-
Trực Tết Nguyên đán 2026 được trả bao nhiêu tiền, 200% hay 300% mới đúng luật lao động? -
4 món ăn sáng "ai cũng mê" nhưng nên tránh trước khi quá muộn -
Đào Thất Thốn xuống phố chơi Tết, giá thuê chạm mốc 200 triệu đồng -
Chen chân mua vàng ngày Vía Thần Tài, nhà đầu tư hiện lãi bao nhiêu? -
Thông tin về 20 căn hộ có giá từ hơn 1 tỷ đồng/căn thuộc quy mô gồm 4 tòa căn hộ, tổng số 218 căn -
Thêm góc camera khác vụ nam sinh lớp 9 bị đánh tử vong, nạn nhân khóc xin tha nhưng vẫn hứng đòn dã man -
Chính thức thông tàu qua cầu Long Biên sau sự cố hư hỏng dàn thép nghiêm trọng -
Khủng hoảng tâm lý vì áp lực công việc và tài chính dịp cuối năm, Tết -
AFC ra án phạt với tuyển futsal Việt Nam -
Giá lăn bánh Toyota Vios đầu tháng 2/2026 rẻ bậc nhất phân khúc, át vía Hyundai Accent và Honda City
Công nghệ
18/11/2025 13:43Vi phạm bằng sáng chế, Apple phải bồi thường 634 triệu USD
Theo Reuters, bồi thẩm đoàn xác định rằng chế độ tập luyện (workout mode) và các tính năng thông báo nhịp tim của Apple Watch đã xâm phạm bằng sáng chế của Masimo.
“Đây là một chiến thắng quan trọng trong nỗ lực liên tục của chúng tôi nhằm bảo vệ các đổi mới và quyền sở hữu trí tuệ - vốn đóng vai trò then chốt trong khả năng phát triển công nghệ phục vụ bệnh nhân,” Masimo cho biết trong một tuyên bố. “Chúng tôi sẽ tiếp tục kiên trì bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình.”
Người phát ngôn của Apple cho biết trong một tuyên bố rằng phán quyết này “trái ngược với sự thật” và Apple có kế hoạch kháng cáo.

“Masimo là một công ty thiết bị y tế không bán sản phẩm cho người tiêu dùng,” người phát ngôn nói. “Trong sáu năm qua, họ đã kiện Apple ở nhiều tòa án và đưa ra hơn 25 bằng sáng chế, phần lớn trong số đó đã bị tuyên vô hiệu. Bằng sáng chế duy nhất trong vụ kiện này đã hết hạn vào năm 2022, và liên quan đến công nghệ theo dõi bệnh nhân từ hàng thập kỷ trước.”
Tranh chấp pháp lý giữa Masimo và Apple xoay quanh công nghệ đo nồng độ oxy trong máu (pulse oximetry), sử dụng cảm biến quang học để phát hiện lưu lượng máu. Masimo cáo buộc Apple đã tuyển dụng nhân viên của họ - bao gồm cả giám đốc y khoa - và xâm phạm các bằng sáng chế về công nghệ đo oxy máu.
Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (ITC) đã đứng về phía Masimo vào năm 2023, ra lệnh cấm Apple nhập khẩu các mẫu Apple Watch có tính năng đo nồng độ oxy trong máu - lý do khiến Apple Watch không hỗ trợ tính năng này trong những năm gần đây.
Đến tháng 8 năm nay, Apple thông báo sẽ giới thiệu một phiên bản tính năng mới nhằm lách lệnh cấm, với việc đo và tính toán chỉ số oxy máu được thực hiện trên iPhone của người dùng thay vì trên chính Apple Watch.
Masimo hiện đang kiện Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) vì đã chấp thuận nhập khẩu các mẫu Apple Watch có cơ chế đo oxy máu mới, trong khi Apple yêu cầu tòa phúc thẩm đảo ngược lệnh cấm nhập khẩu.
Apple cũng đã kiện ngược Masimo và được bồi thẩm đoàn tuyên mức bồi thường tối thiểu theo luật định là 250 USD, sau khi bồi thẩm đoàn xác định Masimo vi phạm bằng sáng chế thiết kế của Apple.
- Vợ trung vệ Thành Chung gây "bão" với mâm cỗ cúng ông Công ông Táo khiến ai nhìn cũng phải khen (10:55)
- Mỹ khuyến cáo tàu tránh xa vùng biển Iran giữa căng thẳng leo thang (10:49)
- Chậm chuyến bay từ 2 giờ trở lên, hành khách được phục vụ ăn uống (10:42)
- Trực Tết Nguyên đán 2026 được trả bao nhiêu tiền, 200% hay 300% mới đúng luật lao động? (10:41)
- Diễn viên Sam bật khóc tiết lộ mâu thuẫn với mẹ ruột: "Lâu lắm rồi hai mẹ con không nói chuyện" (10:22)
- Linh vật ngựa cầm điện thoại ở Quy Nhơn gây chú ý, tác giả hé lộ ý tưởng phía sau (10:17)
- MU chọn xong người thay thế Casemiro (10:16)
- 4 món ăn sáng "ai cũng mê" nhưng nên tránh trước khi quá muộn (10:09)
- Nhạc sĩ "Bống bống bang bang" nghi vấn kênh YouTube bị hack khiến MV 600 triệu view "bay màu" (10:00)
- Chân dung người đàn ông dũng cảm lao xuống sông cứu người ở Hà Nội ngày áp Tết (1 giờ trước)