-
Hà Nội công bố danh sách 125 người trúng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XVI -
Cú sốc năng lượng tại nước láng giềng của Việt Nam: Giá xăng chạm ngưỡng 47.000 đồng/lít -
Ông Trương Tấn Sơn được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh -
Chiếc tiêm kích MiG-21 bị "bỏ quên" giữa bãi cỏ um tùm tại Cà Mau: Cơ quan chức năng ráo riết xác minh nguồn gốc -
Ngỡ ngàng gặp lại vợ cũ làm nghề lau dọn ở siêu thị, định tiến lại mỉa mai thì một tiếng gọi vang lên khiến tôi "hóa đá" -
Bất ngờ lý do học sinh lớp 6 lập kế hoạch hại bạn bằng thuốc chuột: Bị ảnh hưởng từ truyện Conan -
Người đàn ông đánh rơi 50 triệu đồng khi đi mua phế liệu, công an kêu gọi người dân trả lại tiền -
CSGT hóa trang tuần tra cao tốc: Hàng trăm tài xế vi phạm bị ghi hình xử lý -
Bị phản bội nhiều lần, người vợ chọn ngoại tình để "trả đũa": Câu chuyện khiến dư luận tranh cãi dữ dội -
Bi kịch "hậu nghỉ hưu": Nhà tan cửa nát vì mẹ chồng can thiệp quá sâu vào đời sống con cái
Công nghệ
29/08/2018 03:41Mạng xã hội Trung Quốc bất ngờ vì tinh thần cổ vũ bóng đá ở Việt Nam
Trước đó hồi đầu năm, cộng đồng mạng Trung Quốc đã một lần "dậy sóng" bởi sự xuất sắc bất ngờ của đội tuyển Việt Nam tại giải U23 châu Á. Hôm qua, một lần nữa cộng đồng người hâm mộ thể thao nước này lại sôi nổi trở lại khi chứng kiến đội tuyển Olympic Việt Nam vượt qua Syria để góp mặt vào vòng bán kết ở Asiad 2018. Một phần nguyên nhân cũng bắt nguồn từ việc đội tuyển Trung Quốc đã sớm dừng chân từ vòng 1/16, khi thua Saudi Arabia với tỷ số 3-4. Sự chênh lệch về thành tích giữa hai đội tuyển một lần nữa khiến người hâm mộ bóng đá nước này thất vọng.
Sau trận đấu, nhiều thành viên Weibo đã chia sẻ kết quả, hình ảnh về cảnh người Việt xem và cổ vũ bóng đá trên trang mạng xã hội với sự bất ngờ và thích thú.
"Sự tiến bộ của bóng đá ở các nước châu Á như Việt Nam, Campuchia và Malaysia là quá rõ ràng. Đặc biệt là thế hệ trẻ. Từ cách phối hợp, nhận thức, kỹ năng cơ bản... Khoảng cách giữa chúng ta với các đội mạnh hàng đầu châu Á đang ngày càng xa", một thành viên trên Weibo viết.
"Việt Nam đã lọt vào vòng bán kết. Ở vòng bảng trước đó, họ đã đánh bại Nhật Bản, một đội bóng rất mạnh. Đây không phải là điều ngẫu nhiên. Hồi đầu năm, đội bóng trẻ này đã lọt vào tận chung kết tại giải U23 châu Á rồi để thua Uzbekistan trong một trận đấu dưới trời tuyết rơi rất dày ở Thường Châu", một tài khoản chuyên về tin tức thể thao trên trang Weibo đưa tin sau trận đấu.
"Đội tuyển Trung Quốc ở Asiad đá như những đứa trẻ. Đừng nói rằng họ có thể chơi ngang ngửa với các đội bóng mạnh ở châu Á, chỉ cần hòa hoặc thắng tối thiểu trước Thái Lan hoặc Việt Nam cũng khiến tôi tâm phục khẩu phục rồi", thành viên có nickname "Tôi là Chen Yongchun" chia sẻ.
Bên cạnh việc tán thưởng nhưng "không bất ngờ" trước thành tích của đội tuyển Việt Nam, người dùng mạng xã hội Trung Quốc cũng không thiếu lời chê trách, châm biếm đội tuyển quốc gia nước mình.
Những bức hình chụp các thành viên đội tuyển Trung Quốc với hình xăm và cơ bụng "một múi" được lôi ra làm đề tài châm biếm. "Mỡ bụng là tất cả những gì họ có thể dùng để giành chiến thắng", một người dùng bình luận.
"Đội tuyển quốc gia là cứu tinh cho một người bạn thân của tôi. Năm ngoái, anh ấy bị tai nạn xe hơi và trở thành một người thực vật. Anh phải nằm trong bệnh viện và không thể ngồi dậy, các bác sĩ nói rằng không có hy vọng. Cho đến tháng trước, có một ngày y tá bỗng mở TV, đúng lúc đang chiếu trực tiếp trận đấu của đội tuyển quốc gia. Anh ấy đứng lên và đi ra tắt TV", thành viên Tan Qindong kể một câu chuyện cười.
"Xin chúc mừng đội tuyển Trung Quốc đã tiến tới top 16 ở châu Á. Xin chúc mừng các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và Việt Nam đã tiến tới vị trí bốn đội hàng đầu Châu Á", người dùng có tên Lan Xiaojian châm biếm.
Ngoài ra, không khí cổ vũ sôi động trên đường phố sau trận đấu giữa Việt Nam và Syria cũng khiến nhiều người bất ngờ. Nhiều khách du lịch Trung Quốc đang ở Việt Nam cũng chia sẻ lại hình ảnh, video về từng đoàn ôtô, xe máy với cờ đỏ sao vàng tràn xuống các con phố.
"Đội tuyển bóng đá Việt Nam vào bán kết dưới sự chỉ đạo của một huấn luyện viên Hàn Quốc. Các đội xe gắn máy xuất hiện giữa đêm để ăn mừng chiến thắng cùng với những lá cờ", một người dùng có tên Hồ Tiểu Thảo nói. Cô cũng đăng tải một loạt hình chụp đoàn xe máy diễu hành trên phố ở Việt Nam.
"Ở Hà Nội lúc này thật điên cuồng. Để mừng chiến thắng, từng đội xe gắn máy diễu hành khắp phố. Sự đoàn kết và thống nhất của người dân ở đây rất tốt. Tôi đoán lễ kỷ niệm như thế này sẽ không xuất hiện ở Trung Quốc", một thành viên khác cũng bình luận.
Trong khi đó, báo chí nước này cũng không bỏ qua cơ hội so sánh thực lực và thành tích của đội tuyển hai nước. "Bóng đá Việt Nam một lần nữa lọt vào vòng bán kết của giải đấu tầm cỡ châu Á, họ đã hoàn toàn vượt qua bóng đá Trung Quốc", theo bài viết ở mục thể thao trên trang QQ. Theo tác giả, tại giải U23 châu Á, đội Việt Nam đã là một chú ngựa ô và đang tiếp tục thực hiện một "hành trình đáng kinh ngạc để làm nên lịch sử". Trận thắng trước Nhật Bản ở vòng bảng và Syria mới đây được xem là minh chứng thể hiện sự ổn định của đội tuyển Việt Nam.
Còn trang Sina có bài viết: "Phép màu tiếp diễn. Đội bóng đá nam Việt Nam tiến vào vòng bán kết của Asian Games". Tác giả đánh giá cao thành tích ghi 8 bàn trong 5 trận, trong khi không để lọt lưới của Olympic Việt Nam và cho rằng nó đang khiến tất cả mọi người có cái nhìn tôn trọng hơn về bóng đá nước này. Bên cạnh đó là lời nhắc nhở về đối thủ tiếp theo, Hàn Quốc, đã đánh bại Uzbekistan, đội đã thắng Việt Nam trong trận chung kết ở giải U23 châu Á hồi đầu năm. Tác giả bài viết cũng dự đoán Việt Nam sẽ giành chiến thắng.
Theo Bảo Nam (VnExpress.net)
- Ông Trump cam kết kiềm chế giá dầu giữa biến động Trung Đông (1 giờ trước)
- Mỹ chính thức phê duyệt đúc đồng xu vàng 24 karat in hình Tổng thống Donald Trump (1 giờ trước)
- "Phù thủy" cơ khí Cuba và chiếc ô tô chạy bằng than củi giữa cơn khát nhiên liệu (2 giờ trước)
- Phim của Trường Giang chính thức rời rạp với doanh thu hơn 110 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới giải đáp câu hỏi về căn bệnh đã "đến mùa", gần 3.000 trẻ em mắc (2 giờ trước)
- Toyota chính thức ra mắt mẫu SUV cỡ C Hybrid mới giá 840 triệu đồng: Rẻ hơn Mazda CX-5 và Honda CR-V (2 giờ trước)
- Tuyển sinh quân đội năm 2026: Tăng mạnh chỉ tiêu và những quy định khắt khe về thị lực (2 giờ trước)
- Cú sốc năng lượng tại nước láng giềng của Việt Nam: Giá xăng chạm ngưỡng 47.000 đồng/lít (2 giờ trước)
- Hà Nội công bố danh sách 125 người trúng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XVI (2 giờ trước)
- Thực hư tin đồn ca sĩ MIN "khai gian" nhiều tuổi (2 giờ trước)