Chỉ cần áp dụng đúng 3 nguyên tắc cốt lõi trong chế độ ăn uống, bạn hoàn toàn có thể giảm cân nhanh để đón Tết với vóc dáng thon gọn, làn da tươi tắn và cơ thể khỏe mạnh từ bên trong.

Xây dựng khẩu phần ăn khoa học để giảm cân hiệu quả

Nguyên tắc đầu tiên khi bắt đầu hành trình giảm cân trước Tết là thiết lập chế độ ăn uống hợp lý, cân bằng dinh dưỡng. Muốn đạt mục tiêu “dáng xinh Tết đẹp” mà vẫn đảm bảo sức khỏe, mỗi bữa ăn cần có đủ 4 nhóm dưỡng chất thiết yếu:

- Protein (đạm): Giúp giữ cơ bắp săn chắc và cung cấp năng lượng bền vững.

- Chất béo tốt: Hỗ trợ cơ thể hấp thụ vitamin quan trọng khi dùng với lượng vừa phải.

- Chất xơ: Giảm cảm giác thèm ăn và cải thiện hệ tiêu hóa.

- Carbohydrate phức hợp: Cung cấp năng lượng ổn định, hạn chế tăng đường huyết đột ngột.

Các nhóm chất này đều cần thiết cho quá trình giảm cân và duy trì sức khỏe. Lượng thực phẩm nạp vào nên điều chỉnh theo thể trạng, độ tuổi, giới tính và tính chất công việc, với mức năng lượng khoảng 1.200–1.500 calo mỗi ngày.

02-1770019817-3-quy-tac-vang-trong-an-uong-giup-giam-can-than-toc-truoc-tet.jpg
Ảnh minh họa: Internet

Những thực phẩm “vàng” giúp ăn no mà vẫn giảm cân

Lựa chọn thực phẩm phù hợp đóng vai trò quyết định trong kế hoạch giảm cân trước Tết. Theo gợi ý của Yogi Bùi Thu Huyền, bạn nên ưu tiên các nhóm thực phẩm sau:

Thực phẩm giàu đạm và chất xơ

- Trứng, cá: Nguồn protein chất lượng giúp duy trì cơ bắp và tạo cảm giác no lâu, hạn chế ăn vặt.

- Súp lơ xanh, măng tây: Rau giàu chất xơ, gần như không chứa calo, hỗ trợ thanh lọc cơ thể.

Tinh bột chậm và trái cây tốt

- Gạo lứt, hạt chia: Thay thế tinh bột trắng để giữ đường huyết ổn định và duy trì năng lượng dài lâu.

- Bơ, dâu tây: Cung cấp chất béo lành mạnh và vitamin, giúp làn da vẫn tươi tắn trong quá trình ăn kiêng.

Những thực phẩm nên tránh nếu muốn giảm cân trước Tết

Để quá trình giảm cân đạt hiệu quả rõ rệt, bạn cần hạn chế tối đa các thực phẩm “phá dáng”:

- Đồ ăn nhanh và món chiên rán: Hàm lượng calo và chất béo xấu cao, dễ gây tích mỡ, đặc biệt là vùng bụng.

- Bánh mì trắng và đồ ngọt: Bánh mứt, kẹo Tết chứa nhiều đường, không chỉ gây tăng cân mà còn ảnh hưởng đến làn da.

- Nước ngọt có gas và rượu bia: Những thức uống này làm gián đoạn quá trình đốt mỡ tự nhiên của cơ thể.

Giảm cân trước Tết không đồng nghĩa với nhịn ăn khắc nghiệt mà là biết cách ăn uống thông minh và lắng nghe cơ thể. Khi kết hợp chế độ ăn khoa học với vận động nhẹ nhàng như yoga hoặc đi bộ, bạn sẽ bước vào năm mới với diện mạo rạng rỡ và tràn đầy năng lượng.

PN (SHTT)