-
Vì sao TP.HCM có lúc lạnh xuống 16 độ C? -
Giới thiệu Đại tướng Phan Văn Giang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI -
Hình ảnh ông trùm Chen Zhi bị áp giải về Trung Quốc -
Công an hé lộ nguyên nhân gã chồng vác dao lao vào truy sát hai mẹ con ở Bắc Ninh -
Diễn biến mới vụ 120 tấn thịt lợn bệnh: Phát hiện virus dịch tả châu Phi trong sản phẩm đã đóng gói -
Nạn nhân mất trắng 14 tỷ vì tin có "suất ngoại giao" mua đất dự án: Thủ đoạn tinh vi của nữ giám đốc -
Vụ cháy nhà ở Hà Đông: Chủ nhà tử vong, số người thiệt mạng tăng lên 3 -
Hàng loạt siêu thị dừng bán sản phẩm Đồ hộp Hạ Long -
Bộ Chính trị: Thí điểm thuê, bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc tại doanh nghiệp Nhà nước -
Việt Nam lên tiếng về việc Mỹ rút khỏi 66 tổ chức quốc tế
Công nghệ
07/01/2026 17:19xAI của Elon Musk huy động thành công 20 tỷ USD: Định giá nhảy vọt lên ngưỡng 230 tỷ USD
Con số này không chỉ vượt xa mục tiêu 15 tỷ USD ban đầu mà còn chính thức đẩy định giá của công ty lên mức 230 tỷ USD, tăng gấp đôi so với thời điểm mùa xuân năm ngoái. Đây là minh chứng rõ nét cho sức hút mãnh liệt của lĩnh vực AI, bất chấp những cảnh báo về rủi ro bong bóng đầu tư đang hiện hữu.

Danh sách các nhà đầu tư tham gia vào đợt rót vốn khổng lồ này bao gồm nhiều cái tên đình đám như Valor Equity Partners, Fidelity Management & Research Company, StepStone Group và Quỹ đầu tư quốc gia Qatar (QIA). Đặc biệt, sự góp mặt của hai gã khổng lồ công nghệ Nvidia và Cisco Investments với tư cách nhà đầu tư chiến lược được kỳ vọng sẽ hỗ trợ xAI mở rộng mạnh mẽ năng lực điện toán.
Theo kế hoạch, nguồn vốn mới sẽ được ưu tiên để xây dựng hạ tầng dữ liệu và đẩy nhanh quá trình đào tạo mô hình AI thế hệ mới mang tên Grok 5, nhằm rút ngắn khoảng cách với các đối thủ nặng ký như ChatGPT của OpenAI hay Gemini của Alphabet.
Sự bứt tốc của xAI diễn ra trong bối cảnh cuộc đua vốn giữa các "ông lớn" AI đang trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Hồi tháng 10 và tháng 11 vừa qua, OpenAI đã huy động được 6,6 tỷ USD với định giá chạm mốc 500 tỷ USD, trong khi Anthropic cũng đạt mức vốn hóa 350 tỷ USD sau một vòng gọi vốn có sự tham gia của Microsoft và Nvidia. Điểm khác biệt của xAI nằm ở hệ sinh thái cộng hưởng khi công ty hiện đã sáp nhập hoàn toàn với mạng xã hội X (trước đây là Twitter) từ tháng 3/2025, tạo ra một nền tảng dữ liệu và triển khai sản phẩm độc đáo.
Dù gặt hái được những thành công vang dội về mặt tài chính và bước đầu đạt được các thỏa thuận quan trọng với Bộ Quốc phòng Mỹ, xAI vẫn phải đối mặt với không ít rào cản. Chatbot Grok của hãng đang vướng vào các cuộc điều tra pháp lý tại châu Âu, Ấn Độ và Malaysia do liên quan đến việc tạo ra các hình ảnh gây tranh cãi về phụ nữ và trẻ em.
Tuy nhiên, bất chấp những thách thức về mặt pháp lý, Grok vẫn đang mở rộng tầm ảnh hưởng khi trở thành chatbot chính cho các nền tảng cá cược trực tuyến lớn như Polymarket hay Kalshi, đồng thời khẳng định vị thế trong hệ thống tác nhân AI của quân đội Mỹ.
- Vì sao TP.HCM có lúc lạnh xuống 16 độ C? (1 giờ trước)
- Giới thiệu Đại tướng Phan Văn Giang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (1 giờ trước)
- Hình ảnh ông trùm Chen Zhi bị áp giải về Trung Quốc (1 giờ trước)
- Công an hé lộ nguyên nhân gã chồng vác dao lao vào truy sát hai mẹ con ở Bắc Ninh (1 giờ trước)
- Diễn biến mới vụ 120 tấn thịt lợn bệnh: Phát hiện virus dịch tả châu Phi trong sản phẩm đã đóng gói (2 giờ trước)
- Nạn nhân mất trắng 14 tỷ vì tin có "suất ngoại giao" mua đất dự án: Thủ đoạn tinh vi của nữ giám đốc (2 giờ trước)
- Vụ cháy nhà ở Hà Đông: Chủ nhà tử vong, số người thiệt mạng tăng lên 3 (2 giờ trước)
- Hàng loạt siêu thị dừng bán sản phẩm Đồ hộp Hạ Long (2 giờ trước)
- Bộ Chính trị: Thí điểm thuê, bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc tại doanh nghiệp Nhà nước (3 giờ trước)
- Việt Nam lên tiếng về việc Mỹ rút khỏi 66 tổ chức quốc tế (3 giờ trước)