Mẫu robot hình người Unitree H1 gây chú ý với khả năng tăng tốc ấn tượng nhưng bất ngờ lao vào hàng rào bảo vệ, khiến phần eo bị gãy và hệ thống động cơ tóe lửa.

Một đoạn video ghi lại cảnh robot hình người Unitree H1 gặp sự cố khi tập chạy đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Theo video được tài khoản Breaking911 đăng trên X ngày 20/8, H1 đang tăng tốc về đích thì bất ngờ mất kiểm soát, lao thẳng vào gờ chắn bảo vệ.

Cú va chạm khiến robot bật ngược và mất thăng bằng. H1 cố gắng chạy lùi để lấy lại tư thế nhưng động cơ ở khu vực phần eo bị quá tải, phát ra tia lửa. Sau sự cố, Unitree xác nhận robot đã bị gãy eo.

H1 hiện là một trong những mẫu robot được chuẩn bị cho Thế vận hội Robot hình người lần thứ hai, tổ chức tại sân vận động trượt băng tốc độ quốc gia Bắc Kinh từ ngày 22 đến 26/8. Nhiều robot khác cũng đang được các đội tuyển cho tập luyện trước khi bước vào tranh tài.

21-1787284949-robot-hinh-nguoi-unitree-cua-trung-quoc-mat-kiem-soat-gay-eo-khi-tap-chay-nuoc-rut
Robot Unitree H1 té ngã khi chạy quá nhanh

Đoạn video nhanh chóng lan truyền, thu hút khoảng 21 triệu lượt xem. Nhiều người tỏ ra bất ngờ trước tốc độ chạy của H1, trong khi một số bình luận tập trung vào việc robot không thể giảm tốc và dừng lại sau khi tăng tốc quá nhanh.

Sự cố cũng cho thấy bài toán khó đối với robot hình người: sở hữu tốc độ cao mới chỉ là một phần của vấn đề. Robot còn phải duy trì được thăng bằng, kiểm soát hướng di chuyển và xử lý tình huống một cách chính xác khi vận hành ở tốc độ lớn.

Trên thực tế, Unitree H1 từng thể hiện khả năng chạy đáng nể. Tại Thế vận hội Robot hình người thế giới 2025, mẫu robot này từng lập kỷ lục ở nội dung chạy 1.500 m với thành tích 6 phút 34,40 giây.

Vì vậy, sự cố lần này không chỉ đơn thuần là một vụ tai nạn trong quá trình thử nghiệm. Nó còn cho thấy khoảng cách giữa việc robot có thể thực hiện những chuyển động mạnh, nhanh với yêu cầu về độ ổn định và an toàn khi hoạt động trong môi trường thực tế.

Robot hình người phải đồng thời phối hợp nhiều hệ thống như giữ thăng bằng, điều khiển chuyển động, nhận thức và định hướng. Khi tốc độ tăng lên, chỉ một sai lệch nhỏ trong quỹ đạo hoặc quá trình phanh cũng có thể khiến robot nhanh chóng mất kiểm soát.

Đáng chú ý, chỉ vài ngày trước sự cố của H1, Unitree cũng giới thiệu mẫu robot hình người Superman. Cỗ máy này được phát triển trong hơn ba tháng, có khả năng bật cao 2 m và đạt vận tốc tối đa 12,66 m/giây, tương đương 45,6 km/h.

Superman được kỳ vọng có thể trở thành một trong những mẫu robot chủ lực của Unitree tại Thế vận hội Robot hình người thế giới 2026.

Giải đấu năm nay dự kiến quy tụ hơn 2.000 robot thuộc 666 đội đến từ 16 quốc gia. Các robot sẽ tranh tài ở 51 nội dung, gồm 30 môn thể thao mô phỏng và 21 bài thi tình huống thực tế.

Các nội dung thi đấu trải rộng từ điền kinh, cử tạ, kéo co, quyền thuật, bóng đá đến thể dục dụng cụ, bóng bàn, kickboxing và 5 môn phối hợp. Đây sẽ là dịp để các mẫu robot hình người tiếp tục được kiểm chứng về khả năng vận động cũng như năng lực xử lý trong những tình huống thực tế.

Sự cố của H1 vì thế càng cho thấy cuộc đua robot hình người không chỉ nằm ở việc ai có thể chạy nhanh hơn. Thách thức lớn hơn là làm thế nào để những cỗ máy có tốc độ cao vẫn giữ được khả năng kiểm soát, ổn định và an toàn khi vận hành.

Bảo Ngọc (SHTT)