-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Công nghệ
27/06/2017 22:00Quốc hội Anh bị tấn công mạng, nghi do hacker Nga
Tin tặc Nga do chính phủ hậu thuẫn bị nghi ngờ đứng đằng sau vụ tấn công vào email của các thành viên Quốc hội Anh.
![]() |
| Hacker Nga bị nghi ngờ tấn công mạng nhằm vào Quốc hội Anh. |
Guardian cho biết các hacker bắt đầu tấn công từ 23/6 nhưng mãi tới 25/6 mới bị phát hiện. Mặc dù cuộc điều tra đang ở giai đoạn đầu, mọi nghi vấn đang đổ về một nhóm tin tặc Nga được chính phủ nước này tài trợ.
Đại diện NCSC tiết lộ, dù tấn công trong nhiều giờ nhưng chỉ 1% số email bị ảnh hưởng, chủ yếu là những người sử dụng mật khẩu yếu, dễ đoán và không có các bước bảo mật cần thiết. "Chúng tôi đã làm việc suốt 24 giờ qua cùng với độ ngũ an ninh Kỹ thuật số của Nghị viện Anh nhằm tìm hiểu những gì đang xảy ra và có những biện pháp xử lý cần thiết", đại diện NCSC nói.
Ngoài hacker Nga, nghi vấn cũng hướng về hacker Triều Tiên. Tin tặc của hai quốc gia này từng có những cuộc tấn công mạng nhằm vào Anh trong quá khứ. "Họ có thể đã đọc tất cả email (của các thành viên quốc hội) trong nhiều năm mà không hề hay biết", Ilia Kolochenko, Giám đốc điều hành của công ty an ninh High-Tech Bridge, cho biết.
Đây không phải là lần đầu hacker Nga bị cho là có liên quan đến các cuộc tấn công nhằm vào chính phủ. Trước đó, các nhóm bị nghi ngờ do điện Kremlin hậu thuẫn đã can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ, tấn công mạng ứng viên Tổng thống Pháp, bị nghi ngờ tạo cuộc khủng hoảng ở Qatar bằng tin giả...
Theo Bảo Lâm (VnExpress.net)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)
