Những cơn đau lưng và đau vai kéo dài tưởng chừng chỉ là dấu hiệu tuổi tác đã dẫn đến một chẩn đoán khiến cả gia đình bàng hoàng.

Tháng 3/2025 trở thành cột mốc không thể quên đối với gia đình bà N.T.H. (51 tuổi, Ninh Bình). Sau thời gian dài chịu đựng những cơn đau lưng và đau vai âm ỉ, bà quyết định đến bệnh viện thăm khám khi tình trạng ngày càng nghiêm trọng.

Ban đầu, người phụ nữ nghĩ rằng mình chỉ gặp các vấn đề xương khớp thường thấy ở tuổi trung niên nên không quá lo lắng. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra tại Bệnh viện Bạch Mai đã mang đến tin dữ. Các bác sĩ phát hiện dấu hiệu tổn thương di căn xương và chỉ định thực hiện thêm nhiều xét nghiệm chuyên sâu.

Kết quả cuối cùng khiến cả gia đình chết lặng. Bà H. được chẩn đoán mắc ung thư phổi ở giai đoạn muộn, bệnh đã di căn vào xương và gây tổn thương tại nhiều vị trí.

22-1782090065-30-nam-song-cung-khoi-thuoc-cua-chong-nguoi-phu-nu-phat-hien-ung-thu-phoi-giai-doan-muon
Bác sĩ Phương khám cho bệnh nhân. Ảnh: Kim Long.

Khoảnh khắc nghe bác sĩ thông báo tình trạng bệnh của vợ, người chồng không giấu được sự ân hận. Hơn 30 năm chung sống và cùng nhau buôn bán tạp hóa, thuốc lá luôn hiện diện trong cuộc sống hằng ngày của ông. Từ sáng đến tối, những điếu thuốc được châm liên tục, từ trong nhà đến ngoài sân, thậm chí ngay khi ngồi cạnh vợ.

Điều khiến ông day dứt hơn cả là trong suốt quãng thời gian đó, bà H. chưa từng phàn nàn hay phản đối việc chồng hút thuốc. Chỉ đến khi căn bệnh được phát hiện, ông mới nhận ra những tác động âm thầm nhưng nguy hiểm mà khói thuốc có thể gây ra cho người thân bên cạnh mình.

Người đàn ông chia sẻ rằng ông từng nhiều lần đọc các thông tin cảnh báo về tác hại của thuốc lá nhưng luôn nghĩ rủi ro chỉ xảy đến với người trực tiếp hút thuốc. Đến khi biết vợ mình – người chưa từng hút một điếu thuốc nào – lại mắc ung thư phổi giai đoạn cuối, cảm giác hối hận ngày càng lớn.

Sau khi phát hiện bệnh, bà H. bước vào quá trình điều trị kéo dài với hóa chất và các loại thuốc hỗ trợ chống hủy xương. Hành trình điều trị khiến sức khỏe của người phụ nữ suy giảm đáng kể, cơ thể gầy yếu hơn và nhiều sinh hoạt thường ngày cũng trở nên khó khăn. Trong suốt thời gian đó, người chồng luôn túc trực bên cạnh, chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ và không ngừng tự trách bản thân.

Theo PGS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, thuốc lá vẫn là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến ung thư phổi. Tuy nhiên, không chỉ người hút thuốc mới đối mặt với nguy cơ mắc bệnh. Những người thường xuyên hít phải khói thuốc thụ động trong gia đình hoặc môi trường làm việc cũng có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ngoài khói thuốc lá, các yếu tố như ô nhiễm không khí, bụi mịn PM2.5, khí thải giao thông, hóa chất công nghiệp hay khí radon tích tụ trong không gian kín đều có thể làm gia tăng nguy cơ mắc ung thư phổi.

Đối với phụ nữ, đặc biệt là những người thường xuyên nấu nướng trong môi trường chật hẹp, thiếu thông gió, khói sinh ra từ quá trình chiên rán ở nhiệt độ cao cũng được xem là một yếu tố nguy cơ cần lưu ý.

Các chuyên gia cảnh báo ung thư phổi giai đoạn đầu thường diễn tiến âm thầm và dễ bị bỏ qua. Những dấu hiệu như ho kéo dài trên ba tuần không rõ nguyên nhân, ho ra máu, đau tức ngực, đau lan ra vai hoặc lưng, khó thở, khàn tiếng dai dẳng, sụt cân hay mệt mỏi bất thường cần được theo dõi và thăm khám sớm.

Theo các bác sĩ, việc tránh xa thuốc lá và khói thuốc thụ động vẫn là biện pháp hiệu quả nhất để phòng ngừa ung thư phổi. Bên cạnh đó, người dân nên bảo vệ hệ hô hấp khi tiếp xúc với môi trường ô nhiễm, duy trì không gian sống thông thoáng và xây dựng lối sống lành mạnh để giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh.

Bích Ngọc (SHTT)