Chiến dịch phối hợp giữa Mỹ và nhiều quốc gia đã vô hiệu hóa gần 400 tên miền phát sóng trái phép các trận đấu World Cup 2026.

Bộ Tư pháp Mỹ vừa công bố kết quả chiến dịch truy quét quy mô lớn nhằm vào các website phát sóng lậu các trận đấu thuộc World Cup 2026. Theo đó, gần 400 tên miền vi phạm bản quyền đã bị thu giữ với sự phối hợp của nhiều cơ quan thực thi pháp luật quốc tế.

Theo Cục Hình sự thuộc Bộ Tư pháp Mỹ, các website này phát trực tiếp các trận đấu mà không được cấp phép, vi phạm quy định về bản quyền của Mỹ. Hoạt động nằm trong khuôn khổ chiến dịch Operation Offsides do Trung tâm Điều phối quyền sở hữu trí tuệ quốc gia chủ trì, với sự tham gia của nhiều đối tác quốc tế.

30-1782792767-gan-400-website-phat-lau-world-cup-2026-bi-triet-pha-canh-bao-nguy-co-danh-cap-du-lieu
Giới chức Mỹ đã vô hiệu hóa gần 400 website phát lậu World Cup 2026 và thay thế bằng thông báo thu giữ tên miền. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh lực lượng chức năng Mỹ, chiến dịch còn có sự phối hợp của các cơ quan thực thi pháp luật tại Peru, Bulgaria, Croatia, Romania, Ba Lan và Colombia nhằm xác định vị trí máy chủ, thu giữ tên miền và chấm dứt hoạt động của các website vi phạm.

Hiện nay, khi truy cập vào các tên miền đã bị xử lý, người dùng chỉ nhận được thông báo cho biết website đã bị cơ quan thực thi pháp luật thu giữ để phục vụ công tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và người tiêu dùng trên phạm vi quốc tế.

Giới chức Mỹ cho biết quá trình xác định các nền tảng phát sóng trái phép được thực hiện với sự hỗ trợ của FIFA cùng nhiều tổ chức và doanh nghiệp đang nắm giữ bản quyền nội dung.

Ngoài vấn đề bản quyền, cơ quan chức năng cũng cảnh báo các website phát lậu tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an ninh mạng. Theo Eric Weindorf, đặc vụ phụ trách Văn phòng Điều tra An ninh Nội địa (HSI) tại Washington, người dùng có thể bị chuyển hướng đến các liên kết không an toàn hoặc vô tình tải về mã độc, dẫn đến nguy cơ mất thông tin cá nhân cũng như dữ liệu tài chính.

Đây là một trong những nguyên nhân khiến Mỹ liên tục siết chặt các biện pháp xử lý trong thời gian diễn ra World Cup 2026, khi nhu cầu tìm kiếm các luồng phát trực tiếp miễn phí gia tăng đáng kể.

Trước đó, vào tháng 5, FBI cũng đã phát đi cảnh báo về nhiều website giả mạo FIFA được tạo ra để bán vé không có thật, cung cấp các gói dịch vụ hiếu khách giả hoặc thu thập thông tin thanh toán của người hâm mộ.

Không lâu trước chiến dịch mới nhất, Liên minh Chống vi phạm bản quyền (ACE), UEFA, UC3 cùng cơ quan chức năng Mexico cũng phối hợp triệt phá 44 tên miền thuộc mạng lưới phát sóng lậu PirloTV.

Theo ACE, hệ thống PirloTV thu hút hơn 950 triệu lượt truy cập mỗi năm, trong đó riêng Mexico chiếm khoảng 230 triệu lượt. Mạng lưới này chủ yếu tổng hợp các liên kết phát trực tiếp trái phép các sự kiện thể thao, đặc biệt là bóng đá, và thường xuyên chuyển sang những tên miền mới sau mỗi đợt truy quét của cơ quan chức năng.

Bảo Ngọc (SHTT)