Với khả năng vận động phi thường, cỗ máy này được tuyên bố sở hữu tốc độ tối đa vượt qua cả kỷ lục chạy nhanh nhất lịch sử nhân loại của huyền thoại điền kinh Usain Bolt.

Ngành công nghệ thế giới vừa đón nhận một cột mốc kinh ngạc khi Unitree — hãng công nghệ đình đám của Trung Quốc — chính thức trình làng nguyên mẫu robot hình người mới mang tên Superman.

Màn trình diễn chỉ số vận động gây sững sờ

Theo thông tin do Unitree công bố, mẫu robot Superman có thể đạt vận tốc tối đa lên tới 12,66 m/s, tương đương khoảng 45,6 km/h. Mức tốc độ này nhỉnh hơn con số 12,4 m/s — mốc vận tốc cực đại mà "tia chớp" Usain Bolt từng thiết lập khi xô đổ kỷ lục thế giới ở cự ly 100m vào năm 2009. Không dừng lại ở đó, nhà sản xuất còn quảng bá Superman có khả năng bật nhảy thẳng đứng từ tư thế đứng yên lên độ cao tới 2m, dù dự án này mới chỉ được đưa vào nghiên cứu và phát triển hơn 3 tháng.

Tuy nhiên, giới chuyên môn cũng lưu ý về cách so sánh chỉ số này. Kỷ lục chạy 100m trong 9,58 giây của Usain Bolt tại Berlin năm 2009 ghi nhận 12,4 m/s là tốc độ cực đại ở một đoạn ngắn trong lượt chạy. Tương tự, con số 12,66 m/s của Superman cũng chỉ là vận tốc tối đa do nhà sản xuất công bố và chưa có bằng chứng cho thấy robot có thể duy trì guồng chân này trên suốt quãng đường 100m. Dù vậy, về mặt lý thuyết, nếu giữ nguyên vận tốc 12,66 m/s liên tục, Superman chỉ mất khoảng 7,9 giây để hoàn thành cự ly 100m. Nhật báo Business Insider cho biết hiện chưa thể xác minh độc lập các thông số kỷ lục này.

Robot ảnh 1
Robot Superman đạt tốc độ chạy tối đa 45,6 km/h. Ảnh: Zhejiang Daily Press.

Quan sát qua hình ảnh được đăng tải, Superman sở hữu diện mạo khác biệt hoàn toàn so với các dòng robot hình người thương mại hiện nay. Thiết bị sở hữu đôi chân dài cùng cấu trúc được tối giản hóa tối đa, cho thấy mục tiêu thiết kế tập trung hoàn toàn vào tốc độ cùng khả năng vận động bứt phá thay vì đảm nhận các thao tác công việc phức tạp.

Thương hiệu trình diễn đỉnh cao và cú nổ lớn trên sàn chứng khoán

Superman không phải là cái tên đầu tiên giúp Unitree thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế. Danh mục sản phẩm của hãng từng gây sốt với các màn trình diễn chạy, nhào lộn, khiêu vũ hay biểu diễn võ thuật. Trong đó, mẫu robot hình người nổi tiếng G1 (cao 1,32m, nặng 35kg) hiện đang được bán với giá khởi điểm từ 13.500 USD.

Mặc dù tạo ra các màn trình diễn mãn nhãn, khả năng ứng dụng thực tế của robot hình người vào đời sống đại trà vẫn đang là một dấu hỏi lớn. Ông Wang Zhuo — đối tác tại Shanghai Zhuozhu Investment Management — nhận định rằng phần lớn doanh thu của Unitree hiện vẫn đến từ các hoạt động nghiên cứu và trình diễn, trong khi việc đưa robot vào phục vụ công việc thương mại rộng rãi vẫn chưa có lời giải rõ ràng.

Dẫu vậy, hoài nghi về tính ứng dụng không thể ngăn cản sức hút mãnh liệt của Unitree trên thị trường tài chính. Màn ra mắt của Superman diễn ra đúng vào thời điểm lịch sử của công ty. Trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), Unitree định giá cổ phiếu ở mức 150,8 NDT (22,36 USD/cổ phiếu), tương ứng định giá doanh nghiệp khoảng 61 tỷ NDT (9 tỷ USD).

Ngay trong phiên giao dịch đầu tiên trên sàn STAR Market tại Thượng Hải vào ngày 19/8, cổ phiếu Unitree đã tạo nên một cơn địa chấn khi đóng cửa ở mức 845 NDT (125 USD) — tăng vọt 460% so với giá IPO. Mức tăng trưởng phi mã này đã đẩy giá trị vốn hóa thị trường của tập đoàn công nghệ này cán mốc xấp xỉ 50 tỷ USD chỉ sau một ngày chào sàn.

PV (SHTT)