-
Hai bộ đồng thuận phương án nghỉ lễ Văn hóa 4 ngày, Tết Đinh Mùi 7 ngày -
Á hậu Trung Quốc bị bạn thân lừa sang Philippines, gia đình trả 3 tỷ đồng vẫn không cứu được -
Cái kết bất ngờ vụ nữ sinh lớp 9 dùng chân lái xe máy điện ở Quảng Ninh -
Nhóm người câu trúng thi thể người phụ nữ dưới sông Sài Gòn, thông tin nhận dạng của nạn nhân -
Đề xuất thí điểm làn dành riêng để vượt xe trên 2 tuyến cao tốc phía Bắc -
Malaysia vs Việt Nam: Sân Kuala Lumpur có gì đặc biệt trước bán kết ASEAN Cup 2026? -
2 nữ sinh Trường Đại học Y Hà Nội chính thức nhận hình thức kỷ luật vì dọa lấy trật ven bệnh nhân -
Hải Sapa làm gì mà giàu lên nhanh chóng, lấy tiền ở đâu để xây nhà hàng trăm tỷ, lập công ty 50 tỷ? -
Phát hiện thi thể nổi trên sông Tô Lịch, công an vào cuộc xác minh -
3 thói quen biến hũ dưa muối quen thuộc thành "ổ vi khuẩn" gây ung thư
Công nghệ
13/05/2018 14:01Hiểm họa điện thoại Tàu: 'Chuyện kín' bị lộ, phơi hết trên mạng
Hiểm họa từ điện thoại TQ
“Các thiết bị của Huawei và ZTE có thể gây ra rủi ro khôn lường cho nhân viên, thông tin và nhiệm vụ quân sự” - phát ngôn viên của Lầu Năm Góc, Thiếu tá Dave Eastburn cho biết.
Lệnh cấm này được đặt ra dựa trên mối đe dọa an ninh tiềm ẩn mà Lầu Năm Góc tin rằng các điện thoại này sản xuất tại các công ty có trụ sở tại Trung Quốc. Họ lo ngại chính phủ Trung Quốc có thể truy cập vào điện thoại, sửa đổi và đánh cắp thông tin của họ.
Đại diện Lầu Năm Góc cũng cho biết, hệ thống với hơn 3.000 cửa hàng của Huawei và ZTE tại các căn cứ quân sự Mỹ trong và ngoài nước đã bắt đầu tiến hành chuyển hết số điện thoại này đi nơi khác.

Không chỉ có điện thoại, ngay cả moderm để kết nối Internet do 2 công ty này cung cấp cũng bị chính phủ Mỹ "cấm tiệt" do nghi ngờ có thể là mối nguy hiểm an ninh không thể chấp nhận đối với các khi được sử dụng tại các cơ sở quân sự.
Từ nhiều năm nay, Mỹ coi ZTE và Huawei là mối đe dọa an ninh quốc gia. Các nhà mạng lớn của Mỹ đều hạn chế tối đa việc sử dụng thiết bị viễn thông của các công ty này.
Vào tháng 2, người đứng đầu CIA, FBI và NSA cảnh báo rằng công dân Mỹ không nên sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của các công ty công nghệ lớn của Trung Quốc như Huawei và ZTE.
Bộ Thương mại Mỹ đã ban hành một lệnh "từ chối đặc quyền xuất khẩu" đối với ZTE, theo đó cấm các công ty Mỹ bán các linh kiện và phần mềm cho thương hiệu này trong vòng 7 năm.
Huawei hiện cũng đang bị Bộ Tư pháp Mỹ điều tra về việc liệu có vi phạm các biện pháp trừng phạt của Mỹ liên quan đến Iran hay không. Tuy nhiên, Huawei trả lời rằng họ tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành, bao gồm luật và quy định về kiểm soát xuất khẩu và quy định của Liên Hợp Quốc, Hoa Kỳ và EU.
Cách đây hơn 6 năm, Ủy ban Tình báo Quốc hội (CIC) của Mỹ lần đầu tiên đưa ra tuyên bố công khai rằng thiết bị đến của Huawei và ZTE có thể gây ra rủi ro an ninh quốc gia, qua đó cáo buộc 2 công ty này đã không hợp tác trong cuộc điều tra của ủy ban và từ chối làm rõ mối quan hệ của họ với chính phủ Trung Quốc.
Án tử hình trên đất Mỹ
Jeff Fieldhack, giám đốc nghiên cứu của Bắc Mỹ tại Counterpoint Research, cho hay, các biện pháp trừng phạt này là "bản án tử hình" cho hoạt động kinh doanh điện thoại thông minh của ZTE.
Cả Huawei và ZTE đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, các thiết bị của họ không gây ra mối đe dọa an ninh cho Mỹ. ZTE lo ngại kinh doanh sẽ bị "ảnh hưởng nghiêm trọng" bởi lệnh cấm vận và cổ phiếu của họ đã tạm dừng giao dịch trên sàn giao dịch Hồng Kông ngày 16/4.

Theo đó, ZTE đã tuyên bố ngừng “các hoạt động chính”. Một số sản phẩm của công ty, bao gồm điện thoại thông minh và thiết bị viễn thông, dường như không còn được bán trực tuyến. ZTE cho rằng, lệnh cấm cũng sẽ gây thiệt hại cho tất cả các đối tác của ZTE bao gồm một số lượng lớn các công ty Mỹ.
ZTE có khoảng 75.000 nhân viên, hoạt động kinh doanh tại hơn 160 quốc gia. Họ là nhà bán lẻ smartphone lớn thứ 4 tại Mỹ. Các thiết bị viễn thông của họ được xem là xương sống tại nhiều quốc gia đang phát triển.
Với việc nhà máy của ZTE tại Thâm Quyến ngừng hoạt động, công nhân của nhà máy được kêu gọi tham gia các khóa huấn luyện một lần/ngày. Phần còn lại trong giờ làm việc, họ loanh quanh trong các ký túc xá gần đó.
Các nhà phân tích cho biết trong trường hợp xấu nhất, Huawei sẽ phải chịu số phận tương tự như ZTE Corp. Nếu các chuyên viên điều tra đi đến kết luận công ty cố ý vi phạm luật xuất khẩu của Mỹ, Huawei có thể sẽ phải đối mặt với các hình phạt hình sự, bị buộc phải chịu sự giám sát và những cá nhân có tham gia vào bất kỳ hoạt động phi pháp nào cũng sẽ bị truy tố, chưa kể nhiều hậu quả tiềm tàng khác.
Năm 2017, Huawei dẫn đầu thị trường thiết bị viễn thông toàn cầu với 27% thị phần, ZTE đứng thứ tư với 10% thị phần. Theo báo cáo mới đây từ hãng nghiên cứu thị trường Counterpoint, Huawei đã vượt mặt Apple để trở thành nhà sản xuất smartphone số 2 thế giới. Huawei đã đặt mục tiêu cạnh tranh với Apple và Samsung để thu hút sự chú ý của giới nhiều tiền ở châu Âu và cả ở Mỹ.
Huawei từng tiết lộ kế hoạch đầy tham vọng của mình tại thị trường Mỹ. Cụ thể nhà sản xuất này sẽ bán phiên bản Mate 10 - smartphone cao cấp đầu tiên của mình tại Mỹ từ đầu năm 2018 thông qua các nhà mạng.
Theo Nam Hải - Nhật Linh (VietNamNet)
- Clip cô gái quyết liệt chống trả kẻ cướp giật dây chuyền trong tiệm tạp hóa (22:38)
- 45 thí sinh đạt 30 điểm khối B00 trúng tuyển Đại học Y Dược TP.HCM (22:33)
- Thông tin ban đầu vụ cô gái ngồi sát đường ray cà phê đường tàu bị tàu hất văng điện thoại (22:00)
- Bộ Công an đề xuất chế độ nghỉ dưỡng dành cho sĩ quan Công an nghỉ hưu tương đương cán bộ đang công tác (1 giờ trước)
- Iran chuẩn bị công bố hình ảnh lãnh tụ tối cao để bác tin đồn sức khỏe (1 giờ trước)
- Hà Nội mở thêm 540 suất lớp 10 công lập cho học sinh chưa trúng tuyển (1 giờ trước)
- Vừa đỗ Bách khoa Hà Nội, nam sinh đột ngột qua đời khi đi làm thêm mua laptop (1 giờ trước)
- Đề xuất thí điểm xe điện 3 bánh thu gom rác, hỗ trợ chữa cháy tại đô thị (1 giờ trước)
- Phát hiện 256 bộ hài cốt tại Công viên Lê Thị Riêng, có 7 vị trí mộ tập thể (2 giờ trước)
- Thông tin bất ngờ về người đàn ông nước ngoài bị tố chặn xe, đe dọa phụ nữ trên phố (2 giờ trước)