-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Đời sống
02/05/2021 00:45400 năm qua không ai phát hiện Tây Du Ký có sơ hở, lời của một cô bé 11 tuổi đã khiến các chuyên gia không thể chối cãi
Các bộ phim truyền hình, hoạt hình, nguyên tác, thậm chí cả phim ảnh chuyển thể từ “Tây Du Ký” đều thu hút sự quan tâm hầu hết của tất cả mọi người. Nhưng bạn có biết rằng có những kẽ hở trong cốt truyện Tây Du Ký lưu truyền hơn 400 năm?
Đó chính là trên đường đi thỉnh kinh ở Tây Thiên, 4 thầy trò Đường Tăng đã lấp đầy dạ dày bằng những món như bánh màn thầu. Dù có ăn những thức ăn khác thì họ cũng chỉ ăn những món thông thường như rau xanh, đậu phụ.

Con đường là 4 thầy trò đi là từ Đông Thổ Đại Đường đến Tây Thiên. Trong đó Đông Thổ Đại Đường là ở Trung Quốc, Tây Thiên là ở Ấn Độ, trên đường học hỏi kinh nghiệm 4 thầy trò đã đi qua Kyrgyzstan, Uzbekistan, Afghanistan, Pakistan, Nepal và các nước khác. Vậy những nước này có ăn bánh màn thầu và rau xanh luộc không?
Đương nhiên là không rồi!
Người tìm ra kẽ hở này chắc hẳn là một học giả chuyên về Tây Du Ký đúng không? Nhưng trên thực tế là không phải, nhân vật thông minh đó chỉ là một bé gái học lớp 5 tên Mã Tư Tề.
Không chỉ phát hiện điều này, Mã Tư Tề còn nhận thấy, thức ăn mà 4 thầy trò Đường Tăng ăn giống với thói quen ăn uống của người ở vùng Hoài An. Hóa ra, tác giả của Tây Du Ký - Ngô Thừa Ân là người Hoài An, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), vì vậy vị tác giả đã đưa hẳn những món quen thuộc của vùng miền mình sinh sống vào tác phẩm.


Bài phân tích của Mã Tư Tề khiến các chuyên gia không thể bác bỏ
Mã Tư Tề đã viết ra câu hỏi của mình và tiến hành phân tích cụ thể, được giáo viên đánh giá cao. Sau khi nhận được sự chấp thuận, giáo viên đã đăng bài phân tích này của Mã Tư Tề lên mạng xã hội, và đồng thời khen ngợi khả năng quan sát và suy nghĩ độc lập của cô bé. Không ngờ, câu chuyện này lại thu hút sự chú ý của các chuyên gia văn học. Họ đều công nhận Mã Tư Tề là một đứa bé có khả năng khám phá tuyệt vời.
Trước câu chuyện này, nhiều chuyên gia phân tích tâm lý trẻ em cho biết, sự tò mò tự nhiên của trẻ em có khả năng thúc đẩy chúng quan sát mọi lúc mọi nơi.

Quan sát ở đây không chỉ là quan sát bằng mắt mà còn bao gồm quan sát thính giác, quan sát khứu giác, quan sát vị giác và quan sát bằng xúc giác.
Quan sát bằng mắt thường là điều trẻ em thường thấy và yêu thích nhất. Ví dụ, ngồi xổm trên mặt đất và quan sát kiến di chuyển cả buổi chiều, đây là quan sát bằng mắt.
Quan sát thính giác cũng là một việc phổ biến, chẳng hạn như vào mùa hè, chúng ta thường vểnh tai lên và lắng nghe tiếng ve kêu vào một ngày hè.
Quan sát bằng khứu giác là phải “quan sát” bằng mũi và đến công viên ngửi mùi hoa nào đó để phân biệt các loài hoa khác nhau.
Quan sát vị giác là để hỗ trợ trí nhớ của trẻ thông qua vị giác. Dưa hấu ngọt, thuốc bắc đắng, đây đều là những quan sát vị giác để giúp chúng ghi nhớ.
Quan sát xúc giác, tức là sờ bằng tay. Ví dụ lông chó con mềm và nhựa dính, tất cả đều được học bằng quan sát xúc giác. Mỗi người trong chúng ta đều biết và nhận thức thế giới này thông qua khả năng quan sát bẩm sinh của mình.
Vì vậy, cách hướng dẫn của cha mẹ quyết định khả năng quan sát của trẻ. Bố mẹ càng định hướng tốt thì sẽ giúp khả năng quan sát của trẻ tăng lên từng ngày. Bố mẹ nên cố gắng không nên làm gián đoạn hoạt động khám phá và kìm hãm sự tò mò của trẻ, vì điều đó có thể là suy giảm khả năng quan sát của chúng.
(Nguồn: Sohu)
Theo Tiểu Lương (Pháp luật và Bạn đọc)
- Vào bán kết, U23 Việt Nam hưởng nhiều lợi thế lớn nhờ chiếm vị trí của chủ nhà Saudi Arabia (18/01/26 22:15)
- Clip người phụ nữ bị lấy trộm 800 tờ vé số trong tích tắc dù đứng ngay gần, hé lộ bí mật phía sau? (18/01/26 21:48)
- Cập nhật thông tin mới nhất về không khí lạnh: Miền Bắc sắp chuyển rét đậm (18/01/26 21:43)
- Hà Nội kiểm định, đánh giá chất lượng các chung cư cũ (18/01/26 21:30)
- Bầu Đức hé lộ danh tính người đàn ông sẵn sàng cho vay 2000 tỷ sau bức thư tay mà không cần giấy nợ (18/01/26 21:12)
- Kết quả điều tra vụ đầu bếp lâu năm bị cuốn vào máy trộn bột khổng lồ, hiện trường gây ám ảnh (18/01/26 21:00)
- Lời khai của kẻ cầm rựa rượt chém người trước quán cà phê ở Huế, bất ngờ lý do "phát điên" (18/01/26 20:43)
- Việt Nam nhận lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza (18/01/26 20:33)
- Nam thanh niên bị chém suýt chết trên đường đi làm về, nguồn cơn mọi chuyện không ai nghĩ đến (18/01/26 20:17)
- Học sinh Việt Nam thắng lớn tại Kỳ thi Olympic Hóa học Châu Á 2026 với 44 giải thưởng (18/01/26 19:51)