-
Xôn xao thông tin Trương Bá Chi được thừa kế khối tài sản hơn 7.000 tỷ của "vua hài" Châu Tinh Trì -
Hậu duệ nhà Nguyễn cân nhắc kiện đoàn phim "Hoàng hậu cuối cùng", luật sư lên tiếng -
Jun Phạm góp 100 triệu đồng hỗ trợ đồng bào Lai Châu, hành động ý nghĩa nhận "cơn mưa" lời khen -
Chuyên gia chỉ ra 6 thói quen sinh hoạt tưởng vô hại nhưng lại khiến cơ thể lão hóa cấp tốc -
Clip tranh cãi về BTS và BLACKPINK tại World Cup 2026 gây bão mạng, người hâm mộ chia phe tranh luận -
Mỹ chốt thời điểm xét xử nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro -
Lệ Quyên gây sốt với loạt ảnh chơi pickleball tại Mỹ, sắc vóc tuổi U50 nhận "cơn mưa" lời khen -
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát
Công nghệ
31/12/2018 16:30Không chịu kém Samsung, Apple định sản xuất iPhone nắp gập
Samsung là một trong những nhà sản xuất đi đầu về việc nghiên cứu công nghệ màn hình dẻo. Đó cũng là lý do mà chiếc Galaxy F với màn hình gập nhiều khả năng sẽ được Samsung ra mắt ngay quý đầu tiên của năm 2019. Thậm chí, nhà sản xuất đến từ Hàn Quốc từng tổ chức sự kiện giới thiệu sớm mẫu điện thoại này như để khẳng định vị thế đi đầu về công nghệ của mình.
Trước những diễn biến mới của thị trường di động, nhiều chuyên gia đang đứng trước câu hỏi về việc điện thoại màn hình gập liệu có trở thành xu hướng trong tương lai? Điều này hoàn toàn có thể xảy ra bởi không chỉ Samsung, một ông lớn khác là Huawei cũng đang rất tích cực phát triển công nghệ màn hình dẻo. Những rò rỉ gần đây cho thấy, Apple là nhà sản xuất tiếp theo quan tâm đến công nghệ này.
Một bằng sáng chế mà Táo khuyết đăng ký bản quyền hồi tháng 3/2018 vừa được hé lộ. Theo nội dung của bằng sáng chế này, Apple đang quan tâm ít nhiều tới những mẫu điện thoại mà màn hình của chúng có khả năng gập lại. Bằng sáng chế cũng cho thấy, đây sẽ là một thiết bị sử dụng màn hình OLED. Điều này hoàn toàn phù hợp với xu hướng loại bỏ tấm nền màn hình LCD mà Táo khuyết đang tiến hành.
Để tạo ra được loại màn hình có khả năng uốn cong, Apple sử dụng một lớp phủ với chất liệu tổng hợp từ polime và các mảnh sắc tố. Sau khi được phủ lên tấm nền OLED bằng cách phun, nhúng hoặc in, lớp vật liệu này sẽ tạo thành một vỏ bảo vệ giúp màn hình có thể xoay hay vặn xoắn mà không bị nứt.
Có một điều khá thú vị khi bằng sáng chế của Apple mô tả một thiết bị có thể gập màn hình theo cả 2 chiều. Trong khi đó, điện thoại của Samsung hay những nhà sản xuất khác chỉ có thể gập mở theo một chiều duy nhất. Samsung không thể tạo ra loại tấm nền màn hình có thể dãn nở trong một chuyển động gấp. Apple có lẽ đã có cách giải được bài toán đó.
Việc xuất hiện bằng sáng chế nói trên cho thấy sự quan tâm sát sao của Apple tới công nghệ màn hình gập trên smartphone. Mặc dù vậy, với đòi hỏi cao về trải nghiệm người dùng của Táo khuyết, sẽ rất khó để chúng ta có thể nhìn thấy những chiếc iPhone màn hình gập chỉ trong một sớm một chiều.
Theo Tuấn Nghĩa (VietNamNet)
- Tự xưng "số 1 Việt Nam", hãng ghế massage Washima bị phạt 200 triệu đồng (20:09)
- Bắt giữ "tú ông" điều hành trang web môi giới 180 nam giới bán dâm liên tỉnh (53 phút trước)
- Nghi ngạt khói khi đốt thực bì, một người đàn ông tử vong trong vụ cháy rừng ở Đà Nẵng (1 giờ trước)
- TP.HCM: Một doanh nghiệp ngưng hoạt động, "treo" gần 63 tỷ đồng tiền lương và BHXH của hơn 850 công nhân (1 giờ trước)
- Bắc Bộ hứng mưa lớn dồn dập, nguy cơ xuất hiện đợt lũ từ 2-5m và sạt lở đất diện rộng (2 giờ trước)
- HLV Kim Sang Sik: Đội tuyển Việt Nam quyết tâm bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026 (2 giờ trước)
- Hà Nội: Báo cáo UBND Thành phố vụ nam sinh lớp 6 nghi bị nhét bút dài 20cm vào hậu môn (2 giờ trước)
- Việt Nam kêu gọi các bên kiềm chế sau sự cố va chạm giữa Trung Quốc và Philippines trên Biển Đông (2 giờ trước)
- Vụ cào nát ô tô Mercedes ở Hà Nội: Thủ phạm bật khóc tại tòa, diễn biến cuối cùng gây bất ngờ (3 giờ trước)
- SJC quản lý hơn 170.000 viên đá quý ngoài bảng cân đối, giá trị ghi sổ bình quân khoảng 6.000 đồng mỗi viên (3 giờ trước)