-
Diễn biến bất ngờ vụ cháu bé 4 tháng tuổi rơi xuống kênh: Công an làm việc với chị Lê Thị Kiều -
Sạt lở, hàng tấn đất đá đổ ập vùi nửa xe tải, tài xế thoát chết trong gang tấc -
Nước biển Vũng Tàu "xanh như matcha" gây bất ngờ -
Bé gái mồ côi đi bán vé số, bị mất liên lạc 4 ngày chưa tìm thấy -
Sao Khánh Vy giàu thế? -
Cô gái tiết lộ cuộc sống "địa ngục trần gian" tại hang ổ lừa đảo ở Campuchia: Bị chích điện như cơm bữa -
Chính phủ chỉ đạo xử lý máy bay Boeing bị "bỏ rơi" ở Nội Bài -
2 cô gái "hạ đo ván" cam thường nhà đài, được tìm kiếm sau Olympia 2025 là ai? -
Chuyện lạ ở ngôi làng Hà Nội: Không ai gọi "bố", 49 tuổi đồng loạt lên bô lão -
Người gặp nạn được nữ giám đốc bệnh viện dừng xe cứu giữa đường giờ ra sao?
Đời sống
16/07/2025 14:4128 tuổi lương 7 triệu, nhìn tài khoản tiết kiệm chỉ thấy bất an
Khoảng 3 năm trở lại đây, nhiều người vẫn thường dành cho nhau những lời động viên - đại ý rằng: Thời buổi đâu đâu cũng thấy cắt giảm nhân sự như lúc này, có việc để làm, có lương nhận đều hàng tháng đã là may mắn rồi.
Điều đó đương nhiên là không sai, nhưng cũng không thể đúng với tất cả. Không ít người vẫn đang có việc, nhận lương đều đặn hàng tháng, song vẫn chưa thể cảm thấy hài lòng. Chẳng phải vì lười làm ham chơi, đơn giản chỉ là: Thu nhập không đủ sống.

Tâm sự của cô gái 28 tuổi trong câu chuyện dưới đây là một trường hợp như vậy.
Lương 7 triệu: Không dám ăn hàng, hạn chế cả tiệc tùng cưới hỏi…
Hiện tại, cô gái này đang làm nghề phụ bếp. Thu nhập mỗi tháng nhận về tay tròn trĩnh 7 triệu đồng. Lương không cao, còn đang “gánh” một hợp đồng bảo hiểm trị giá 300 triệu nên nhìn chung chi tiêu phải rất chắt chiu. Tiết kiệm gần như là điều hiếm khi xảy ra.
“Mỗi tháng em gửi cho mẹ 2 triệu, 2 triệu để dành đóng bảo hiểm (hợp đồng bảo hiểm của em trị giá 300 triệu, đóng theo tháng). Phần còn lại thì để trang trải chi phí sinh hoạt, cũng không nhiều nhặn gì nên em hiếm khi mua quần áo hay ăn ngoài, cưới hỏi tiệc tùng em cũng hạn chế luôn.
Bao năm qua đi làm, giờ nhìn lại thấy mình dường như không khá lên chút nào mọi người ạ… Tiền tiết kiệm hiện giờ chỉ bằng đúng nửa tháng lương nên em rất lo. Chẳng may có chuyện gì không suôn sẻ thì cũng không biết phải xoay sở thế nào nữa. Em cũng tính đi học gì đó để chuyển nghề, tìm công việc khác thu nhập khá hơn, nhưng tiền đi học với em cũng là một vấn đề lớn. Quanh đi quẩn lại vẫn là bế tắc…” - Cô viết.

Trong phần bình luận của bài đăng, phần lớn mọi người cũng chỉ biết động viên cô gái này. Bởi với mức thu nhập 7 triệu, quả thực khó mà tiết kiệm được nhiều, không phải vay mượn cũng đã là một điều đáng ghi nhận. Bên cạnh đó, cũng có người thẳng thắn chia sẻ rằng lương chưa cao, tình hình tài chính chưa ổn định thì không nên mua bảo hiểm.
“Mua bảo hiểm phòng thân thì tốt nhưng thu nhập còn hạn chế thì nó lại trở thành gánh nặng và cũng cản trở bản thân học hỏi, phát triển thêm. Lỡ ký rồi thì đành phải cố thôi vì giờ bỏ là coi như mất trắng” - Một người bình luận.
“28 tuổi mà lương có 7 triệu thì có phải đi vay cũng nên vay để đầu tư học hành, còn có kiến thức mà chuyển nghề bạn ạ. Nếu làm bếp thì bạn có thể cân nhắc bán đồ ăn online, tuy nhiên nếu không có vốn thì cũng khó, chưa kể giờ kinh doanh buôn bán thì đều khó khăn cả, không có kiến thức để làm đúng thủ tục pháp lý thì tuyệt đối đừng nhăm nhe nghĩ tới việc buôn bán. Tóm lại chẳng gì bằng làm văn phòng, nhưng phải có kiến thức, có bằng cấp cơ. 28 tuổi không còn quá trẻ nhưng cũng chẳng bao giờ muộn để bắt đầu. Chúc bạn vững tâm nhé” - Một người phân tích.
Nên chuẩn bị tài chính thế nào trước khi mua bảo hiểm?
Giống như câu chuyện của cô gái phía trên, nếu mua bảo hiểm khi thu nhập và nền tảng tài chính chưa ổn định, khả năng cao là chúng ta sẽ cảm thấy rất áp lực, cũng mất đi ngân sách để đầu tư, phát triển bản thân.
Chính vì vậy, trước khi đặt bút ký vào hợp đồng bảo hiểm, bạn bắt buộc phải suy nghĩ kỹ và đảm bảo được những yếu tố cơ bản dưới đây.
1 - Có quỹ khẩn cấp
Quỹ khẩn cấp là khoản tiền bạn sẽ dùng để trang trải chi phí sống nếu chẳng may thất nghiệp hoặc gặp những biến cố liên quan đến việc duy trì nguồn thu nhập. Khoản tiền trong quỹ khẩn cấp nên tương đương với tiền sinh hoạt phí (tiền thuê nhà, ăn uống, đi lại) trong vòng 3-6 tháng.

Chưa có quỹ khẩn cấp mà đã mua bảo hiểm là quyết định khá mạo hiểm vì nếu bạn không may thất nghiệp vào đúng tháng tới hạn đóng phí bảo hiểm, tưởng tượng xem, lúc đó mình sẽ xoay sở ra sao? Đóng phí bảo hiểm thì không có tiền trang trải cuộc sống, mà dùng tiền đóng phí bảo hiểm để trang trải cuộc sống thì lại mất quyền lợi bảo hiểm.
Vấn đề nan giải là vì thế và cách duy nhất để hạn chế tình trạng ấy là bắt buộc phải có quỹ khẩn cấp trước khi mua bảo hiểm.
2 - Có khoản tiết kiệm để đầu tư
Đừng nhầm lẫn quỹ khẩn cấp với tiền tiết kiệm. Khoản tiết kiệm này là để bạn đầu tư cho bản thân (đi học thêm, đi du lịch) hoặc đầu vào những thị trường tiềm năng khác. Khi còn trẻ, việc học hỏi và trải nghiệm là rất cần thiết, đôi khi, đó còn là chìa khóa để bạn tìm thêm việc và đa dạng hóa nguồn thu.
Chính vì thế, đừng xem nhẹ khoản tiết kiệm để đầu tư lúc còn trẻ. Bạn có thể ưu tiên tạo quỹ khẩn cấp trước, rồi tới khoản tiết kiệm để đầu tư, cuối cùng mới là tới việc mua bảo hiểm.
- Công an Hà Nội thông tin về vụ nam sinh bị đâm tử vong (22:09)
- Dân Hội An chật vật "chạy đua" với lũ, nước dâng đến đâu kê cao đồ đến đó (19 phút trước)
- CLB Nam Định chưa thể đổi vận (24 phút trước)
- CAHN đánh bại CA TP.HCM với 10 người (41 phút trước)
- Bị khởi tố vì trộm hai trái mít (46 phút trước)
- Thấy gì khi ca từ thô tục của Jack, Bình Gold viral khắp MXH (57 phút trước)
- Điều gì khiến thị trường chứng khoán mất gần 5 tỷ USD trong 30 phút? (1 giờ trước)
- Xôn xao cây súp lơ giá 320.000 đồng ở TP.HCM (1 giờ trước)
- Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Ngày mai, nhiều nơi tiếp tục mưa to đến rất to (1 giờ trước)
- Nữ cựu kiểm sát viên nhận hối lộ để "chạy án" cho nhiều người (1 giờ trước)