Màn trình diễn nhào lộn đồng loạt của các robot hình người do Trung Quốc phát triển đang tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý đặc biệt của giới công nghệ toàn cầu, trong đó có cả tỷ phú Elon Musk.

Trong một buổi hòa nhạc của ca sĩ Vương Lực Hoành tại Thành Đô, sáu robot Unitree G1 bất ngờ xuất hiện với vai trò vũ công phụ họa. Khoác lên mình trang phục ánh bạc kết hợp quần da đen, các robot này hòa nhịp cùng vũ đoàn người thật qua loạt động tác đánh tay, đá chân và xoay người dứt khoát. Cao trào của tiết mục là cú nhào lộn đồng bộ đầy chính xác, khiến khán giả bùng nổ và nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội.

Video ghi lại màn biểu diễn thu hút hàng triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn và càng gây chú ý hơn khi Elon Musk chia sẻ lại trên nền tảng X, kèm theo nhận xét ngắn gọn: “Ấn tượng”. Lời khen này được xem như sự thừa nhận đối với bước tiến của Trung Quốc trong cuộc đua phát triển robot hình người.

Robot hình người Trung Quốc nhào lộn trên sân khấu

Unitree G1 ra mắt vào năm 2024, cao 1,27 m, nặng khoảng 35 kg, được trang bị từ 23 đến 43 khớp chuyển động. Robot có mô-men xoắn cực đại lên tới 120 Nm và khả năng di chuyển với tốc độ khoảng 2 m/s. Trước đó, tại Thế vận hội Robot hình người thế giới lần đầu tiên tổ chức vào tháng 8, G1 đã giành huy chương vàng ở nội dung vượt rào 100 mét với thành tích 33,71 giây.

Sự quan tâm dành cho G1 cũng diễn ra trong bối cảnh Tesla của Elon Musk đang phát triển robot hình người Optimus. Mẫu robot này từng được giới thiệu tại Hội nghị Robot Thế giới 2024 ở Bắc Kinh và gần đây xuất hiện trong video chạy bộ nhằm демонstrates tiến bộ về khả năng vận động.

Không chỉ riêng G1, các sản phẩm khác của Unitree cũng liên tục ghi dấu ấn. Robot H1 từng góp mặt tại Gala mừng Xuân – chương trình truyền hình có lượng người xem lớn nhất Trung Quốc, trong khi mẫu R1 được tạp chí Time vinh danh là một trong những “Phát minh tốt nhất năm 2025”.

Đầu tháng này, Unitree tiếp tục gây chú ý khi ra mắt “cửa hàng ứng dụng dành cho robot hình người đầu tiên trên thế giới”, cho phép người dùng chia sẻ và tải về các chuyển động cũng như dữ liệu huấn luyện. Công ty hiện đã hoàn tất giai đoạn tư vấn trước IPO và đang chuẩn bị cho kế hoạch niêm yết trên thị trường chứng khoán trong nước.

Nhà sáng lập Unitree, ông Wang Xingxing, mới đây được Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc bổ nhiệm vào Ủy ban robot hình người quốc gia. Ông cùng Peng Zhihui, đồng sáng lập AgiBot, thường được giới chuyên môn nhắc đến như “cặp song sinh” của ngành robot Trung Quốc.

Theo một báo cáo gần đây của Morgan Stanley, Trung Quốc đang ngày càng củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực robot hình người, với khoảng cách bỏ xa Mỹ tiếp tục được nới rộng. Trong vòng 5 năm qua, Trung Quốc sở hữu 7.705 bằng sáng chế liên quan đến robot hình người, vượt trội so với 1.561 bằng của Mỹ và 1.102 của Nhật Bản.

Bích Ngọc (SHTT)