Thể thao

Olympic Hàn Quốc mạnh nhất ở vị trí nào?

Video: HLV Park Hang-seo và 'ma thuật' thay người

Trận bán kết tới hứa hẹn đầy hấp dẫn khi Olympic Hàn Quốc đã ghi 14 bàn thắng tại ASIAD năm nay. Trong khi, Olympic Việt Nam chưa để thủng lưới lần nào.

Sau khi giành chiến thắng trước Syria, đối thủ tiếp theo của đội tuyển Olympic Việt Nam là Hàn Quốc, đội bóng quê hương của HLV Park Hang-seo.

Đoàn quân của HLV Kim Hak-bum rõ ràng là đối thủ sừng sỏ khi không chỉ là nhà đương kim vô địch giải đấu, một trong những quốc gia sở hữu hệ thống đào tạo tài năng bóng đá trẻ lớn nhất châu lục, mà còn như "hổ mọc thêm cánh" khi có sự góp mặt của ngôi sao Son Heung-min đang thi đấu cho CLB Tottenham Hotspur tại giải Ngoại hạng Anh.

Olympic Hàn Quốc mạnh nhất ở vị trí nào?
Olympic Hàn Quốc có sự góp mặt của tiền đạo Son Heung-min - cầu thủ đang thi đấu ở Premier League.

Đội hình từng thắng U23 Việt Nam "rụng lả tả"

Tại trận đấu gần đây nhất giữa 2 đội bóng ở cấp tuyển trẻ, U23 Hàn Quốc đã giành chiến thắng 2-1 trước U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á diễn ra tại Trung Quốc đầu năm nay.

Trong trận ra quân thuộc bảng D, U23 Việt Nam bất ngờ là đội bóng vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Quang Hải ở phút thứ 17. Tuy nhiên, chỉ 12 phút sau, U23 Hàn Quốc đã có bàn thắng gỡ hòa trước khi giành 3 điểm trọn vẹn bằng bàn thắng đánh đầu ở phút thứ 74.

Sau trận này, đội bóng xứ sở kim chi còn có thêm một trận hòa trước Syria và một chiến thắng trước Australia, chung cuộc xếp đầu bảng D. U23 Việt Nam với 4 điểm cũng lọt vào tứ kết nhờ thành tích đứng nhì bảng.

Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi chính các cầu thủ Việt Nam mới là đội tiến sâu vào trận chung kết, trong khi Hàn Quốc phải dừng bước từ bán kết sau khi để thua U23 Uzbekistan.

Việc chỉ xếp ở vị trí thứ 4 tại vòng chung kết U23 châu Á bị xem là thất bại của đội tuyển xứ sở kim chi. Đó là lý do khiến Hàn Quốc quyết định "thay máu" hàng loạt cầu thủ khi bước vào kỳ ASIAD 2018 trên đất Indonesia.

Cụ thể, so với đội hình U23 dự vòng chung kết châu Á tại Trung Quốc, HLV Kim Hak-bum chỉ giữ lại 4 cầu thủ bao gồm: thủ môn Song Bum-keun và tiền vệ Hang Yun-ho (CLB Jeonbuk Hyundai), hậu vệ Hwang Hyun-soo (CLB Seoul), hậu vệ Kim Moon-hwan (CLB Busan Ipark).

Tuy nhiên, trong danh sách này, chỉ có đội trưởng Hwang Hyun-soo đá chính ở trận thắng trước U23 Việt Nam, còn Hyun-soo và Moon-hwan đều chỉ ra sân từ băng ghế dự bị.

Đứng trước khung gỗ, HLV Kim Bong-bil ngày ấy sử dụng thủ thành Kang Hyeon-mu thay vì Song Bum-keun. Còn tại ASIAD năm nay, thủ môn đang khoác áo Jeonbuk Hyundai cũng chỉ được ông Kim Hak-bum trọng dụng sau khi người gác đền cho ĐTQG Hàn Quốc dự World Cup là Jo Hyeon-woo dính chấn thương.

Cả 4 cầu thủ này đều có tên trong đội hình ra sân của Olympic Hàn Quốc trong chiến thắng kịch tính 4-3 trước Uzbekistan ở trận tứ kết vừa qua.

Olympic Hàn Quốc mạnh nhất ở vị trí nào? - 1
Olympic Việt Nam đang sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn nhất tại ASIAD năm nay. Ảnh: Việt Hùng.

Lực lượng của đội Việt Nam gần như giữ nguyên

Ở chiều ngược lại, đội hình của Việt Nam thua Hàn Quốc tại vòng chung kết U23 châu Á lại không có quá nhiều khác biệt so với ASIAD hiện tại.

Trong trận tứ kết đối đầu Syria vừa qua, Olympic Việt Nam có tới 10 trong 11 cái tên được giữ nguyên so với đội hình từng để thua U23 Hàn Quốc hồi đầu năm. Duy nhất có sự vắng mặt của Lương Xuân Trường, được thay thế bằng đội trưởng Nguyễn Văn Quyết.

Trong khi đó, 2 cầu thủ Hàn Quốc từng ghi bàn vào lưới Bùi Tiến Dũng là Young-wook và Keun-hoon đều không còn được triệu tập tại kỳ Á vận hội này, trong khi Quang Hải từng có bàn thắng vào lưới Hàn Quốc vẫn là trụ cột của Olympic Việt Nam trong suốt giải đấu.

Đội hình Olympic Việt Nam với lực lượng nòng cốt là các cầu thủ U23 lên ngôi Á quân châu Á tỏ ra dần nhuần nhuyễn sau 5 trận đã đấu tại ASIAD. Cả Văn Quyết và Anh Đức đều một lần nổ súng, trong khi Đỗ Hùng Dũng là mắt xích quan trọng trong lối chơi của HLV Park trước khi phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. 3 cầu thủ trên 23 tuổi được chiến lược gia người Hàn Quốc lựa chọn đều cho thấy sự hòa nhập và thích nghi với các cầu thủ đàn em.

Trận đấu của hàng công và hàng thủ tốt nhất ASIAD

Chỉ còn 3 cầu thủ từng có chiến thắng trước Việt Nam, nhưng xét một cách khách quan, Olympic Hàn Quốc vẫn có thể hoàn toàn tự tin khi đặt mục tiêu đánh bại đại diện duy nhất còn lại thuộc khu vực Đông Nam Á.

Giờ đây, sức mạnh hàng công của Hàn Quốc tại đến từ 2 cầu thủ "wild card" trên 23 tuổi, những ngôi sao đều đang thi đấu ngoài lãnh thổ quốc gia. Đó là ngôi sao Son Heung-min của Tottenham, tiền đạo Hwang Ui-jo đang khoác áo CLB Gamba Osaka tại giải đấu J.League.

Chỉ qua 5 trận đã đấu tại ASIAD năm nay, Ui-jo đã ghi tới 8 bàn thắng cho đội tuyển xứ sở kim chi, trong khi Heung-min cũng có một bàn thắng từ vòng bảng. Trong khi, 2 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Olympic Việt Nam là Quang Hải và Công Phượng, mỗi người mới có 2 pha lập công.

Olympic Hàn Quốc mạnh nhất ở vị trí nào? - 2
Lịch thi đấu 2 trận bán kết nội dung bóng đá nam tại ASIAD 2018. Đồ họa: Minh Phúc.

Hiện cả Olympic Hàn Quốc và Olympic Việt Nam đều có 6 cầu thủ nổ súng tại ASIAD 2018. Đoàn quân của HLV Kim Hak-bum đã có 14 bàn thắng, còn đội bóng "cờ đỏ sao vàng" mới ghi được 8 bàn, nhưng lại chưa để thủng lưới một bàn nào.

Như vậy, trận bán kết diễn ra lúc 16h ngày mai 29/8 sẽ là cuộc đối đầu rất đáng chờ đợi giữa đội bóng sở hữu hàng công mạnh nhất và một đại diện có hàng phòng ngự vững chắc nhất giải đấu.

Theo Bích Hiền (Tri Thức Trực Tuyến)