-
Nỗi đau xé lòng của người mẹ có con gái bị chồng bạo hành dẫn đến tử vong -
Tử vi thứ 7 ngày 6/6/2026 của 12 con giáp: Sửu thuận lợi, Mão rủng rỉnh -
Bộ Xây dựng đề xuất giao Hà Nội làm chủ đầu tư hai dự án đường sắt 37.000 tỷ đồng -
Miền Bắc và Trung Bộ đón nắng nóng đỉnh điểm trước khi hứng mưa lớn giải nhiệt -
Hiểm họa khôn lường khi cha mẹ khoe giấy khen của con lên mạng xã hội -
Nguy cơ từ sự cố xô lệch loạt gối cầu trên tuyến Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội -
"Vua AI" Jensen Huang ưu tiên gặp Faker trước cả các trùm công nghệ Hàn Quốc -
Hải Phòng chuẩn bị đón siêu nhà máy bán dẫn rộng bằng 45 sân bóng đá -
Đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân đuối nước ở thác Rồng, hé lộ chi tiết ngỡ ngàng liên quan đôi nam nữ -
Hà Nội xem xét đề xuất xây dựng tổ hợp chăn nuôi lợn trong nhà cao tầng
Đời sống
14/01/2026 11:09800 tấn mì tươi trộn hóa chất tuồn ra chợ: Hậu quả với người ăn đáng sợ đến mức nào?
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, trong vòng 3 năm trở lại đây, một hộ kinh doanh tại TPHCM đã sản xuất và tiêu thụ ra thị trường khoảng 800 tấn mì tươi có pha trộn các loại hóa chất cấm. Thực tế điều tra cho thấy hoạt động này đã diễn ra suốt gần 10 năm trước khi bị phát hiện.
Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang nhiều đối tượng đang trực tiếp pha trộn hàn the (borax), soda và dung dịch silicate vào mì sợi nhằm tạo độ dai, mềm và màu sắc bắt mắt. Đây đều là những hóa chất không được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm do tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sức khỏe con người.

Đáng chú ý, Natri Silicate (Na₂SiO₃), hay còn gọi là “thủy tinh lỏng”, vốn là hợp chất được ứng dụng phổ biến trong lĩnh vực công nghiệp như sản xuất vật liệu xây dựng, keo dán, chất chống thấm, chất tẩy rửa, giấy và dệt may. Việc đưa chất này vào thực phẩm bị đánh giá là đặc biệt nguy hiểm.
Phân tích về tác hại của hàn the, BSCKI Lê Văn Thiệu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết khi con người tiêu thụ thực phẩm chứa hàn the, cơ thể chỉ có khả năng đào thải khoảng 70% lượng chất này. Phần còn lại sẽ tích tụ dần trong các cơ quan nội tạng. Khi hàm lượng tích lũy đạt khoảng 5g, người dùng có thể đối mặt với tình trạng ngộ độc cấp hoặc mạn tính, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.
Với những người có hệ tiêu hóa yếu, việc ăn phải thực phẩm chứa hàn the dễ gây ra các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn. Về lâu dài, độc chất tích tụ trong gan có thể dẫn đến tổn thương gan, suy nhược cơ thể. Hàn the cũng gây kích thích hệ thần kinh, làm tăng nguy cơ rối loạn tâm lý, trầm cảm.

Ngoài ra, thận là cơ quan phải liên tục lọc các chất độc nên việc tiếp xúc lâu dài với hàn the có thể khiến chức năng thận suy giảm. Một số nghiên cứu còn chỉ ra nguy cơ rụng tóc, rối loạn kinh nguyệt, đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai.
Từ vụ việc trên, các chuyên gia nhấn mạnh người tiêu dùng cần ưu tiên lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm soát an toàn, đồng thời cơ quan chức năng cần tăng cường giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
- Triệt phá cơ sở sản xuất "Nem chua rán Hà Nội" giả quy mô lớn tại Thanh Hóa (09:20)
- Trang Pháp lập kỷ lục hotsearch Weibo nhưng nhận điểm cực thấp tại Đạp Gió 2026, netizen nghi vấn bị xử ép (09:14)
- Netflix ứng dụng AI nhằm tối ưu hóa đề xuất nội dung, giải quyết bài toán quá tải cho người xem (09:13)
- Rước họa từ độc tố tự nhiên trong thực phẩm (09:09)
- TPHCM bổ sung tuyến metro kết nối Bình Dương – trung tâm thành phố vào danh mục ưu tiên đầu tư (09:00)
- Hà Nội: Phát thông báo khẩn tìm nạn nhân sập bẫy "nữ giáo viên trường Ams" (32 phút trước)
- MU xuống nước với Barca, sẵn sàng giảm giá bán Rashford (36 phút trước)
- Xôn xao cảnh mẹ chú rể cầm micro đòi lại một lượng vàng mừng cưới ngay trên sân khấu (44 phút trước)
- Nam ca sĩ tài năng ra đầu thú sau thời gian dài trốn lệnh truy nã toàn quốc (55 phút trước)
- Thiên tài vật lý Doãn Hi được đồn đoán rời Đại học Harvard để đầu quân cho OpenAI (1 giờ trước)