-
Mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm dần từ đêm 17/9, cảnh báo lũ quét và sạt lở -
Nhân chứng kể lại những giờ phút hỗ trợ nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội -
Hiện trường vụ cháy nhà 4 tầng ở Hà Nội khiến 5 người tử vong thương tâm -
Nam công nhân đột ngột gục xuống, tử vong trong hầm lò ở Quảng Ninh -
Căng thẳng Trung Đông leo thang: Iran tuyên bố hạ UAV Mỹ, Houthi cảnh báo Ả-rập Xê-út -
El Nino rất mạnh, mùa đông miền Bắc được dự báo có nhiều khác biệt -
Tử vi thứ 4 ngày 16/9/2026 của 12 con giáp: Dần căng thẳng, Thìn gặt hái thành quả -
Mưa lớn kéo dài, nhiều nơi ở Thanh Hóa ngập cục bộ, hàng nghìn học sinh phải nghỉ học -
Bộ Công an thành lập Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu -
Mây đối lưu dồn về Hà Nội, cảnh báo mưa lớn đúng giờ tan tầm
Công nghệ
16/09/2026 09:40Nhà máy nơi robot tự tham gia sản xuất robot, cứ 10 phút xuất xưởng một chiếc
Robot không chỉ là sản phẩm đầu ra mà còn trở thành một phần lực lượng vận hành tại nhà máy mới của UBTech ở Liễu Châu, Quảng Tây.
Theo Interesting Engineering, cơ sở bắt đầu hoạt động từ ngày 12/9, đánh dấu bước chuyển của UBTech từ giai đoạn phát triển nguyên mẫu và sản xuất số lượng hạn chế sang quy mô thương mại lớn hơn.
Nhà máy có khả năng sản xuất hơn 10.000 robot hình người mỗi năm, tương đương khoảng một robot hoàn thiện sau mỗi 10 phút.
Robot tham gia ngay trên dây chuyền
Cơ sở được UBTech xây dựng với diện tích 14.000 m2, tòa nhà cao 13,8 m và tập trung vào các dòng robot hình người Walker S và Cruzr.
Điểm khác biệt đáng chú ý nằm ở chính lực lượng vận hành.
Theo Global Times, những robot hình người thông minh như Cruzr Y1 và Cruzr S2 được đưa vào tuyến đầu để thực hiện các công việc như dỡ hàng, xếp hàng, tải và xử lý vật liệu.

Ở công đoạn lắp ráp cuối, UBTech kết hợp robot cộng tác, bộ điều khiển trợ lực, xe vận chuyển không người lái và bàn làm việc có khả năng xoay 360 độ. Hệ thống này hỗ trợ quá trình lắp ráp chính xác từ nhiều góc độ ngay tại chỗ.
Dây chuyền cũng được thiết kế để có thể sản xuất linh hoạt nhiều mẫu robot trên cùng một hệ thống. Nhờ đó, nhà máy giảm nhu cầu thay đổi phần cứng mỗi khi sản phẩm được cập nhật hoặc có model mới.
Mỗi robot phải trải qua hơn 4 giờ kiểm tra
Tự động hóa sản xuất không đồng nghĩa UBTech rút ngắn khâu kiểm định.
Mỗi robot sau khi hoàn thiện phải trải qua hơn 4 giờ thử nghiệm toàn bộ máy móc, sau đó đi qua một hầm chiếu sáng đạt chuẩn để kiểm tra ngoại hình.
Từng sản phẩm còn được cấp một số sê-ri riêng. Mã này cho phép truy xuất các thông tin liên quan đến nguồn gốc linh kiện, thông số trong quá trình lắp ráp cũng như toàn bộ lịch sử kiểm tra.
Dữ liệu được lưu lại thành hồ sơ phục vụ hoạt động bảo dưỡng và xác định nguyên nhân khi robot phát sinh sự cố.
Hoạt động kho vận cũng được tự động hóa. UBTech cho biết đã xây dựng kho lập thể hoàn toàn tự động đầu tiên trong ngành dành riêng cho robot hình người.
Kho chỉ chiếm 65 m2 nhưng có thể chứa 112 robot, qua đó nâng hiệu quả sử dụng không gian hơn 50%.
Một "bản sao" của cả nhà máy tồn tại trên máy tính
Để xây dựng cơ sở mới, UBTech hợp tác với Siemens Digital Industries Software trong nhiều khâu, từ lập kế hoạch, quản lý vòng đời sản phẩm đến kiểm soát chất lượng và lịch sản xuất.
Một công nghệ quan trọng được sử dụng là digital twin (bản sao số).
Có thể hiểu đơn giản, đây là phiên bản mô phỏng kỹ thuật số của nhà máy thật. Nền tảng Plant Simulation của Siemens tái tạo cơ sở theo kích thước thực, bao gồm lối đi, trạm làm việc, kho chứa và cả tuyến đường dành cho xe tự hành.
Nhờ mô hình này, kỹ sư có thể thử trước quá trình đưa vật liệu từ kho vào dây chuyền, qua các công đoạn sản xuất rồi tới khu vực xuất xưởng. Những thay đổi có thể được mô phỏng trên máy tính trước khi áp dụng vào nhà máy thực tế.
UBTech và Siemens còn phát triển hệ thống quản lý sản xuất Yanshee MOM, sử dụng nền tảng Intelligence Center X của Siemens.
Hệ thống đóng vai trò như một "bộ não số", hỗ trợ lập lịch sản xuất và quản lý hoạt động của nhà máy.
Bài toán khó khi sản xuất robot hàng loạt
Robot hình người là sản phẩm phức tạp, chứa nhiều linh kiện và đòi hỏi độ chính xác cao trong quá trình lắp ráp. Trong khi đó, tốc độ cập nhật sản phẩm nhanh khiến những dây chuyền sản xuất cố định khó thích nghi mỗi khi thiết kế thay đổi.
Nhà máy mới của UBTech giải quyết bài toán này bằng cách kết hợp bản sao số, dây chuyền linh hoạt và hệ thống quản lý chất lượng có khả năng truy xuất.
Theo mô hình này, doanh nghiệp có thể mở rộng công suất và đưa các mẫu robot mới vào sản xuất nhanh hơn, đồng thời giảm chi phí vận hành.
Cơ sở đi vào hoạt động trong thời điểm ngành robot Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng mạnh. Theo dữ liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, riêng tháng 7, nước này sản xuất 98.677 robot công nghiệp, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm trước.
Tính từ tháng 1 đến tháng 7, sản lượng đạt 635.056 đơn vị, tăng 28,5%. Trong bối cảnh đó, nhà máy của UBTech cho thấy một bước phát triển mới của tự động hóa: robot không còn chỉ được chế tạo trên dây chuyền, mà đã trực tiếp tham gia vào quá trình tạo ra những robot tiếp theo.
PV (SHTT)
- Mỹ và Đức bàn cách định hình “NATO 3.0” (09:47)
- Khám xét căn hộ nuôi gái bán dâm giá 9 triệu đồng tại Hà Nội: Bất ngờ lộ ra đường dây ma túy tinh vi (09:45)
- Động thái của Nhã Phương giữa lúc bài đăng xin lỗi của Trường Giang gây xôn xao (09:41)
- Nhà máy nơi robot tự tham gia sản xuất robot, cứ 10 phút xuất xưởng một chiếc (09:40)
- Mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm dần từ đêm 17/9, cảnh báo lũ quét và sạt lở (09:30)
- Mẹ mắc giang mai khi mang thai, bé gái 3 tháng tuổi mắc bệnh bẩm sinh (09:30)
- Sập bẫy "tình online": Dụ người đàn ông vào nhà nghỉ để đánh đập, cưỡng ép chuyển tiền bằng chiêu thức chuyển khoản giả mạo (09:27)
- Tài xế Grab, GoJek ở nhiều nước nhận bao nhiêu tiền sau mỗi cuốc xe? (09:16)
- Hải Phòng: Đang ngồi quán nước, người đàn ông bất ngờ bị nhóm côn đồ vác hung khí lao vào tấn công (09:10)
- Nhân chứng kể lại những giờ phút hỗ trợ nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội (09:06)