Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có công văn hỏa tốc yêu cầu tỉnh Đồng Tháp tập trung nguồn lực điều tra nguyên nhân vụ nghi ngộ độc rượu khiến 2 người tử vong, đồng thời siết chặt quản lý các loại rượu thủ công, không rõ nguồn gốc trên thị trường.

Liên quan đến vụ việc nghiêm trọng xảy ra vào ngày 29/1/2026 tại xã Bình Trưng, huyện Lấp Vò, khiến 2 người tử vong sau khi sử dụng rượu ngâm, Cục An toàn thực phẩm đã chính thức đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp vào cuộc xử lý khẩn cấp.

Hiện tại, mục tiêu hàng đầu là tập trung mọi nguồn lực y tế để cứu chữa những trường hợp đang điều trị, hạn chế tối đa thương vong. Song song đó, cơ quan chức năng cần nhanh chóng xác định nguyên nhân để đưa ra cảnh báo kịp thời cho cộng đồng.

03-1770074233-2-nguoi-tu-vong-sau-khi-uong-ruou-ngam-bo-y-te-co-chi-dao-nong.webp
Ảnh minh họa.

Để bảo vệ sức khỏe người dân, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu địa phương triển khai ngay các biện pháp phối hợp với Sở Công Thương để rà soát, đình chỉ lưu hành ngay lập tức các lô rượu nghi vấn.

Kiên quyết xử phạt nghiêm các tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm không đảm bảo an toàn. Tăng cường kiểm tra đột xuất các lò rượu thủ công, cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, đặc biệt là các loại rượu pha chế không nhãn mác, không rõ nguồn gốc.

Vụ việc đau lòng này diễn ra vào thời điểm đầu năm 2026, khi nhu cầu sử dụng rượu bia tăng cao. Cục An toàn thực phẩm nhấn mạnh tỉnh Đồng Tháp cần thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế về phòng chống thực phẩm giả và ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân.

Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp có trách nhiệm báo cáo chi tiết kết quả điều tra và phương án xử lý về Cục để kịp thời tổng hợp, chỉ đạo.

TN (SHTT)