-
Xác định nam thanh niên lái xe tông thiếu tá CSGT ở An Giang -
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Grab làm rõ giá cước, phí và chiết khấu -
Bộ Nội vụ trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày -
Công an làm việc với 3 người đăng bán sách giáo khoa photocopy trên Facebook -
Vỡ nợ tiền ảo 1,3 tỷ đồng, thanh niên dùng súng đột nhập biệt thự ở TP.HCM -
Nam thanh niên SN 2008 trôi dạt dưới cầu, được cứu lên bờ vẫn hoảng loạn đòi tự tử -
Thực hư tin trường mầm non ở Hà Nội vừa sửa đã đổ sập sau mưa lớn -
Bố mẹ chồng cho con dâu cùng đứng tên mảnh đất, 2 năm sau mẹ đẻ cho 600 triệu và dặn: “Tuyệt đối giấu chồng” -
Vụ "kẹp tiền" ở Bệnh viện E: Tạm đình chỉ quản lý Khoa Xạ trị -
Cựu hiệu trưởng THCS Ba Đình ngã gục tại tòa khi VKS đề nghị điều tra lại
Đời sống
18/04/2026 14:45Bé gái gần 2 tuổi suýt chết khi ăn hạt hướng dương, bác sĩ đưa ra cảnh báo khẩn
Sự việc xảy ra tại Thái Châu. Bé gái 1 tuổi 10 tháng được ông nội bóc hạt hướng dương cho ăn vì thấy cháu thích khi người lớn ăn. Ban đầu, sau khi ăn vài hạt, bé chỉ xuất hiện những cơn ho nhẹ nên gia đình không quá lo lắng. Tuy nhiên, chỉ trong vòng một ngày, tình trạng của bé nhanh chóng trở nên nghiêm trọng hơn với các biểu hiện thở khò khè, khó thở và sốt cao.

Gia đình nghĩ bé mắc bệnh về đường hô hấp nên đã đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Kinh Giang. Tại đây, dù đã được sử dụng thuốc kháng khuẩn và điều trị triệu chứng, tình trạng của bé vẫn không cải thiện mà ngày càng nặng. Bé dần tím tái, vật vã vì khó thở khiến các bác sĩ nghi ngờ có nguyên nhân khác thường.
Sau khi được hỏi kỹ về thói quen sinh hoạt và ăn uống gần đây của bé, người mẹ mới nhớ lại việc ông nội đã bóc một nắm hạt hướng dương cho cháu ăn. Bé bắt đầu ho sau khi ăn vài hạt nên gia đình đã dừng lại, nhưng không ngờ đó lại là nguyên nhân dẫn đến tình trạng nguy hiểm.
Ngay sau đó, các bác sĩ nhanh chóng cho bé chụp CT ngực. Kết quả cho thấy một hạt hướng dương đang mắc kẹt hoàn toàn trong phế quản chính bên phải, khiến luồng không khí lưu thông vào phổi bị chặn lại.
Tiến sĩ Zhu Min, Phó trưởng khoa Nhi của bệnh viện, người trực tiếp chỉ đạo ca cấp cứu, cho biết tình trạng này đặc biệt nguy hiểm. Theo ông, nếu dị vật không được lấy ra kịp thời, trẻ có thể bị thiếu oxy kéo dài và nguy cơ ngạt thở hoặc suy hô hấp có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Trước tình huống khẩn cấp, các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành nội soi phế quản dưới gây mê toàn thân. Trong không gian đường thở nhỏ và rất nhạy cảm của trẻ, ê-kíp y tế phải thao tác hết sức cẩn thận để gắp hạt hướng dương ra ngoài. Sau khi dị vật được lấy ra thành công, khả năng hô hấp của bé dần hồi phục và các chỉ số sinh tồn ổn định trở lại, khiến gia đình vô cùng xúc động.

Lời cảnh báo đanh thép: Đừng để tình thương thành bi kịch
Theo Tiến sĩ Zhu Min, trẻ dưới 3 tuổi có phản xạ nuốt chưa hoàn thiện và đường thở rất nhỏ, khiến nhiều loại thực phẩm thông thường dễ dàng trở thành "vũ khí" giết người. Chuyên gia đặc biệt lưu ý các bậc phụ huynh cần tuyệt đối thận trọng với những nhóm thực phẩm tiềm ẩn nguy cơ cao như:
- Các loại hạt cứng, hạt có vỏ cứng: Hạt hướng dương, đậu phộng, quả óc chó, hạt điều (dễ rơi vào đường thở khi trẻ chưa có răng hàm để nghiền nát).
- Thực phẩm trơn, tròn: Thạch, nho, nhãn, vải (cấu trúc trơn tuột khiến chúng dễ dàng "phóng" thẳng vào cổ họng gây bít tắc).
- Thực phẩm có độ dính cao: Bánh nếp, bánh dày, kẹo dẻo hoặc bơ đậu phộng (dễ bám chặt vào thành họng, cực kỳ khó lấy ra khi xảy ra sự cố).
- Thực phẩm dạng hình trụ, dai: Xúc xích, thịt viên hoặc gân thịt (có kích thước vừa khít với đường thở của trẻ nhỏ, gây ngạt thở nhanh chóng).
- Rau củ quả sống, cứng: Cà rốt sống, táo miếng hoặc ngô hạt (trẻ dễ nuốt chửng khi chưa nhai kỹ, dẫn đến mắc nghẹn).
Những nguyên tắc "vàng" cha mẹ cần thuộc lòng
Để đảm bảo an toàn, chuyên gia nhấn mạnh nguyên tắc tuyệt đối không để trẻ vừa ăn vừa chạy nhảy, nô đùa, cười lớn hay khóc lóc. Những hành động này khiến nắp thanh quản mở ra, khiến thức ăn dễ dàng rơi thẳng vào đường thở thay vì thực quản.
Phụ huynh cần ghi nhớ các dấu hiệu "tử thần" để đưa trẻ đi cấp cứu kịp thời bao gồm: ho sặc sụa dữ dội đột ngột, môi tím tái, thở nhanh, khò khè, bồn chồn hoặc khàn giọng.
Đặc biệt, ngay cả khi cơn ho có dấu hiệu dịu đi, cha mẹ cũng không được chủ quan. Dị vật có thể vẫn nằm im trong đường thở, gây nhiễm trùng tái phát và có thể gây tắc nghẽn đột ngột dẫn đến tử vong bất cứ lúc nào.
- Xác định nam thanh niên lái xe tông thiếu tá CSGT ở An Giang (17:42)
- Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Grab làm rõ giá cước, phí và chiết khấu (17:17)
- VKS đề nghị cựu Trưởng Công an Phú Quốc 14-16 năm tù trong vụ lừa đảo gần 68 tỷ đồng (1 giờ trước)
- U23 Việt Nam chốt đủ 23 cầu thủ dự Asiad 20 (1 giờ trước)
- Anthropic chặn 5 trường hợp nghi dùng AI để nghiên cứu vũ khí sinh học (1 giờ trước)
- Hà An Huy bật khóc trên sóng truyền hình khi nhắc đến người mẹ NSƯT (1 giờ trước)
- Nga tố EU thúc giục Ukraine mở rộng huy động quân sang phụ nữ (1 giờ trước)
- Bộ Nội vụ trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày (1 giờ trước)
- Trần Kiều Ân mắc bệnh nguy hiểm có thể gây đột tử trong lúc ngủ, được ông xã kém 9 tuổi phát hiện kịp thời (2 giờ trước)
- Người đàn ông 52 tuổi phát hiện ung thư dạ dày giai đoạn 3 sau nhiều năm ăn đồ bảo quản trong tủ lạnh (2 giờ trước)