-
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng -
Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng -
5 xe tông liên hoàn trên cao tốc vì không giữ khoảng cách an toàn -
6 loại đồ uống không nên dùng khi cơ thể bị mất nước, thiếu nước -
Xe khách 20 chỗ chở hơn gấp đôi số người quy định, tài xế và hợp tác xã bị phạt 174 triệu đồng -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm -
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói
Công nghệ
01/03/2019 20:38Hết giả khuôn mặt, AI giờ có thể biến giọng của bạn thành giọng Obama
Các đột phá trong lĩnh vực học máy sẽ sớm cho phép con người giả giọng bất kì ai ở bất kì chủng tộc, độ tuổi hay giới tính. Thậm chí từ ngữ điệu cho tới biểu cảm của một người đàn ông trở thành thiếu nữ.
Modulate.ai, công ty ở Cambridge, Massachusetts, Mỹ là đơn vị đứng đằng sau AI này. Công ty sử dụng các thuật toán máy học để sao chép, tìm ra các đặc trưng và bắt chước lại chất giọng của một người bất kì một cách chính xác. Phương pháp này cho phép tạo ra giọng “giả” như thật.
Công nghệ này làm người ta liên tưởng tới nhân vật Kylo Ren trong loạt phim Starwar, vốn luôn ẩn mình sau mặt nạ với một bộ lọc âm thanh khiến người ta không nghe được giọng thật của gã.
Gần như giọng của bạn sẽ được chuyển đổi theo thời gian thực, tức người bên kia đầu dây diện thoại sẽ khó mà biết được Obama "fake" đang nói chuyện với họ.
Công nghệ giả lập giọng nói vẫn chưa hoàn thiện, vẫn còn đôi chút méo mó trong giọng nói. Nhưng đây được xem như tiền đề vững chắc cho những phát triển trong tương lai.
Nhân loại đang tiến vào thế giới “ảo” như “thật”, không lâu nữa. Sẽ rất khó để phân biệt mọi thứ. Modulate sử dụng mạng neural GANs (generative adversarial networks, tạm dịch: mạng nghịch tạo) để thu thập và tạo mô hình âm thanh cho các giọng nói, sau đó GANs sẽ tự học hỏi và đưa ra các đặc trưng cần thiết để giả lập một giọng nói bất kì.
Phương pháp máy học có thể hoán đổi gương mặt của 2 người trong một video (deepfake). Giờ đây, công nghệ hoán đổi giọng nói cũng dần thành hình, khiến nhiều người nổi tiếng lo ngại.
Tuy nhiên, CEO Mike Pappas của Modulate nói rằng công ty tôn trọng quyền của những người nổi tiếng, họ sẽ không tạo ra các mô hình giọng nói của những người này mà không được phép. Ông nhấn mạnh rằng công ty muốn phát triển công nghệ này không nhằm mục đích đánh lừa người khác.
“Công nghệ này không phải được tạo ra để đánh lừa mọi người, mà giúp trải nghiệm tốt hơn”, Mike Pappas nói.
Mục tiêu của Modulate là trong các game online như Fornite hay Call of Duty. Người chơi có thể giả giọng một nhân vật nào đó theo thời gian thực để trao đổi thông tin với bạn cùng chơi.
Giọng nói được xem là mấu chốt trong các trò chơi này. Thực tế, không ai muốn bắn súng chung với một tên nhóc (dù giỏi), thay vào đó, họ sẽ ngưỡng mộ một anh lính chiến có "giọng" từng trải.
Cũng như bao nhiêu công nghệ khác, sử dụng thế nào là tùy mỗi người. Có thể Modulate không làm giả giọng diễn viên, nhưng một hacker nào đó sẽ làm, miễn là có người mua và chi tiền.
Charles Seife, Giáo sư nghiên cứu sự sai lệch thông tin tại NYU cho biết công nghệ này tiên tiến hơn các phương pháp trước đó. Ông lo ngại rằng AI có thể trở thành công cụ tuyên truyền một cách hết sức tinh vi và không thể nhận ra.
Khó có thể tưởng tượng câu chuyện sẽ rắc rối thế nào nếu 2 quốc gia đang căng thẳng bị đổ thêm dầu vào lửa, khi các phần tử cực đoan tung ra các thông tin sai lệch y như thật.
Modulate có thể tự giác giới hạn công nghệ của họ, nhưng đã là công nghệ thì sớm muộn cũng sẽ bị bắt chước. Vấn đề ra là làm sao để phân biệt thật giả. Pappas tự tin rằng Modulate có các phương pháp cần thiết để phân biệt, nên chúng ta không cần phải lo lắng.
Theo Đại Việt (Tri Thức Trực Tuyến)
- Thần đồng bơi lội 13 tuổi lập kỷ lục ASIAD mới ở nội dung 200 m bơi bướm (20:09)
- Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy khoe ảnh đi học tại Đại học danh giá Oxford (1 giờ trước)
- Ukraine tung hàng trăm UAV tập kích quy mô lớn vào thủ đô Moskva trong ngày Nga bầu cử (1 giờ trước)
- Lời khai rùng minh của nghi phạm sát hại bạn gái người Thái Lan, cho thi thể vào vali rồi giấu trong tủ đông công ty (2 giờ trước)
- Nam Trung Bộ và Nam Bộ đối mặt đợt mưa lớn diện rộng, có nơi vượt ngưỡng 400 mm (2 giờ trước)
- Những tình tiết bất thường trong vụ phát hiện xương người trong xe bán tải ở Vĩnh Long (3 giờ trước)
- Bộ trưởng GD-ĐT nhận trách nhiệm vụ thiếu sách giáo khoa, cam kết không tái diễn (3 giờ trước)
- Nghệ An: Mở đường, làm cầu tạm tiếp tế cho hơn 1.100 dân bị cô lập do sạt lở núi (3 giờ trước)
- Houthi tuyên bố tấn công "các vị trí nhạy cảm" ở thủ đô Saudi Arabia (4 giờ trước)
- Nghi án nam sinh lớp 12 bị đâm gục do vô tình đi ngang qua khu vực "hỗn chiến" (4 giờ trước)