Các bác sĩ Bệnh viện K vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ dạ dày cho một người đàn ông (58 tuổi, ở Thái Bình) từng duy trì thói quen uống khoảng 1,5 lít rượu mỗi ngày.
22-1763808599-uong-15-lit-ruou-moi-ngay-nguoi-dan-ong-phai-cat-da-day-vi-ung-thu.jpg
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Ông Đ.V.Th được đưa đến Bệnh viện K trong tình trạng đau bụng kéo dài, cơ thể mệt mỏi. Kết quả thăm khám, nội soi và các xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy ông mắc ung thư dạ dày giai đoạn muộn. Trước đó, ông có thói quen uống rượu hàng ngày, mỗi ngày hơn một lít. Dù gia đình nhiều lần khuyên can, ông vẫn chủ quan, cho đến khi các cơn đau dữ dội buộc phải vào viện.

Các bác sĩ Khoa Ngoại Quán Sứ 1 đã tư vấn phương án điều trị tối ưu: phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ dạ dày, vét hạch triệt căn và nối trong đường tiêu hóa. Nhận thấy mức độ cấp bách của bệnh, ông Th và gia đình nhanh chóng đồng ý thực hiện ca mổ.

Theo PGS.TS Kim Văn Vụ, Trưởng khoa Ngoại Quán Sứ, phẫu thuật nội soi mang lại hiệu quả tương đương phẫu thuật mở về mặt triệt căn nhưng có nhiều ưu điểm vượt trội như ít đau, ít mất máu, hạn chế nhiễm trùng và phục hồi nhanh. Đặc biệt, kỹ thuật nội soi hiện nay tại Bệnh viện K cho phép thực hiện vét hạch triệt để, đảm bảo an toàn cho người bệnh ngay cả ở các trường hợp phức tạp.

Với bệnh nhân Đ.V.Th, toàn bộ dạ dày đã được cắt bỏ bằng kỹ thuật nội soi hoàn toàn, xử trí mạch máu sát gốc và kiểm soát chảy máu chặt chẽ. Nhờ kinh nghiệm của ê-kíp phẫu thuật, ca mổ diễn ra thuận lợi và thời gian phẫu thuật cũng được rút ngắn. Sau mổ, ông Th hồi phục tốt và được tiếp tục lên phác đồ hóa trị bổ trợ.

Khi sức khỏe dần ổn định, ông Th bày tỏ sự ân hận vì thói quen uống rượu kéo dài, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tầm soát và kiểm tra sức khỏe định kỳ. Các bác sĩ Bệnh viện K khuyến cáo người dân, đặc biệt là những người có nguy cơ cao, nên chủ động khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm ung thư. Đặc biệt với ung thư tiêu hóa nói chung, ung thư dạ dày nói riêng thì thực hiện nội soi tầm soát cũng là phương pháp hiệu quả để phát hiện các vấn đề bất thường.

Theo Bảo Long (Pháp luật và Xã hội)