-
Xôn xao thông tin Trương Bá Chi được thừa kế khối tài sản hơn 7.000 tỷ của "vua hài" Châu Tinh Trì -
Hậu duệ nhà Nguyễn cân nhắc kiện đoàn phim "Hoàng hậu cuối cùng", luật sư lên tiếng -
Jun Phạm góp 100 triệu đồng hỗ trợ đồng bào Lai Châu, hành động ý nghĩa nhận "cơn mưa" lời khen -
Chuyên gia chỉ ra 6 thói quen sinh hoạt tưởng vô hại nhưng lại khiến cơ thể lão hóa cấp tốc -
Clip tranh cãi về BTS và BLACKPINK tại World Cup 2026 gây bão mạng, người hâm mộ chia phe tranh luận -
Mỹ chốt thời điểm xét xử nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro -
Lệ Quyên gây sốt với loạt ảnh chơi pickleball tại Mỹ, sắc vóc tuổi U50 nhận "cơn mưa" lời khen -
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát
Công nghệ
11/02/2022 23:30Xiaomi muốn thách thức thị phần điện thoại cao cấp của Apple
Nhà sáng lập và CEO của Xiaomi Lôi Quân cho biết trong một bài viết đăng trên Weibo: “[Chúng tôi nhắm đến mục tiêu] cạnh cạnh tranh ngang hàng với Apple về mặt sản phẩm và kinh nghiệm, và trở thành thương hiệu điện thoại cao cấp lớn nhất Trung Quốc trong vòng ba năm tới”. Ông đồng thời cũng lặp lại mục tiêu chiến lược của Xiaomi - trở thành nhà cung ứng smartphone lớn nhất thế giới trong cùng giai đoạn ba năm nói trên.
Được đăng tải cùng ngày với buổi họp chiến lược đầu tiên sau Tết Nguyên đán của lãnh đạo Xiaomi, bài viết của ông Lôi mô tả tình thế cạnh tranh trong thị trường smartphone cao cấp là “cuộc chiến sinh tử” mà Xiaomi phải vượt qua nếu muốn tiếp tục phát triển. CEO Lôi Quân cũng nhắc lại cam kết đầu tư 100 tỷ NDT (15,71 tỷ USD) của Xiaomi vào hoạt động nghiên cứu và phát triển trong vòng năm năm tới để đạt được tham vọng của mình.
Mục tiêu cạnh tranh với Apple của Xiaomi đã trở nên thách thức hơn sau khi Apple vượt qua Samsung để trở thành công ty smartphone đứng đầu thế giới vào quý 4/2021, với 22% thị phần toàn cầu nhờ nhu cầu cao đối với iPhone 13, theo báo cáo của công ty phân tích Canalys. Cũng theo báo cáo này, Xiaomi, Oppo và Vivo đứng sau Apple và Samsung trong top 5 công ty smartphone toàn cầu vào giai đoạn đó.
Dữ liệu từ Canalys cho thấy Xiaomi đã lần đầu tiên trở thành công ty smartphone đứng thứ 2 thế giới vào quý 2/2021 khi vượt qua Apple và đứng sau Samsung, với thị phần 17% nhờ lượng hàng bán ra tại Nam Mỹ, châu Phi và Tây Âu tăng trưởng. Tuy nhiên, sang quý 3, khủng hoảng thiếu hụt chip toàn cầu và nhu cầu suy giảm tại Trung Quốc đã làm tăng trưởng của Xiaomi chậm lại.
Trong một cuộc hội thảo với các nhà phân tích vào tháng 11, Chủ tịch Xiaomi Vương Tường cho biết vấn đề từ phía nguồn cung, cụ thể là việc nguồn cung linh kiện bất ổn, đang lớn hơn vấn đề nhu cầu và tạo ra nhiều thử thách cho hoạt động sản xuất của Xiaomi.
Bên cạnh chuỗi cung ứng bất ổn, theo nhà nghiên cứu Will Wong, Xiaomi còn đang gặp khó trong việc tạo ra bản sắc riêng so với các hãng điện thoại Android khác tại Trung Quốc và thu hút thêm khách hàng. Ông Wong nói: “Nếu muốn đạt được mục tiêu này, tập trung vào trải nghiệm người dùng là hướng đi đúng dành cho Xiaomi. Tuy nhiên, sẽ rất thú vị để xem liệu Xiaomi có đạt được tham vọng của mình không chỉ bằng sản phẩm, mà còn qua các kênh online và offline hay không.”
Vào tháng 11/2021, Xiaomi đã công bố kế hoạch hạ tầng bán lẻ đầy tham vọng với mục tiêu mở 20.000 cửa hàng bán lẻ mới trong vòng ba năm tới tại các vùng nông thôn của Trung Quốc - nơi chiếm khoảng 70% thị trường smartphone trong nước. Hiện Xiaomi đang vận hành mạng lưới hơn 10.000 cửa hàng trải khắp Trung Quốc.
Dù vậy, với việc Apple chiếm 23% thị phần smartphone tại Trung Quốc đại lục vào quý 4/2021, thử thách đối với Xiaomi, Oppo và Vivo vẫn là rất lớn. Đó là chưa kể việc Huawei đang hướng trở lại thị trường Trung Quốc sau khi phải vật lộn với lệnh trừng phạt của Mỹ, khiến cạnh tranh trên thị trường này càng trở nên khốc liệt hơn.
Theo Tùng Phong (Nguoiduatin.vn)
- Vụ cào nát ô tô Mercedes ở Hà Nội: Thủ phạm bật khóc tại tòa, diễn biến cuối cùng gây bất ngờ (17:13)
- SJC quản lý hơn 170.000 viên đá quý ngoài bảng cân đối, giá trị ghi sổ bình quân khoảng 6.000 đồng mỗi viên (37 phút trước)
- Cô gái tìm lại nữ cảnh sát đã âm thầm đổi thay cuộc đời mình sau 26 năm (46 phút trước)
- Xôn xao thông tin Trương Bá Chi được thừa kế khối tài sản hơn 7.000 tỷ của "vua hài" Châu Tinh Trì (53 phút trước)
- 4 Ủy viên Trung ương được phân công nhiệm vụ mới (56 phút trước)
- Mục sư kiện OpenAI sau khi suýt mất mạng vì làm theo tư vấn của ChatGPT (57 phút trước)
- Hậu duệ nhà Nguyễn cân nhắc kiện đoàn phim "Hoàng hậu cuối cùng", luật sư lên tiếng (1 giờ trước)
- Sống chung với nghi phạm suốt nhiều năm để lần tìm sự thật vụ án mạng bí ẩn (1 giờ trước)
- HLV U23 Việt Nam nói gì về kết quả bốc thăm chia bảng Asian Games? (1 giờ trước)
- Vụ ngộ độc khí tại trang trại lợn ở Thanh Hóa: 5 nạn nhân đã hồi phục và được xuất viện (1 giờ trước)