-
TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương -
Học sinh Việt Nam từ 2026: Miễn phí sách giáo khoa và thống nhất bộ SGK toàn quốc, thay đổi lớn trong giáo dục -
Hà Nội: 182 trường hợp vi phạm được camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 10 Gia Lai bị nhóm bạn đánh hội đồng chỉ vì 1 xích mích vụn vặt -
Hà Nội: Đang cháy lớn trên phố Lò Đúc, dãy cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn -
Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự -
Camera AI phát hiện những lỗi mà người điều khiển ô tô, xe máy lâu nay vẫn "hồn nhiên" mắc phải -
Công an Hà Nội, Sở xây dựng làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm về vụ cấm cư dân để xe điện -
Chính thức "khai tử" bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, loại giấy tờ gì được thay thế? -
Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
Công nghệ
10/12/2018 06:28Giá bán smartphone đời cũ cao ngất ngưởng tại Việt Nam
"Bỏ ra 20 triệu mà vẫn không mua được điện thoại đời mới", nhiều người đã phải thốt lên như thế khi nhìn vào giá bán của những chiếc smartphone cao cấp tại Việt Nam.
Hiện tại, chiếc Samsung Galaxy Note 8 một năm tuổi đang được nhiều đại lý chào bán với mức giá khoảng 20 triệu đồng, mẫu iPhone 8 Plus ra mắt cùng thời điểm cũng có giá bán tương tự cho phiên bản thấp nhất. Thậm chí, chiếc iPhone 7 Plus được giới thiệu từ năm 2016 vẫn có giá lên tới 18 triệu đồng cho bản 32 GB bộ nhớ trong.
Với cùng số tiền này khoảng 3-4 năm trước, người dùng hoàn toàn có thể sở hữu những máy cao cấp nhất, đồng thời mua thêm các phụ kiện như tai nghe không dây hoặc sạc dự phòng.
Hơn một năm trở lại đây, giá bán smartphone cao cấp đời mới liên tục tăng, trong khi đó, những mẫu máy cũ hơn lại không có dấu hiệu giảm giá như trước.
Theo Cnet, trong 2 năm qua, giá của những chiếc điện thoại cao cấp từ Samsung đã tăng 15,1%. Trong khi đó, để sở hữu các sản phẩm Huawei dòng P mới nhất, người dùng sẽ phải chi trả thêm 33% so với năm 2016. Và ngay cả những chiếc điện thoại được coi là "giá rẻ" đến từ OnePlus cũng tăng 32,6% và 42,6%.
Cnet nhận định các linh kiện phần cứng trang bị trên smartphone đang phát triển nhanh hơn, tốt hơn kéo theo chi phí sẽ tăng lên. Thêm vào đó, chi phí về nghiên cứu và phát triển sản phẩm cũng chiếm một phần không nhỏ trong giá bán của điện thoại.
Hơn nữa, bằng cách liên tục tăng giá bán sản phẩm qua các thế hệ, Apple, Samsung và các nhà sản xuất đang tạo ra phân khúc siêu cao cấp giúp họ có thể nâng cao được mức lợi nhuận. Điều này đặc biệt quan trọng với các hãng khi người dùng đang có xu hướng lười nâng cấp điện thoại mới so với trước.
Nhìn vào thị trường di động cao cấp tại Việt Nam, người dùng cũng đang phải chi ra nhiều tiền hơn đáng kể nếu muốn chọn mua một mẫu máy đời mới.
Chiếc Samsung Galaxy Note9 có giá bán khởi điểm từ 23 triệu đồng cho bản 128 GB bộ nhớ và 28,5 triệu đồng cho phiên bản cao cấp nhất với 512 GB bộ nhớ. Mẫu iPhone XS Max có giá khởi điểm từ 33 triệu đồng bản 64 GB bộ nhớ và lên đến 44 triệu đồng cho phiên bản 512 GB bộ nhớ trong.
Trước đây, khi smartphone cao cấp mới ra mắt, những mẫu máy đời cũ sẽ được các hãng điều chỉnh giảm giá xuống phân khúc cận cao cấp để thu hút người dùng. Tuy nhiên, việc máy mới được bán ra với mức giá quá cao bỗng nhiên khiến giá của những thiết bị tiền nhiệm trở nên ''rẻ" hơn đáng kể, do đó việc giảm giá không còn mang nhiều ý nghĩa như trước.
Không chỉ smartphone cao cấp tăng giá, những mẫu máy ở phân khúc cận cao cấp của nhiều hãng cũng đang được đẩy giá bán lên cao. Vài năm trước, sản phẩm ở phân khúc này thường được các hãng định giá khoảng dưới 10 triệu đồng, nhưng hiện tại một số thiết bị mới đã bắt đầu leo lên mức giá cao hơn.
Chiếc Samsung Galaxy A9 2018 được bán ra mới mức giá 12,5 triệu đồng, thậm chí gần đây, Oppo ra mắt mẫu R17 Pro là một thiết bị cận cao cấp nhưng có giá tới 17 triệu đồng.
Có thể thấy, việc giảm giá smartphone cao cấp đời cũ có thể khiến các dòng sản phẩm của hãng tự cạnh tranh nhau, gây ảnh hưởng đến doanh số.
Theo Thế Anh (Tri Thức Trực Tuyến)
- Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương giành HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 (17:21)
- Chính thức thông qua Luật Thương mại điện tử (17:18)
- Bê bối SEA Games 33: VĐV Malaysia bị loại oan vì nghe lời HLV? (50 phút trước)
- TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương (1 giờ trước)
- Dấu hiệu bất thường tại công ty của chủ tiệm vàng Kim Chung: Vốn 50 tỷ nhưng chỉ có chỉ 8 lao động (1 giờ trước)
- Giám khảo Rap Việt 2024 bênh vực đàn em bị tố hát nhép ở SEA Games 33 (1 giờ trước)
- Bí quyết khoa học giúp nam giới sau tuổi 40 giảm mỡ bụng cứng đầu (1 giờ trước)
- Không phải iPhone hay Android, đây mới chính là huyền thoại di động, siêu camera khuấy động thị trường (1 giờ trước)
- Gia đình Chủ tịch Thiên Long nhận khoản cổ tức hàng trăm tỷ trước thời điểm dự kiến bán vốn (1 giờ trước)
- VKS đề nghị phạt cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM 3 năm tù treo (1 giờ trước)