-
Giá xăng dầu quay đầu đi lên
-
Xe bị ngập sâu nhưng không đi, có cần phải bảo dưỡng, thay dầu?
-
Chuyện gì xảy ra trong những lần chính phủ Mỹ đóng cửa trước đây?
-
Clip thót tim cứu người đàn ông "thập tử nhất sinh" giữa dòng nước lũ
-
“Bóng ma” bắt cóc online gieo rắc nỗi sợ trong nhiều gia đình
-
Trấn Thành, Trường Giang góp tổng cộng 800 triệu giúp đồng bào sau bão Bualoi
-
Tóc Tiên thái độ "lạnh nhạt" giữa lúc vướng tin trục trặc, không còn chung sống với Touliver
-
Xúc động hình ảnh lính cứu hỏa chợp mắt sau nhiều giờ dầm mình cứu trợ vùng lũ
-
Việt Nam có 1 tổng tài vừa đẹp vừa giàu ngang ngửa Trần Vỹ Đình: Ở biệt thự 7000m2, trẻ mãi không già suốt 15 năm
-
NSND Thế Hiển "Tóc em đuôi gà" vừa qua đời: Lận đận tình duyên, tuổi già không phiền con cháu
Công nghệ
22/04/2024 18:00Google lập tức sa thải 28 nhân sự sau cuộc biểu tình
Cách đây không lâu, Google đã chặn các liên kết từ các hãng tin địa phương ở California. Google làm điều này để phản đối Đạo luật Bảo tồn Báo chí California (CJPA) - đạo luật này sẽ yêu cầu Google và những "gã khổng lồ" công nghệ khác phải trả "phí sử dụng báo chí" để liên kết đến các trang tin tức ở California (Mỹ).
Giờ đây, Google đã sa thải 28 nhân viên sau khi một số nhân viên tham gia biểu tình phản đối hợp đồng đám mây của Google với chính phủ Israel.

Google cho biết, một số nhân viên biểu tình đã xông vào và làm gián đoạn công việc tại một số địa điểm văn phòng không xác định. Công ty tuyên bố: “Việc cản trở các nhân viên khác làm việc và ngăn họ tiếp cận các cơ sở của chúng tôi là hành động vi phạm các chính sách của chúng tôi và là hành vi không thể chấp nhận được”.
Google tuyên bố sẽ tiếp tục điều tra và thực hiện hành động khi cần thiết. Trong một tuyên bố trên Medium, các nhân viên của Google liên kết với chiến dịch "No Tech for Apartheid" đã gọi hành động này là "sự trả thù trắng trợn" và cho rằng một số nhân viên bị sa thải không trực tiếp tham gia vào các cuộc biểu tình hôm thứ Ba: "Hành động trả đũa trắng trợn này là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy Google coi trọng hợp đồng trị giá 1,2 tỷ USD với chính phủ và quân đội Israel hơn chính các công nhân của mình. Trong ba năm chúng tôi tổ chức chống lại Dự án Nimbus, chúng tôi vẫn chưa nhận được phản hồi nào từ các giám đốc điều hành về mối quan ngại của chúng tôi. Nhân viên của Google có quyền phản đối một cách hòa bình về các điều khoản và điều kiện lao động của chúng tôi. Những vụ nổ súng này rõ ràng là để trả đũa."
Nhóm biểu tình nhấn mạnh, nhân sự của Google có quyền biểu tình một cách ôn hòa về điều kiện lao động của mình. Họ cho rằng Dự án Nimbus, một hợp đồng trị giá 1,2 tỷ USD của Google và Amazon ký kết vào năm 2021 đã cung cấp dịch vụ đám mây cho chính phủ Israel, hỗ trợ Israel phát triển các công cụ quân sự.
Tuy nhiên, Google khẳng định, hợp đồng Nimbus không tập trung vào các nhiệm vụ quân sự, bí mật hoặc nhạy cảm liên quan đến vũ khí hoặc dịch vụ tình báo.
Đây không phải là lần đầu tiên nhân viên Google đứng lên biểu tình. Trước đó, vào năm 2018, các nhân viên của công ty đã gây áp lực thành công, buộc công ty tạm dừng hợp đồng với quân đội Mỹ khi triển khai Dự án Maven - phân tích hình ảnh máy bay không người lái, có khả năng được sử dụng trong chiến tranh.
Theo Trần Vy (Nông thôn Việt)








- Giá USD tại các ngân hàng giảm rất mạnh (15:30)
- Romoss, Anker, Xiaomi thu hồi sạc dự phòng có nguy cơ cháy nổ, chuyên gia chỉ cách ngừa rủi ro (15:21)
- Vụ ô tô chở 3 người mất tích bí ẩn ở Lào Cai: Tìm thấy xe dưới đống đất đá (15:16)
- Cấp cứu nam công nhân vỡ đại tràng do bạn dùng vòi hơi cao áp xịt (15:11)
- Cần câu cơm của “tổng tài chợ đêm Đà Lạt” bị tịch thu (15:05)
- Hai ngày sau mưa lớn, đường Võ Chí Công vẫn ngập, cầu Nhật Tân tắc dài (15:02)
- Không gì cản được Phạm Băng Băng (40 phút trước)
- Thành Long bị chỉ trích dữ dội (46 phút trước)
- Toyota Land Cruiser sẽ có thêm bản tiết kiệm xăng cho các đại gia (48 phút trước)
- Giá xăng dầu quay đầu đi lên (51 phút trước)




