-
Nhóm học sinh lớp 9 đập phá lớp học tan hoang trong buổi học cuối cùng, nhà trường đưa ra cách xử lý -
Cái kết cho thí sinh ngủ quên, chặn cuộc gọi người thân, muộn thi tốt nghiệp THPT 50 phút -
Khoảng 40 tiếng súng vang lên trong vụ xả súng ở Texas, nghi phạm tử vong sau nhiều giờ cố thủ -
Công an vào cuộc vụ dùng điếu cày đánh người ở Hà Nội, nhân chứng kể lại sự tình, sợ hãi không dám can -
Nhóm cô gái tố bị quay lén khi mặc bikini ở biển Cát Bà, tiết lộ phải nghe nhiều lời khiếm nhã -
Thủ tướng Lê Minh Hưng sắp có chuyến công tác tại Nga -
Cháy lớn tại nhà máy xử lý chất thải nguy hại ở TP HCM, nhiều nhà xưởng bị thiêu rụi -
Mỹ không kích, tiêu diệt trùm băng đảng ma túy khét tiếng Venezuela -
Thiếu niên 17 tuổi tử vong, bạn đồng hành nguy kịch sau cú tông xe máy vào gốc cây -
Hai thiếu nữ chở bé trai 3 tuổi “vắt vẻo” trên xe máy, quay video đăng mạng xã hội bị xử lý
Công nghệ
06/12/2018 13:30Tài liệu nội bộ cho thấy Facebook bán dữ liệu người dùng
Ngày 5/12, Quốc hội Anh đã công bố tài liệu dài 250 trang tiết lộ những thỏa thuận của bộ phận cấp cao Facebook với các công ty bên thứ ba về quyền sử dụng dữ liệu người dùng.
Từ xưa đến nay, Facebook luôn khẳng định họ không bán quyền truy cập dữ liệu người dùng và cũng chưa có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy điều đó sai. Thế nhưng các tài liệu được công bố bởi Damian Collins, một nhà làm luật người Anh đã cho thấy Facebook xâm hại đến dữ liệu cá nhân của người dùng. Trong đó có cả việc mạng xã hội này thỏa thuận với các công ty khác về quyền truy cập dữ liệu cá nhân.
Các email nằm trong bộ nhớ cache cho thấy nhân sự cấp cao của Facebook đã giao dịch với các công ty công nghệ khác về "danh sách trắng" của mạng xã hội 2 tỷ người dùng. Theo Collins, các thỏa thuận trên cho phép các công ty khác truy cập vào dữ liệu người dùng kể cả khi những công ty đó hết thời hạn được cấp quyền. Theo email được tiết lộ, các công ty như Netflix và Airbnb được truy cập dữ liệu bất kể thời hạn được người dùng cấp quyền còn hay không.
"Rõ ràng Facebook đã ký thỏa thuận "danh sách trắng" với một số công ty. Điều này có nghĩa sau khi thay đổi nền tảng từ 2014, các công ty bên thứ ba vẫn có quyền truy cập đầy đủ danh sách bạn bè của người dùng", Collins viết trong một bản ghi chú.
"Không có bất kỳ sự đồng ý nào từ người dùng. Chủ tài khoản cũng không nắm được Facebook quyết định công ty nào được lọt vào danh sách trắng để tự do sử dụng những dữ liệu riêng tư", Collins viết thêm.
Ngoài ra, các tài liệu này cũng cho thấy Facebook sẵn sàng khóa quyền truy cập dữ liệu người dùng của một công ty bất kỳ khi cho rằng bên thứ ba không đại diện cho lợi ích của Facebook. Trong một chuỗi email vào năm 2013, Mark Zuckerberg được cho là đã tự tay khóa quyèn truy cập ứng dụng video của Twitter.
"Như đã nói trước đây, các tài liệu mà Six4Three thu thập là vô căn cứ. Họ chỉ công bố một phần của sự kiện một cách gây nhầm lẫn, thiếu ngữ cảnh", phát ngôn viên của Facebook nói trong một tuyên bố đáp trả.
250 trang tài liệu trên được chuẩn bị cho vụ kiện chống lại Facebook tại Mỹ. Tuy nhiên bộ tài liệu lại bị tòa án niêm phong sau đó được công bố tại Anh.
Theo Trọng Hưng (Tri Thức Trực Tuyến)
- Nhóm học sinh lớp 9 đập phá lớp học tan hoang trong buổi học cuối cùng, nhà trường đưa ra cách xử lý (15:26)
- Thêm một chiếc xe điện Xiaomi SU7 bốc cháy dữ dội (15:23)
- Cái kết cho thí sinh ngủ quên, chặn cuộc gọi người thân, muộn thi tốt nghiệp THPT 50 phút (15:18)
- Khoảng 40 tiếng súng vang lên trong vụ xả súng ở Texas, nghi phạm tử vong sau nhiều giờ cố thủ (15:09)
- Elon Musk lập cột mốc lịch sử với SpaceX: Ý tưởng viển vông đã gây chấn động thế giới (15:04)
- Công an vào cuộc vụ dùng điếu cày đánh người ở Hà Nội, nhân chứng kể lại sự tình, sợ hãi không dám can (15:01)
- Bắt giữ đối tượng đột nhập nhà dân, phá két sắt trộm 40 chỉ vàng ở Hà Nội (43 phút trước)
- Văn Mai Hương lấn sân kinh doanh, mở quán cà phê siêu xe độc đáo (57 phút trước)
- World Cup 2026 đối mặt bài toán khán giả khi giá vé bị chê quá đắt (1 giờ trước)
- LyLy gây tranh cãi vì câu hỏi "chặt chém" đàn anh ngay trên sóng talkshow (1 giờ trước)