Công nghệ

Tim Cook gian dối, báo hại Apple bốc hơi hơn 12 nghìn tỷ

CEO Tim Cook vướng cáo buộc "lừa cổ đông" về tình hình kinh doanh của Apple tại Trung Quốc.

Theo Reuters , Apple đã chấp nhận nộp số tiền 490 triệu USD (hơn 12,1 nghìn tỷ đồng) để giải quyết vụ kiện tập thể được đưa ra bởi một nhóm nhà đầu tư. Họ cáo buộc đã bị CEO Apple Tim Cook đánh lừa về tình hình kinh doanh của công ty tại Trung Quốc.

Tim Cook gian dối, báo hại Apple bốc hơi hơn 12 nghìn tỷ
Apple đã chấp nhận nộp số tiền 490 triệu USD để giải quyết một vụ kiện tập thể liên quan đến các nhà đầu tư. Ảnh: Apple

Tại cuộc họp cổ đông vào tháng 11/2018, Tim Cook thừa nhận doanh số bán hàng của Apple đối mặt với những sức ép ở một số thị trường nhất định. Tuy nhiên, vị CEO này cho rằng thị trường của Trung Quốc không nằm trong danh sách trên.

Đầu năm 2019, Apple bất ngờ thông báo doanh thu quý IV/2018 có thể giảm 9 tỷ USD so với dự báo trước đó vì tình hình bán hàng ở Trung Quốc không khả quan. Điều này khiến cổ phiếu của Apple giảm 10%, giá thị trường cũng giảm 74 tỷ USD gây ra thiệt hại cho nhiều nhà đầu tư.

Không lâu sau, một số nhà đầu tư quyết định gửi đơn kiện Apple lên tòa án liên bang ở Oakland, California.

Reuters cho biết Apple phủ nhận việc vị phạm pháp luật. Tuy nhiên, “Táo khuyết” vẫn quyết định chi tiền để dàn xếp vì lo ngại chi phí kiện tụng kéo dài và vụ kiện có thể ảnh hưởng đến công ty.

Theo AB (Phụ Nữ Mới)




https://phunumoi.net.vn/tim-cook-gian-doi-bao-hai-apple-boc-hoi-hon-12-nghin-ty-d304776.html