Ngày 12/12, bác sĩ Nguyễn Minh Tiến – Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) – cho biết đơn vị vừa tiếp nhận và điều trị cho một bé trai bị bỏng nước sôi rất nghiêm trọng do tai nạn trong gia đình.

Nạn nhân là bé N.T.G.H. (9 tháng tuổi, quê Tây Ninh), được chuyển đến trong tình trạng bỏng nặng sau khi nước sôi từ bình đun siêu tốc đổ thẳng lên người. Theo chia sẻ từ gia đình, trước đó người lớn đun nước bằng bình siêu tốc đặt trên bàn, nhưng dây cắm điện lại thả xuống thấp, đúng tầm với của trẻ.

Trong lúc không ai để ý, bé H. đang tập đi đã tiến lại gần, kéo vào dây điện khiến bình nước vừa sôi nghiêng đổ từ trên cao. Dòng nước nóng tràn xuống khiến bé bị bỏng nhiều vùng gồm mặt, cổ, ngực, bụng và tứ chi. Gia đình lập tức sơ cứu và đưa trẻ đến bệnh viện địa phương, trước khi chuyển lên tuyến trên.

bong-nuoc-soi.jpg
Bỏng nước sôi là tai nạn đặc biệt nguy hiểm thường xảy ra ở trẻ xuất phát từ sơ ý của người lớn (ảnh minh họa)

Tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, các bác sĩ ghi nhận bé có dấu hiệu sốc bỏng, diện tích bỏng độ II lên đến khoảng 30% cơ thể, nhiều vùng đã phồng rộp. Trẻ ngay lập tức được truyền dịch chống sốc, hỗ trợ hô hấp, giảm đau và xử lý vết thương theo phác đồ.

Từ vụ việc đáng tiếc này, bác sĩ khuyến cáo rằng bỏng nước sôi là tai nạn phổ biến nhưng đặc biệt nguy hiểm ở trẻ nhỏ, chủ yếu do sự bất cẩn của người lớn khi đun nấu hoặc đặt các vật nóng trong tầm tay trẻ. Để phòng tránh, phụ huynh cần để xa các vật dụng chứa nước nóng, tuyệt đối không để dây điện hoặc bình nước siêu tốc ở vị trí trẻ có thể với tới, đồng thời luôn đảm bảo có người trông giữ với trẻ dưới 3 tuổi.

Trong trường hợp trẻ bị bỏng, bước đầu cần xối nước sạch lên vùng bị thương để hạn chế tổn thương lan sâu và giảm đau. Bác sĩ lưu ý phụ huynh tuyệt đối không bôi kem đánh răng, nước mắm, giấm hay bất kỳ dung dịch dân gian nào lên vết bỏng, vì những cách làm này không có tác dụng điều trị, thậm chí có thể khiến nhiễm trùng và hoại tử nặng hơn.

Hải Yến (SHTT)