Lợi dụng nhu cầu mua sắm và giao dịch tài chính tăng vọt cuối năm, các đối tượng tội phạm công nghệ cao đang tung ra hàng loạt chiêu trò tinh vi nhằm vét túi khách hàng.

Theo nhận định từ Techcombank, các phương thức lừa đảo hiện nay đã thoát khỏi những kịch bản đơn giản để tiến hóa thành những cái bẫy công nghệ tinh vi, đánh trực diện vào sự chủ quan và nhu cầu thiết yếu của người dùng.

Kẻ gian thường bắt đầu bằng việc đánh bóng lòng tin qua các chương trình ưu đãi "khủng", mạo danh ngân hàng gửi thông báo tặng quà, hoàn phí dịch vụ hoặc cảnh báo điểm thưởng sắp hết hạn để dẫn dụ khách hàng truy cập vào các đường link độc hại.

Trong bối cảnh nhu cầu sắm Tết tăng cao, chiêu trò chào mời voucher du lịch hay vé máy bay với mức giá rẻ bất ngờ cũng nở rộ; nạn nhân thường bị yêu cầu chuyển khoản tiền cọc để giữ chỗ nhưng ngay sau đó kẻ lừa đảo sẽ cắt đứt mọi liên lạc. 

Nguy hiểm hơn, nhiều đối tượng còn tự xưng là cán bộ công an, thuế hoặc bảo hiểm xã hội để yêu cầu người dân cài đặt các ứng dụng giả mạo như eTax hay VNeID, từ đó âm thầm chiếm quyền điều khiển thiết bị từ xa. Bên cạnh đó, các lỗ hổng trên iMessage, WhatsApp hay những email thông báo thanh toán bất thường qua iCloud, Gmail cũng bị triệt để lợi dụng nhằm cài cắm mã độc và đánh cắp dữ liệu cá nhân một cách tinh vi.

Để đảm bảo đón Tết an toàn, các chuyên gia bảo mật từ ngân hàng đề nghị khách hàng nằm lòng các quy tắc sau:

KHÔNG cung cấp mã OTP, mật khẩu, số thẻ cho bất kỳ ai (kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng hay công an).

KHÔNG nhấn vào đường link lạ trong email/tin nhắn hoặc cài đặt ứng dụng nằm ngoài kho App Store và CH Play.

KHÔNG tin vào các quảng cáo hàng hiệu giá rẻ bất thường hoặc chuyển khoản đặt cọc khi chưa xác minh rõ danh tính người bán.

TN (SHTT)