Trong lúc ghi lại nhật thực ngày 12/8, một số người dùng Xiaomi 17 Ultra phát hiện chế độ Supermoon nhận diện nhầm Mặt Trời là Mặt Trăng, sau đó tự bổ sung các chi tiết giống bề mặt Mặt Trăng vào ảnh.

Một sự cố bất thường trên Xiaomi 17 Ultra đang thu hút sự chú ý sau khi một số người dùng sử dụng thiết bị để chụp nhật thực ngày 12/8. Thay vì ghi lại hình ảnh thực tế của Mặt Trời, chế độ Supermoon trên điện thoại dường như nhận diện nhầm vật thể và thêm vào ảnh những họa tiết giống bề mặt Mặt Trăng.

Điều đáng chú ý là các chi tiết này không xuất hiện trong cảnh thực tế mà người dùng quan sát.

18-1787022078-xiaomi-17-ultra-gay-chu-y-khi-chup-mat-troi-thanh-mat-trang
Tính năng Supermoon trên Xiaomi 17 Ultra ghi nhận nhầm vật thể. Ảnh: Gizchina.

Sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội sau khi nhật thực diễn ra. Tài khoản International Cyber Digest trên X ngày 13/8 đăng tải nội dung cho rằng camera Xiaomi đã biến Mặt Trời thành Mặt Trăng trong quá trình ghi hình.

Theo Gizchina, hiện tượng được ghi nhận trên Xiaomi 17 Ultra dựa trên phản ánh của người dùng cùng một bài thử nghiệm so sánh camera trong thời điểm xảy ra nhật thực.

Khi Supermoon nhận diện nhầm Mặt Trời

Nguyên nhân được cho là có liên quan đến cách chế độ Supermoon xử lý hình ảnh và nhận diện cảnh vật. Đây là tính năng được Xiaomi phát triển nhằm hỗ trợ người dùng chụp Mặt Trăng ở mức zoom lớn.

Theo thông tin trên trang hỗ trợ chính thức của Xiaomi, Supermoon là một chế độ riêng trong ứng dụng Máy ảnh, cho phép lựa chọn mức zoom từ 5x đến 60x trên một số thiết bị tương thích. Tính năng này được thiết kế để cải thiện khả năng chụp Mặt Trăng ở khoảng cách xa.

Trong trường hợp nhật thực ngày 12/8, hệ thống dường như đã nhận diện vật thể tròn và sáng trên bầu trời là Mặt Trăng. Sau đó, phần mềm áp dụng các bước xử lý vốn dành cho việc chụp Mặt Trăng, tạo ra những chi tiết bề mặt không tồn tại trong cảnh thật.

Kết quả là hình ảnh thu được có thể khiến người xem tưởng rằng Mặt Trời thực sự xuất hiện những kết cấu giống bề mặt Mặt Trăng.

Đáng chú ý, theo Gizchina, hiện tượng này biến mất khi người dùng tắt chế độ Supermoon. Điều đó cho thấy chính quá trình xử lý của tính năng này là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới hình ảnh bất thường.

18-1787022078-xiaomi-17-ultra-gay-chu-y-khi-chup-mat-troi-thanh-mat-trang
Tính năng Supermoon tự bổ sung chi tiết của Mặt Trăng vào ảnh chụp Mặt Trời. Ảnh: International Cyber Digest.

Khi thuật toán can thiệp vào ảnh chụp

Sự cố trên một lần nữa làm nổi bật câu hỏi về mức độ can thiệp của thuật toán vào camera smartphone hiện đại. Khi chụp ảnh, điện thoại ngày nay không chỉ đơn thuần ghi lại những gì cảm biến thu nhận mà còn thực hiện nhiều bước xử lý để tạo ra hình ảnh cuối cùng.

Tuy nhiên, việc phần mềm bổ sung một chi tiết mà cảm biến không ghi nhận được lại đặt ra vấn đề về tính chân thực của bức ảnh. Khi thuật toán dựa trên nhận diện cảnh vật để thêm nội dung, một bức ảnh có thể không còn đơn thuần là bản ghi của những gì xuất hiện trước ống kính.

Tranh luận tương tự từng xuất hiện với cách điện thoại Galaxy xử lý ảnh Mặt Trăng. Với Xiaomi 17 Ultra, vấn đề trở nên đáng chú ý hơn khi thuật toán không chỉ tăng cường chi tiết mà dường như đã nhận diện sai hoàn toàn vật thể trong khung hình.

Trong thời gian chờ xử lý vấn đề, người dùng có thể tránh hiện tượng này bằng cách tắt chế độ Supermoon. Sự cố cũng cho thấy những tính năng nhiếp ảnh dựa trên AI, dù có thể giúp cải thiện hình ảnh, vẫn có khả năng làm thay đổi nội dung bức ảnh khi hệ thống nhận diện sai cảnh vật.

Bích Ngọc (SHTT)