Một thanh niên 19 tuổi tại Barcelona vừa bị lực lượng an ninh Tây Ban Nha bắt giữ sau khi bị cáo buộc đánh cắp và rao bán khối dữ liệu khổng lồ gồm 64 triệu bản ghi cá nhân từ 9 doanh nghiệp khác nhau. Đây được xem là một trong những vụ rò rỉ thông tin nghiêm trọng nhất tại châu Âu trong năm.

Theo cơ quan chức năng, đối tượng đã đột nhập hệ thống của nhiều công ty và lấy đi dữ liệu chứa hàng loạt thông tin nhạy cảm, bao gồm họ tên đầy đủ, địa chỉ cư trú, email, số điện thoại, mã số căn cước (DNI) và số tài khoản ngân hàng quốc tế (IBAN).

Cuộc điều tra được triển khai từ tháng 6 sau khi xuất hiện dấu hiệu của hàng loạt vụ tấn công mạng nhắm vào các doanh nghiệp mà nhà chức trách không công bố danh tính.

Manh mối dẫn cảnh sát tới thị trấn Igualada thuộc Barcelona, nơi hacker lưu trữ toàn bộ 64 triệu bản ghi bị đánh cắp. Trong đợt truy bắt diễn ra tuần trước, cảnh sát thu giữ thiết bị điện tử và ví tiền mã hóa được cho là chứa khoản thu lợi từ hoạt động mua bán dữ liệu. Nhà chức trách cho biết nghi phạm đã dùng sáu tài khoản và năm bí danh để giao dịch trên các diễn đàn ngầm.

Screenshot_10 12 2025_162715_www.youtube.com.jpeg
Cảnh sát bắt giữ nghi phạm 19 tuổi tại Barcelona, Tây Ban Nha. Ảnh: YouTube

Số người bị ảnh hưởng từ vụ việc hiện vẫn chưa được xác định. Thiếu niên này đối mặt với loạt tội danh nặng, bao gồm tham gia tội phạm mạng, truy cập trái phép hệ thống, tiết lộ thông tin riêng tư và xâm phạm quyền cá nhân.

Trong khi đó, tại Ukraine, Cảnh sát mạng nước này thông báo việc bắt giữ một hacker 22 tuổi trong một vụ án không liên quan nhưng cũng gây chú ý. Đối tượng bị cáo buộc phát triển phần mềm độc hại có khả năng tự động chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội và nền tảng trực tuyến, chủ yếu nhắm vào người dùng tại Mỹ và nhiều quốc gia châu Âu.

Sau khi chiếm quyền truy cập, y rao bán các tài khoản trên chợ đen và vận hành một “trang trại bot” gồm khoảng 5.000 tài khoản để tăng tương tác giả.

Nếu bị kết tội, hacker tại Ukraine có thể chịu hình phạt lên đến 15 năm tù theo Điều 361 Bộ luật Hình sự, kèm theo lệnh cấm hành nghề trong tối đa ba năm.

Bảo Ngọc (SHTT)