cước và Thanh khoản, Trung tâm Tư vấn thiết kế, Ban Quản lý dự án và các trung tâm mạng lưới ở 3 miền.
Năm 2024: Doanh thu MobiFone đạt 23.500 tỷ đồng
Năm 2024, MobiFone có doanh thu công ty mẹ ước đạt gần 23.500 tỷ đồng, đạt 90,3% so với kế hoạch năm 2024, thiếu khoảng 2.500 tỷ đồng mới đạt kế hoạch đề ra năm 2024. Mức doanh thu này chỉ đạt 90,1% cùng kỳ năm 2023.
Kết quả về doanh thu năm 2024 của MobiFone không có đột biến đáng kể so với năm 2023. Năm 2023, tổng doanh thu công ty mẹ của tổng công ty đạt hơn 25.400 tỷ đồng, giảm khoảng 1.500 tỷ đồng so với năm 2024. Cũng trong năm 2023, lợi nhuận trước thuế và mức nộp ngân sách Nhà nước đều ở ngưỡng 1.600 tỷ đồng, bám sát mục tiêu kế hoạch đã đề ra.
Trong bối cảnh đó, năm 2025, MobiFone đặt mục tiêu doanh thu gần 26.000 tỷ đồng và lợi nhuận ở mức gần 1.800 tỷ đồng.
Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, MobiFone đã nhanh chóng triển khai đồng bộ các giải pháp cả về đầu tư, kỹ thuật, kinh doanh,truyền thông với mục tiêu phủ sóng 5G trên cả nước vào tháng 3/2025.
Hiện, MobiFone phát sóng thử nghiệm mạng 5G tại các tỉnh thành lớn như Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Hải Phòng, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai và các khu vực trọng điểm khác. MobiFone triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng chuyển đổi công nghệ lên 5G, như cung cấp gói cước trải nghiệm 5G với ưu đãi miễn phí 30GB/15 ngày.
Hiện tại, số lượng thuê bao MobiFone sử dụng điện thoại 5G đạt mức gần 6 triệu thiết bị và đang tăng nhanh với tốc độ trung bình khoảng 3%/tháng.
Theo kết quả tự đo kiểm chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất quý 4/2024 tại Vĩnh Phúc, công bố ngày 6/1/2025, độ sẵn sàng của mạng vô tuyến của MobiFone lên tới 99,67%, tiêu chuẩn 95%. Tỷ lệ cuộc gọi thiết lập không thành công ở mức 0,24%, cuộc gọi bị rơi là 0%.
Theo Dy Khoa (Nhịp Sống Thị Trường)
- Phi công trở thành mối lo mới của ngành hàng không toàn cầu (27 phút trước)
- Tiến Linh thay Xuân Son, Đình Bắc gánh hàng công ĐT Việt Nam (42 phút trước)
- Phó Thủ tướng yêu cầu điều chỉnh trường học quá lớn sau sắp xếp (56 phút trước)
- Tạm dừng phạt xe chạy dưới 60 km/h trên 3 đoạn dốc cao tốc (1 giờ trước)
- Hà Nội khởi công, khánh thành 18 dự án: Từ Safari Ba Vì đến trường đua ngựa Sóc Sơn (1 giờ trước)
- Luật gia Nam Phi Navi Pillay được trao giải Nobel Hòa bình 2026 (2 giờ trước)
- Làm rõ 3.000 người nghi vấn trong đường dây đánh bạc, rửa tiền hơn 750 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Nguyên Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa được đặt tên đường tại Phường Hạc Thành (2 giờ trước)
- Hình ảnh loạt nhà phố ở Hà Nội trả mặt bằng, đang phá dỡ để mở rộng Quốc lộ 1A (2 giờ trước)
- Vì sao doanh nghiệp của “Bầu Đệ” bị "đá" khỏi cuộc đấu giá dự án 255 tỷ đồng? (2 giờ trước)