Một bi kịch đau lòng đã xảy ra với một gia đình ở Đài Loan (Trung Quốc) khi người mẹ qua đời vì căn bệnh ung thư phổi quái ác. Tưởng chừng nỗi đau đã dừng lại, nhưng căn bệnh lại tiếp tục đeo bám những người con.

Người con trai cả, vì quá lo lắng, đã chủ động đi khám. Kết quả thật sự bất ngờ: anh cũng mắc ung thư phổi. May mắn thay, bệnh được phát hiện ở giai đoạn đầu nên ca phẫu thuật đã mang lại hiệu quả tốt.

Thấy em trai có dấu hiệu ho nhẹ kéo dài suốt một tháng, người anh khuyên nên đi kiểm tra sức khỏe ngay lập tức. Kết quả chụp CT cho thấy lá phổi của người em đã xuất hiện nhiều tổn thương đáng ngờ là di căn. Điều đáng tiếc là xét nghiệm sau đó đã khẳng định anh mắc ung thư phổi ở giai đoạn IV.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là bệnh nhân trẻ tuổi này có thể trạng rất tốt, trông khỏe mạnh, hoàn toàn "không rượu bia, không hút thuốc", và thậm chí còn thường xuyên chạy marathon.

Bác sĩ Tô Nhất Phong, chuyên khoa Hô hấp tại Bệnh viện Liên hợp TP. Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), chia sẻ rằng ông từng điều trị nhiều ca tương tự. Trong một gia đình, khi một người mắc bệnh, những người còn lại kiểm tra thường cũng phát hiện tổn thương, nhưng đa số là ở giai đoạn sớm. Riêng trường hợp người em trai này lại rất đáng tiếc vì bệnh nhân trẻ tuổi, chăm vận động nhưng lại phát hiện muộn.

Bác sĩ Tô nhấn mạnh rằng ung thư phổi được ví là "sát thủ thầm lặng". Đa số bệnh nhân chỉ đi khám khi đã xuất hiện triệu chứng, và lúc đó thường là ở giai đoạn muộn.

Một thực tế gây sốc là 60% bệnh nhân ung thư phổi ở Đài Loan (Trung Quốc) là người không hút thuốc. Nhiều người bệnh cảm thấy bất ngờ vì họ không hề hút thuốc hay uống rượu.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Tô, những yếu tố tưởng chừng như vô hại lại chính là nguồn nguy cơ âm thầm như khói dầu mỡ khi nấu ăn, ô nhiễm không khí, bụi PM2.5, môi trường sống gần đường lớn....

Trường hợp ba người trong cùng một gia đình mắc bệnh có khả năng cao liên quan đến yếu tố di truyền sau khi đã loại trừ các nguy cơ từ khói thuốc, ô nhiễm và dầu mỡ bếp núc.

Bên cạnh đó, bác sĩ cũng đề cập đến những nguồn nguy cơ khác thường bị bỏ qua ngay trong gia đình:

- Máy in văn phòng phát thải nhiều hạt carbon siêu mịn.

- Thiết bị tạo nhiệt trong gia đình như nồi chiên không dầu, lò nướng... có thể sinh ra nhiều bụi PM2.5.

- Một nghiên cứu còn cho thấy việc dùng chất tẩy rửa trong nhà có thể gây tổn thương phổi tương đương với việc hút 20 điếu thuốc mỗi ngày.

Bác sĩ Tô khuyến cáo những người có người thân mắc ung thư phổi nên đi tầm soát sớm hơn 10 năm so với độ tuổi người nhà phát hiện bệnh.

Nhiều người trẻ, chỉ mới 30-40 tuổi, đã mắc bệnh. Vì vậy, việc tầm soát bằng CT liều thấp (LDCT) trong các đợt kiểm tra sức khỏe là một lựa chọn rất hữu ích. Nếu kết quả CT liều thấp hoàn toàn bình thường, không có bất kỳ nốt bất thường nào, thì có thể được xem là an toàn trong 3-5 năm tiếp theo mà chưa cần kiểm tra lại ngay.

PV (SHTT)