Đời sống
28/07/2025 09:15Bé trai 10 tuổi bất ngờ phát hiện mắc ung thư: Bác sĩ nói “thủ phạm là thói quen hàng ngày của bố”
Ngày 24 tháng 7 vừa qua, một bé trai 10 tuổi ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam đã được bố mẹ đưa đến bệnh viện địa phương thăm khám do bị ho dữ dội, đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam (Trung Quốc) đưa tin.
Sau khi chụp CT, các bác sĩ phát hiện bệnh nhi có một khối u trong phổi. Bé trai được chẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn đầu.
Khi khai thác tiền sử bệnh, bác sĩ phát hiện bố của bệnh nhi là người nghiện thuốc lá nặng. Mỗi ngày anh sẽ hút 1-2 bao thuốc và thường xuyên hút thuốc ở nhà, ngay cạnh bé trai, trang Sina (Trung Quốc) trích dẫn thông tin.
Bác sĩ cho biết: “Thói quen hút thuốc trong nhà của bố bệnh nhi chính là “thủ phạm” khiến bé bị ung thư phổi”.
“Bé trai 10 tuổi đang trong giai đoạn phát triển, các tế bào trong cơ thể liên tục phân chia và nhân lên. Tuy nhiên, khói thuốc lại chứa nhiều chất độc hại, việc hít phải khói thuốc thụ động trong thời gian dài có thể gây đột biến gen, thúc đẩy tế bào ung thư phát triển và dẫn đến nguy cơ mắc ung thư phổi”, bác sĩ điều trị cho bệnh nhi giải thích.
Bác sĩ cho biết, may mắn khối u ở phổi của bệnh nhi được phát hiện sớm, ung thư mới ở giai đoạn đầu nên khả năng điều trị khỏi bệnh cao. Hiện, các bác sĩ đang lên phương án điều trị ung thư cho bệnh nhi.

Bác sĩ Tiếu Đan, Khoa Phòng ngừa Bệnh hô hấp, Bệnh viện Hữu nghị Trung - Nhật chia sẻ, theo cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC), trong khói thuốc lá có khoảng gần 7.000 hợp chất hóa học. Trong đó có ít nhất 69 hóa chất gây ung thư, gồm 11 chất hóa học được xếp vào chất gây ung thư nhóm 1 (nhóm các chất đã được chứng minh chắc chắn gây ung thư ở người); 7 chất hóa học được xếp vào nhóm 2A (nhóm các chất có thể gây ung thư ở người) và 49 chất hóa học được xếp vào nhóm 2B (nhóm chất gây ung thư ở động vật và có thể gây ung thư ở người).
Chuyên gia Tiếu Đan cảnh báo hút thuốc lá thụ động trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ ung thư phổi, đặc biệt là ở trẻ em do phổi và các cơ quan trong cơ thể vẫn đang ở giai đoạn phát triển.
Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng sống cùng người hút thuốc lá và thường xuyên phải hút thuốc lá thụ động làm tăng 20-30% nguy cơ ung thư phổi. Hút thuốc lá thụ động trong thời gian dài cũng có thể làm tăng ít nhất 30% nguy cơ mắc các bệnh ung thư khác.
Ngoài ung thư, hút thuốc hoặc hút thuốc lá thụ động cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh hô hấp, bệnh tim mạch.
Do đó, để đảm bảo an toàn sức khỏe của bản thân và gia đình, chuyên gia khuyến cáo mọi người nên bỏ thuốc lá càng sớm càng tốt.








- Bé gái 13 tuổi ở Hải Phòng mất tích bí ẩn sau khi xin đi chơi với bạn: Người cha chia sẻ nhiều thông tin bất ngờ (28/07)
- MC Mỹ Lan rời VTV3 sau 20 năm gắn bó (28/07)
- Kẹp 45 triệu trong sổ, người phụ nữ bật khóc khi làm rơi trên đường về nhà: Diễn biến không ngờ (28/07)
- Triệu Vy đường cùng rồi: Tiêu sạch 1.900 tỷ, giờ nợ 51 triệu cũng không có tiền trả? (28/07)
- Xả súng tại một khu chợ ở Bangkok (Thái Lan), 6 người thiệt mạng (28/07)
- Căng thẳng vụ Lan Phương với chồng Tây: "Tôi không cần bất kì thứ gì, chỉ muốn ly hôn xong sớm nhất!" (28/07)
- iPhone gập có màn hình lớn đến đâu? (28/07)
- Cận cảnh hiện trường vụ thực tập sinh người Việt bị cáo buộc giết người, cướp hơn 1,7 triệu đồng tại Nhật Bản: Lời kể ám ảnh của người mẹ sống sót (28/07)
- Video: Chu Thanh Huyền - vợ Quang Hải hái trộm ổi, lộ tính cách thật, còn đâu hình tượng nữ tổng tài dát hàng hiệu! (28/07)
- Indonesia lo sốt vó vì mất "vua phá lưới" ở chung kết với U23 Việt Nam (28/07)




