-
Hai bộ đồng thuận phương án nghỉ lễ Văn hóa 4 ngày, Tết Đinh Mùi 7 ngày -
Á hậu Trung Quốc bị bạn thân lừa sang Philippines, gia đình trả 3 tỷ đồng vẫn không cứu được -
Cái kết bất ngờ vụ nữ sinh lớp 9 dùng chân lái xe máy điện ở Quảng Ninh -
Nhóm người câu trúng thi thể người phụ nữ dưới sông Sài Gòn, thông tin nhận dạng của nạn nhân -
Đề xuất thí điểm làn dành riêng để vượt xe trên 2 tuyến cao tốc phía Bắc -
Malaysia vs Việt Nam: Sân Kuala Lumpur có gì đặc biệt trước bán kết ASEAN Cup 2026? -
2 nữ sinh Trường Đại học Y Hà Nội chính thức nhận hình thức kỷ luật vì dọa lấy trật ven bệnh nhân -
Hải Sapa làm gì mà giàu lên nhanh chóng, lấy tiền ở đâu để xây nhà hàng trăm tỷ, lập công ty 50 tỷ? -
Phát hiện thi thể nổi trên sông Tô Lịch, công an vào cuộc xác minh -
3 thói quen biến hũ dưa muối quen thuộc thành "ổ vi khuẩn" gây ung thư
Công nghệ
21/07/2025 06:50Google dùng 2 tỷ thiết bị Android để báo trước động đất

Từ năm 2021-2024, Google đã thực hiện dự án quy mô lớn có tiềm năng nâng cao an toàn cộng đồng trên phạm vi toàn cầu. Thời gian đó, công ty đã tận dụng cảm biến chuyển động trên hơn 2 tỷ điện thoại Android để tạo ra một mạng lưới toàn cầu có khả năng phát hiện động đất và gửi cảnh báo tự động tới hàng triệu người tại 98 quốc gia.
Hệ thống Cảnh báo Động đất Android của Google khai thác quy mô khổng lồ của điện thoại thông minh, vốn liên tục thu thập dữ liệu chuyển động trừ khi người dùng chủ động từ chối. Công nghệ này xác định được tâm chấn và cường độ của hơn 11.000 trận động đất, đạt độ chính xác ngang với các máy địa chấn chuyên nghiệp, mà không cần đến hệ thống đắt tiền.
Báo cáo của Google trên tạp chí Science đưa ra phân tích toàn diện đầu tiên về hiệu quả của hệ thống từ khi âm thầm ra mắt. Công ty cam kết mang cảnh báo đến cho nhiều người, và số người nhận được đã tăng gấp 10 lần trong vòng 3 năm đó.
Lợi thế của hệ thống cảnh báo này nằm ở số lượng khổng lồ của thiết bị. Các thuật toán do Google phát triển tổng hợp tín hiệu từ nhiều điện thoại di động trên diện rộng, đồng thời xử lý dữ liệu cảm biến sao cho chính xác, giữa các dòng điện thoại, địa chất và vật liệu xây dựng của tòa nhà trong khu vực.

Phương pháp này cho phép hệ thống phát hiện ngay cả những rung chấn nhẹ nhất bằng cách nhận diện các mô hình chuyển động đồng loạt. Tuy nhiên, 2 trận động đất lớn tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 2/2023 đã cho thấy một số hạn chế.
Ban đầu, hệ thống đã đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của các trận động đất trên, gửi đi 4.5 triệu cảnh báo. Nhóm của Google sau khi xem lại sự việc và nâng cấp thuật toán, cho rằng các cảnh báo đáng lẽ cần khẩn cấp hơn, và hiện tại có thể tiếp cận 10 triệu thiết bị.
“Điều này cho thấy họ đã nỗ lực cải thiện hệ thống từ năm 2023 và đạt được những kết quả tích cực rõ ràng”, Harold Tobin, nhà địa chấn học tại Đại học Washington, chia sẻ với tạp chí Nature.
Trong khi đó, tính minh bạch đã trở thành một vấn đề trọng tâm trong các cuộc tranh luận khoa học xoay quanh hệ thống này. “Đối với một hệ thống phục vụ an toàn cộng đồng như thế này, nhóm Android có trách nhiệm minh bạch hoàn toàn về cách thức vận hành để các cơ quan chức năng có thể tự đưa ra quyết định đánh giá”, ông Tobin nói.
Google khẳng định họ cởi mở về cách công nghệ hoạt động. Tuy vậy, tính độc quyền của thuật toán và lo ngại về quyền riêng tư liên quan đến dữ liệu người dùng vẫn là rào cản khiến hệ thống khó được giám sát rộng rãi hơn.
Allen Husker, nhà địa chấn học tại Viện Công nghệ California, nhận xét hệ thống đạt thành tựu ấn tượng vì hầu hết quốc gia đều không có hệ thống cảnh báo sớm động đất. Ông bổ sung rằng việc cộng đồng khoa học độc lập được tiếp cận dữ liệu và thuật toán của hệ thống sẽ giúp củng cố niềm tin vào độ tin cậy của nó.
Google mô tả hệ thống cảnh báo động đất của mình là một biện pháp bổ trợ cho an toàn cộng đồng. Qua bài báo, công ty muốn mọi người ghi nhận và đánh giá cao điều đó, chứ không phải như sự thay thế cho hệ thống chính thức do chính phủ hoặc các cơ quan khoa học vận hành.
- Iran chuẩn bị công bố hình ảnh lãnh tụ tối cao để bác tin đồn sức khỏe (21:21)
- Hà Nội mở thêm 540 suất lớp 10 công lập cho học sinh chưa trúng tuyển (21:15)
- Vừa đỗ Bách khoa Hà Nội, nam sinh đột ngột qua đời khi đi làm thêm mua laptop (21:00)
- Đề xuất thí điểm xe điện 3 bánh thu gom rác, hỗ trợ chữa cháy tại đô thị (47 phút trước)
- Phát hiện 256 bộ hài cốt tại Công viên Lê Thị Riêng, có 7 vị trí mộ tập thể (53 phút trước)
- Thông tin bất ngờ về người đàn ông nước ngoài bị tố chặn xe, đe dọa phụ nữ trên phố (1 giờ trước)
- Thủ tục thông báo lưu trú trên VNeID cho người thân ở lại qua đêm thực hiện thế nào? (2 giờ trước)
- Khi nào miền Bắc có mưa to, kết thúc nắng nóng? (2 giờ trước)
- Đây là iPhone mới có GPU 5 lõi chiến game rẻ nhất Việt Nam đầu tháng 8, không quá thua iPhone 17 mới (2 giờ trước)
- Ăn thịt chuột đồng, 3 chị em bị ngộ độc thuốc chuột (2 giờ trước)